11:09 | 03/05/2017

Đại gia chi 3.000 USD mỗi tháng nuôi siêu xe Lamborghini

Tapchisaoviet - Trong 13 năm sở hữu Lamborghini Murcielago, chủ xe tiêu tốn 480.000 USD, tức mỗi tháng bỏ khoảng 3.000 USD.

Mẫu Lamborghini Murcielago thuộc thế hệ đầu tiên từ năm 2004 với quãng đường chạy khoảng 418.000 km, thuộc sở hữu của Simon Geogre, người đồng sở hữu một công ty chuyên về trải nghiệm siêu xe. Đây được coi là chiếc Murcielago lăn bánh nhiều nhất thế giới. 

moi-thang-dai-gia-bo-bao-nhieu-tien-nuoi-sieu-xe

Chiếc Murcielago chạy nhiều nhất thế giới.

Từ 2004, chiếc Lamborghini này tiêu tốn 162.000 USD  tiền xăng, 84 bộ lốp với chi phí 97.400 USD. Tổng tiền dịch vụ, gồm cả làm lại động cơ là khoảng 64.000 USD, bảo hiểm 19.000 USD, những chi phí khác như thuế cầu đường chiếm khoảng 25.000 USD. Tất cả khiến cho tổng chi phí là 482.400 USD. 

Như vậy, với hơn 480.000 USD trong 13 năm, mỗi năm tiêu tốn hơn 37.000 USD, tức mỗi tháng hơn 3.000 USD (gần 70 triệu đồng).

Thực tế, bên cạnh việc sử dụng để di chuyển hàng ngày, Simon còn dùng siêu xe vào hoạt động cho thuê, khiến trung bình mỗi tuần chạy gần 1.000 km và thực hiện khoảng 90 sự kiện lái xe mỗi năm. 

Mức tiêu thụ nhiên liệu lý tưởng nhất đo đạc thực tế vào khoảng 18 lít/100 km với động cơ của Murcielago là 6,5 lít V12. Mỗi năm xe thay 14 bộ lốp, mỗi bộ chi phí 1.150 USD. Mỗi lần thay lốp đồng thời thay cả má phanh, cụm đĩa phanh sẽ thay sau mỗi 32.000 km với chi phí 1.300 USD một bộ. 

Cuối 2012, xe bị tai nạn, không ai bị thương nhưng đầu xe và khung hư hỏng đáng kể. Mất 4 năm và 115.000 USD, "siêu bò" mới có thể xuống đường trở lại. Sau đó, chủ xe không cho thuê nữa mà sử dụng để di chuyển hàng ngày.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...