09:46 | 11/08/2015

Xót xa chàng diễn viên sân khấu kịch chỉ còn 5% cơ hội sống

55

Thông tin diễn viên trẻ Hoàng Bá Sơn (sinh năm 1989) chỉ còn 5% hi vọng được cứu sống sau khi bất ngờ bị đột quỵ và rơi vào trạng thái hôn mê sâu do xuất huyết não khiến các đồng nghiệp và bạn bè không khỏi bàng hoàng.

Xót xa chàng diễn viên sân khấu kịch chỉ còn 5% cơ hội sống - ảnh 1Hoàng Bá Sơn (giưa)  tham gia casting chương trình Thách thức danh hài hôm 3.8 - Ảnh: BTC
 
 
Xót xa chàng diễn viên sân khấu kịch chỉ còn 5% cơ hội sống - ảnh 2

Ngay từ khi bạn Sơn bước lên sân khấu, BGK đã nhận ra tiềm năng của Sơn. Sơn có khả năng diễn rất tốt; tuy vậy BGK vẫn cố “làm khó” chàng trai trẻ với nhiều tiết mục nhưng bằng khả năng vượt trội Bá Sơn đã hoàn toàn chinh phục chúng tôi.

Xót xa chàng diễn viên sân khấu kịch chỉ còn 5% cơ hội sống - ảnh 3
 

BTC Thách thức danh hài 

 
Hoàng Bá Sơn tên thật là Nguyễn Hoàng Trường Sơn, 26 tuổi, thành viên của nhóm kịch Up vừa được nhận làm diễn viên chính thức của sân khấu Nụ cười mới. Anh cũng vừa tham gia vòng sơ tuyển chương trình Thách thức danh hài mùa thứ 2 tại TP.HCM vào ngày 3.8 và được ban giám khảo đánh giá cao về khả năng diễn xuất đồng thời cũng được tuyển thẳng vào vòng trong của chương trình.
Niềm vui chưa được trọn vẹn thì vào ngày 7.8, Bá Sơn bị đột quỵ và rơi vào tình trạng hôn mê sâu ngay sau đó. Bác sĩ chẩn đoán anh bị xuất huyết não và đến bây giờ, bác sĩ báo với gia đình chỉ còn hi vọng 5%.
Mẹ của Bá Sơn cho biết: “Lúc tối vẫn còn ăn cơm rồi chơi đùa với anh trai và cháu, tự dưng đến 4 giờ sáng Sơn kêu la đau đầu rồi ngất đi. Tôi cứ nghĩ Sơn nó chỉ đau đầu thông thường thôi. Không ngờ… Giờ thì nó nằm đấy không cử động”.
Theo chia sẻ của Anh Tú, một người bạn thân cũng trong nhóm kịch Up của Sơn: “Gần đây, mình và anh Sơn cùng với một người bạn nữa trong nhóm có tham gia buổi casting chương trình Thách thức danh hài. Khi biết được lọt vào vòng ghi hình, anh Bá Sơn rất vui. Mấy ngày nay, anh thường thức khuya và suy nghĩ nhiều về kịch bản cho nhóm, anh nỗ lực lắm. Có lẽ chính bởi hay thức khuya như vậy nên rạng sáng 7.8, anh có triệu chứng đau đầu, bị đột quỵ phải nhập viện. Bác sĩ có nói là anh bị bể tiểu cầu não dẫn đến xuất dịch tràn vào bên trong”.
Xót xa chàng diễn viên sân khấu kịch chỉ còn 5% cơ hội sống - ảnh 4Với lối sống hòa đồng, tận tình với công việc Hoàng Bá Sơn được nhiều người yêu mến - Ảnh: FBNV
Được biết, Bá Sơn đang nằm tại phòng cấp cứu đặc biệt, khoa hồi sức ngoại thuộc Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM). Và theo các bác sĩ, tình trạng của anh là 95% không qua khỏi. Chi phí nhập viện đã lên đến gần 20 triệu. Giờ đây, vấn đề kinh tế đang là một nỗi lo của gia đình Bá Sơn. Một phần vì gia đình gặp khó khăn trong vấn đề trang trải viện phí, một phần vì mất đi một nguồn lao động chính cho gia đình. BTC Thách thức danh hài cho biết hôm nay 11.8 sẽ đến bệnh viện để thăm hỏi và tìm cách kêu gọi hỗ trợ giúp đỡ Bá Sơn.
Với lối sống hòa đồng, tận tình với công việc Hoàng Bá Sơn được nhiều người yêu mến. Theo dõi trang cá nhân của Sơn, có thể thấy anh là người có ước mơ và đam mê được đứng trên sân khấu rất lớn. Sơn như một người anh cả, luôn quan tâm và chuẩn bị chu toàn cho những tiết mục của mình cũng như các bạn trong nhóm. Hay tin Bá Sơn lâm bệnh nặng, mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng và xót xa. Tất cả đều cầu mong một phép lạ xảy đến cho Bá Sơn.
Xót xa chàng diễn viên sân khấu kịch chỉ còn 5% cơ hội sống - ảnh 5 Hoàng Bá Sơn được biết đến là trụ cột của nhóm kịch Up chuyên diễn ở các quán cà phê. Bên cạnh đó anh còn tham gia làm diễn viên phụ diễn cho các chương trình Người bí ẩn, Ơn giời, Cậu đây rồi! và các MV, phim ngắn… 
Xót xa chàng diễn viên sân khấu kịch chỉ còn 5% cơ hội sống - ảnh 6Là một diễn viên điển trai và có nhiều tài lẻ, Sơn được đồng nghiệp và mọi người yêu mến - Ảnh: BTC/FBNV
Thanh Duy Idol cũng chia sẻ về tình hình của Sơn: “Một cậu em hết mình cho từng vai diễn, cho dù chỉ gói gọn trong những vở kịch được diễn ra ở quán cà phê. Những Gia Trang Lão Kiết, Tháng Sáu Cuối Cùng, Kì Án Teddy, đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả của kịch cà phê. Từng ngồi tâm sự, em kể nhiều về hoài bão, về những ước muốn được diễn trên sân khấu lớn. Được nhận về Nụ Cười Mới, dù chỉ vai nhỏ, em vẫn nuôi ước mơ được sống với nghề. Sơn ơi, em còn quá trẻ. Dù giờ cơ hội sống của em còn mong manh quá. Nhưng hãy cố lên em nhé! Cố lên để được còn được làm công việc mà em đam mê!”.
Xót xa chàng diễn viên sân khấu kịch chỉ còn 5% cơ hội sống - ảnh 7
Xót xa chàng diễn viên sân khấu kịch chỉ còn 5% cơ hội sống - ảnh 8





Nguồn: Thanhnien
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...