16:08 | 21/09/2016

Siêu phẩm sitcom Gia đình là số 1 lần đầu tiên được Việt hóa

Tapchisaoviet -Mới đây, Điền Quân đã thành công trong việc mua bản quyền để chuyển thể Việt hoá bộ phim “High Kick - Gia đình là số 1", hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ dành cho khán giả cả nước.

Cách đây gần 10 năm, “High Kick” - series phim truyền hình Hàn Quốc thuộc thể loại sitcom đã thống trị khung phát sóng của đài MBC với mức rating cao kỷ lục: 50,8%. Câu chuyện xoay quanh những tình huống đời thường trong một  xã hội thu nhỏ đã dễ dàng chạm đến cảm xúc người xem, đặc biệt là ở những quốc gia mang đậm tính truyền thống như Châu Á.

Do đó, không khó lý giải vì sao “High Kick” - sau khi được mua bản quyền với tên gọi “Gia đình là số 1”, đã trở thành series phim truyền hình nước ngoài ăn khách nhất tại Việt Nam vào thời điểm năm 2008. Bộ phim như tấm gương phản chiếu những góc khuất về khái niệm gia đình, sự cách biệt thế hệ dưới một mái nhà và cả đời sống của thế hệ học sinh trẻ.

167 tập phim tưởng chừng dài nhưng lại trôi qua nhanh chóng vì tâm lý "cứ phim hay thì sẽ có cảm giác sớm kết thúc". Vậy nên mãi về sau, hầu như không có bất cứ series phim sitcom nào của Việt Nam hay thậm chí là Hàn Quốc đủ khả năng thay thế được khoảng trống mà “High Kick” đã để lại nếu so về rating lẫn nội dung.

Tuy nhiên, thật bất ngờ khi mới đây, công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân đã thành công trong việc mua bản quyền để chuyển thể Việt hoá bộ phim “High Kick”. Vẫn lấy tên gọi “Gia đình là số 1” nhằm phục vụ khán giả - những ai đã quen thuộc với 167 tập phim trước hoặc chưa có cơ hội xem bản gốc, thì phiên bản “Gia đình là số 1” này sẽ dễ dàng mang lại cho họ những giây phút giải trí vô cùng thú vị. Đây đồng thời cũng là series phim sitcom Hàn Quốc đầu tiên được Việt hoá cùng màn góp mặt của hàng loạt diễn viên nổi tiếng.

Có lẽ phần casting vẫn đang là vấn đề “đau đầu” nhất của ê-kíp sản xuất, bởi “High Kick” vốn quy tụ dàn ngôi sao kỳ cựu và tập hợp đủ dàn ngôi sao trẻ và đẹp Hàn Quốc, khiến khâu tuyển chọn diễn viên Việt Nam cũng phải được rà soát kỹ lưỡng. Tất nhiên, để phù hợp với văn hoá người Việt, thì hệ thống tên nhân vật cũng có sự thay đổi đáng kể và đặc biệt sáng tạo như: Nguyễn Đức Nghĩa (ông nội), Lê Thị Bé Năm (bà nội), Nguyễn Đức Hạnh - chồng của cô con dâu Vũ Hoàng Anh, con út Nguyễn Đức Phúc và hai cháu trai sinh đôi Nguyễn Đức Minh - Nguyễn Đức Mẫn.

Điều đặc biệt đã mang lại thành công cho “Gia đình là số 1” có lẽ nhờ cách xử lý khá duyên dáng trong những mảng hài đặc trưng để làm sao, cứ mỗi tập phim khép lại thì sẽ mang đến một niềm vui nho nhỏ cho cảm xúc người xem. Hiện tại, “Gia đình là số 1” vẫn đang trong quá trình casting diễn viên, được Việt hoá bởi phòng ban Film Development Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân.

Sau đợt casting đầu tiên vào ngày 15.9 thì vào ngày 27.9 tới đây tại Trường Điện Ảnh Quốc Tế Sài Gòn (SIFS), sẽ diễn ra vòng casting đợt 2 dưới sự thẩm định của đạo diễn Văn Công Viễn cùng một vị giám khảo khách mời đặc biệt.  

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...