17:56 | 17/08/2015

Lý Hùng: Tôi được trả 3.000 đô cho 3 tiếng chụp ảnh

9

Sáng chủ nhật (16.08) vừa qua, ngôi sao điện ảnh gạo cội kiêm ca sĩ Lý Hùng đã trở thành khách mời trong chương trình Cafe sáng cuối tuần trên kênh VTV3 đài truyền hình Việt Nam. Tại đây, ngôi sao Lệnh truy nã đã lần đầu có những chia sẻ cởi mở trước công chúng về cuộc sống riêng tư cũng như sự nghiệp thăng trầm của mình.

Luôn cháy hết mình dù đã bước sang tuổi U50


Hình ảnh mới nhất của Lý Hùng khi tham gia chương trình Cafe sáng cuối tuần

Xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng trẻ trung trong phần Kết nối nghệ sỹ, Lý Hùng đã thể hiện lại ca khúc Về đây em đầy sôi động của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn như một lời chào để gửi tới khán giả truyền hình sau thời gian dài vắng bóng.

Dù sắp bước sang độ tuổi U50 nhưng Lý Hùng vẫn khiến người xem cảm thấy hào hứng và thích thú với phần trình diễn của mình. Nam diễn viên tiết lộ: “Đối với mình tuổi tác không quan trọng, quan trọng là mình có sức sống không? Khi làm nghệ thuật mình luôn phải sống hết mình, cháy hết mình mới có thể cho ra được những sản phẩm hay để gửi tới khán giả”.

Cơ duyên đến với điện ảnh

Lý Hùng được công chúng nhớ đến với danh hiệu “ông hoàng dòng phim mỳ ăn liền” những năm 1990 tại Việt Nam. Cho tới nay, anh còn là một trong số ít những nghệ sĩ Việt nắm trong tay rất vô số kỷ lục đáng mơ ước như diễn viên đóng nhiều vai chính nhất, cát xê cao nhất hay có nhiều fan hâm mộ nữ nhất…

Chia sẻ về con đường đã dẫn tới thành công ngày hôm nay của mình, Lý Hùng không quên nhắc tới bộ phim đầu tay anh tham gia khi mới 17 tuổi là Phạm Công – Cúc Hoa. Đây cũng chính là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của nam diễn viên, đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với khán  giả.

 Vốn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật thế nhưng vào thời điểm đó, Lý Hùng tự nhận mình còn quá trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Rất may anh đã được đạo diễn Lưu Bạch Đàn tận tình chỉ bảo để có thể nhập vai diễn một cách trọn vẹn nhất.

Nhờ có “cú bật nhảy” ngoạn mục này mà về sau, Lý Hùng bỗng trở thành cái tên hút khách bậc nhất trong giới điện ảnh Việt, đồng thời lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim danh tiếng lúc bấy giờ.

Trong vòng 10 năm sau đó, nam diễn viên đã được mời tham gia tới hơn 90 bộ phim lớn nhỏ khiến tên tuổi của anh phủ rộng khắp cả nước. Thậm chí chỉ cần nhắc tới Lý Hùng vào thời điểm đó, hầu như gia đình Việt nào cũng biết tới và có thể kể làu làu tên các bộ phim mà anh đã góp mặt.

“Thành Long của Việt Nam”

Nam diễn viên tiết lộ, chính nhờ lợi thế có ba là võ sư, bản thân được tập luyện võ thuật từ nhỏ, lớn lên lại trở thành huấn luyện viên nên việc tham gia vào các bộ phim hành động vốn không thể gây khó khăn cho Lý Hùng.

Quay trở lại những năm thập niên 90 của thế kỷ trước khi Lý Hùng bắt đầu tham gia một loạt các dự án phim hành động hợp tác với HongKong, anh hào hứng kể rằng: “Hồi đó báo chí Việt Nam còn ví Lý Hùng là Thành Long của Việt Nam nữa”. Và giống với ngôi sao Mười hai con giáp, hầu hết những cảnh hành động nghẹt thở trong phim, những cảnh bay nhảy hay đánh nhau đều được chính Lý Hùng đảm nhận mà không cần đến diễn viên đóng thế.


Lý Hùng nổi danh với những bộ phim hành động đậm chất HongKong thập niên 90

Sự mạo hiểm trong phong cách làm việc của Lý Hùng từng khiến anh không ít lần phải gặp những chấn thương hay tai nạn đáng tiếc trên phim trường. Thế nhưng nam diễn viên chưa một lần có ý định sẽ từ bỏ nghiệp diễn bởi với anh, yêu nghề và sống với nghề đã ăn sâu vào máu thịt của mình.

Duyên vẫn chưa thấy đến

Nhiều khán giả tham gia tương tác với chương trình đều đưa ra thắc mắc rằng tại sao một ngôi sao vừa điển trai, tài năng lại có cuộc sống riêng tư “khá sạch scandal” như Lý Hùng mà đến giờ vẫn là trai “phòng không”.


Dù đã nên duyên với khá nhiều bóng hồng trên màn ảnh nhưng dường như hạnh phúc vẫn chưa thực sự tìm đến với anh

“Chàng Phạm Công” đào hoa chỉ cười vui vẻ nói rằng: “Chắc là do duyên chưa đến. Ai cũng muốn có một mái ấm riêng nhưng Lý Hùng bận việc quá. Nhưng biết đâu một, hai năm tới Lý Hùng lên xe bông cũng nên”.

Cát-xê 3000 đô cho 3 tiếng chụp ảnh lịch

Càng về cuối chương trình, Lý Hùng càng tỏ ra khá cởi mở khi trò chuyện cùng hai MC. Nam diễn viên còn thẳng thắn thừa nhận trước đây anh từng được trả cát-xê tới 3 ngàn đô cho 3 tiếng chụp ảnh lịch – một trong những trào lưu hot đang nở rộ trong làng giải trí lúc bấy giờ.

“Cát-xê cao nhất là 30 triệu/phim. Thời đó tiền nhiều lắm nhưng có bao nhiêu đều đưa mẹ giữ hết”, Lý Hùng bộc bạch thêm.


Nam diễn viên từng được trả hơn 3000 đô cho 3 tiếng chụp ảnh lịch

Con số kể trên có thể được coi là khoản thu nhập cao nhất nhì trong giới làm nghệ thuật giải trí tại Việt Nam khi đó. Điều này cũng không quá khó để lý giải bởi thời điểm đó, tên tuổi của Lý Hùng đang ở vào giai đoạn hoàng kim nhất trong sự nghiệp và những gì anh nhận được dù bằng vật chất hay là tình cảm của khán giả cũng đều hoàn toàn xứng đáng với công sức và sự cống hiến hết mình mà anh đã dành cho điện ảnh nước nhà.

 






Nguồn: Danviet.vn
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...