08:12 | 18/09/2016

Thí sinh "Người hoá thân số 1" giành Quang Minh với Hồng Đào trên sân khấu

Tapchisaoviet - Người hoá thân số 1, Hồng Đào bất ngờ tìm thấy bản sao của mình trên sân khấu, giống từ tên đến ngoại hình. Thậm chí, Hồng Đào tìm thấy bản thân của mình ở vài chục năm trước đây.
Mở đầu đêm thi đầu tiên của Người hoá thân số 1, 10 thí sinh đã mang đến nhiều tiết mục thú vị, nhiều màu sắc khác nhau. 
 
Là cặp thí sinh đầu tiên biểu diễn, thí sinh Minh Tiến và Hải Vi đã mang đến nhiều bất ngờ với khán giả. Minh Tiến đã hoá thân thành Hồ Ngọc Hà với ca khúc Em không cần anh. Sau khi kết thúc phần trình diễn của mình, Minh Tiến đã nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo của như 2 đội trưởng Quang Minh - Hồng Đào. Thí sinh Hải Vi chọn hit Bánh trôi nước của Hoàng Thuỳ Linh trong đêm tranh tài đầu tiên. Kết quả cuối cùng, dù Hải Vi được Minh Khang nhận xét: "Bạn đã điều khiển được giọng của Hoàng Thuỳ Linh"nhưng Minh Tiến lại được đội trưởng lựa chọn. 
 
 
Ở cặp tiếp theo là Hồng Đào và Trần Nguyễn Huy, nếu thí sinh Hồng Đào hoá thân thành nghệ sĩ Hồng Đào thì thí sinh Trần Nguyễn Huy lại trở thành nữ ca sĩ Hương Thuỷ. Đội trưởng Hồng Đào đã bất ngờ khi thấy thí sinh giống mình từ tên đến ngoại hình trên sân khấu. Nhưng lượt chọn thí sinh thuộc về Quang Minh, kết quả cuối cùng, Quang Minh chọn Trần Nguyễn Huy về đội. 
 
Cặp đôi thi Lâm Phước Thắng và Hoàng Minh, thí sinh Lâm Phước Thắng dù chỉ mới 17 tuổi nhưng lại chọn Tấn Beo để thử sức. Riêng Hoàng Minh, anh lại hoá thân thành anh hề sác-lô đầy lạ mắt và hài hước.
 
 
 
Kịch tính nhất trong đêm thi đầu tiên có thể nhắc đến cặp thí sinh Hồng Đức và Woossi (thí sinh đến từ Hàn Quốc). Nếu Hồng Đức chọn Lột xác của Nguyễn Hải Phong thì anh chàng mang chất giọng lơ lớ của xứ Kim Chi - Woossi lại chọn Bốn chữ lắm của Trúc Nhân để tranh tài. Phần tiết mục của Woossi nhận được nhiều sự phấn khích, thậm chí các giám khảo khách mời và 2 đội trưởng đều dành nhiều tình cảm cho tiết mục của anh. 
 
 
Ở cặp trình diễn cuối cùng của đêm thi đầu tiên, Quang Tiến và Tuyết Vân đều chọn những tác phẩm xưa thể hiện. Nếu Quang Tiến là Sa mưa giông thì Tuyết Vân lại lấy nước mắt của cả Quang Minh lẫn Hồng Đào với trích đoạn nổi tiếng của nghệ sỹ Bảy Nam. Hồng Đào đã rưng rưng nhớ về những ngày đầu tiên bước chân vào nghề, khi ấy mỗi khi gặp khó khăn, cô đều xem tác phẩm của nghệ sỹ Bảy Nam lấy động lực. 
 
Tập tiếp theo của Người hoá thân số 1 sẽ tiếp tục gửi đến khán giả vào thứ bảy lúc 21g00 trên kênh THVL1. Kính mời quý khán giả đón xem. 
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...