12:30 | 22/04/2019

Thế giới làm đẹp với những sản phẩm gây bão

Tintuc - Chăm sóc sắc đẹp chưa bao giờ là sân chơi tẻ nhạt cho cả khách hàng lẫn nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ.

Xuôi liệu quý hiếm, những công thức bí truyền, những công nghệ khoa học mới ộ… để rồi bằng bàn tay khối óc và kinh nghiệm lâu năm, họ đủ khả năng kết tụ tất cả lại thành tinh hoa gửi trao tới theo dòng chảy của lịch sử, cứ mỗi khắc trôi qua, các nghệ nhân về làm đẹp lại khám phá những điều thú vị có thể giúp ích cho quá trình bảo vệ nhan sắc, gìn giữ thanh xuân của con người; đó là những nguyên nhân loại, lưu giữ thành những tuyệt tác để đời.

Khách hàng hàng, người sử dụng, không phân biệt giới tính, khi đã bắt đầu có ý thức quan tâm đến nhan sắc và mưu cầu được hoàn thiện hơn về mặt hình ảnh, thì đó cũng là lúc họ khám phá ra một chân trời mới, thế giới mới của chân thiện mỹ với vô vàn lựa chọn cho riêng mình.

Mỗi một giai đoạn lại ghi dấu sự thống trị của những sản phẩm làm đẹp khác nhau, khi chúng chứng minh được tính ưu việt của mình cũng như đáp ứng hoàn hảo nhu cầu thiết thực của số đông. Hãy cùng khám phá những sản phẩm đang làm mưa làm gió trên thị trường mỹ phẩm nhé.

Sublimage Channel.

Đầu tiên, hãy gọi tên Sublimage, dòng sản phẩm chăm sóc da vô cùng tinh túy của Chanel – thương hiệu lâu đời của Pháp. Về mặt bản chất, đây là bộ chống lão hóa toàn diện với tinh chất Vanilla Planifolia PFA đậm đặc quý hiếm lấy từ hoa và trái của cây Vanilla Planifolia vùng Madagascar, hoạt động thông minh dựa theo nhu cầu của từng làn da đã mang đến sự hài lòng tuyệt đối từ khách hàng. Chanel có phòng nghiên cứu riêng và bộ sản phẩm Sublimage này ra đời từ đó, dưới những quy tắc kiểm định vô cùng khắt khe, ngặt nghèo cùng vô số phép thử khác nhau. Chính cái tâm và tầm của thương hiệu đã tạo nên một sản phẩm hoàn hảo tuyệt đối.

Orchidee Imperiale Guerlain

Guerlain với bộ dưỡng da cao cấp vào hàng bậc nhất mang tên Orchidee Imperale. Đó là “tam trụ” bao gồm: Tinh chất chống lão hóa chiết xuất từ hoa Lan Hoàng Đế giúp làn da trở nên mềm mịn, căng bóng, thu nhỏ lỗ chân lông; Kem dưỡng da ngày và đêm giúp da phục hồi và săn chắc, chống lại các tác nhân gây lão hóa; Kem dưỡng mắt và môi làm mờ nếp nhăn, đánh tan bọng mắt và quầng thâm, giúp đôi mắt sáng ngời rạng rỡ, dưỡng ẩm cho đôi môi mượt mà thêm căng mọng. Ngoài ra, cả bộ sản phẩm này đều cung cấp hoạt chất anthocyanins có vai trò bảo vệ da khỏi áp lực từ môi trường như tia cực tím, nhiệt độ và ô nhiễm, góp phần cấu trúc nên flavonoid với đặc tính chống oxy hoá mạnh mẽ, ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do, làm chậm tiến trình lão hoá, kháng viêm, giảm thiểu các dấu hiệu kích ứng da. Kể từ khi thành lập cho đến nay, Guerlain đã xây dựng danh tiếng vững chắc trên thị trường làm đẹp, trở thành một trong những thương hiệu cao cấp sang trọng hàng đầu thế giới. Vì vậy, không quá khó hiểu khi các sản phẩm của Guerlain được coi như niềm mơ ước xa hoa của mọi cô gái.

Program 30 Menard

Một cái nôi lớn về làm đẹp chính là đất nước Mặt Trời Mọc. Tinh hoa từ những thương hiệu lâu đời đến từ xứ Phù Tang chưa bao giờ khiến thế giới thôi trầm trồ, ngả mũ thán phục và ngưỡng mộ. MENARD là thương hiệu mỹ phẩm cao cấp được thành lập vào năm 1959 tại Nagoya. Phương châm của MENARD là “Vươn tới vẻ đẹp đích thực”, vì vậy tất cả sản phẩm của thương hiệu này đều chứa đựng những gì tinh túy nhất của tự nhiên.

Program 30 là đứa con tinh thần mới nhất của Menard – dòng sản phẩm được mệnh danh là siêu huyết thanh thải độc với cách tiếp cận đến làn da hoàn toàn khác biệt, đó là thâm nhập vào hệ bạch huyết để phục vụ cả hai mục đích vừa chống lão hóa, làm đẹp da, vừa khiến cho cơ thể con người trở nên thanh lọc và khỏe mạnh.

Nếu coi cơ thể người là một ngôi nhà thì hệ bạch huyết chính là hệ thống thoát nước, giữ nhà cửa luôn sạch sẽ, vững chắc. Nó giúp đào thải các chất cặn bã tiết ra từ tế bào, đồng thời tao ra collagen và thành phần giữ ẩm, mang đến làn da trẻ trung, giàu ẩm, tạo điều kiện thuận lợi để hấp thụ tốt các loại mỹ phẩm.Tuy nhiên, hệ bạch huyết dễ bị phá huỷ dưới tác động của tia UV trong mùa hè và cái lạnh của mùa đông, làm giảm khả năng hấp thụ các dưỡng chất có lợi cho da. Từ đây, Program 30 của Menard xuất hiện như một sự lựa chọn hoàn hảo. Tinh chất đặc trị trong Program 30 còn giúp Lưu thông hệ bạch huyết, đào thải lượng nước dư thừa trong da giúp khuôn mặt thon gọn hơn và hỗ trợ phục hồi da do tổn thương sau sử dụng công nghệ và mỹ phẩm làm mỏng da

Tất cả những điều này đã được kiểm nghiệm bởi các chuyên gia đầu ngành, được khẳng định bởi chính những khách hàng khó tính nhất và sự phản hồi của họ là tuyệt đối, biến Program 30 của Menard trở thành một trong những sản phẩm làm đẹp được săn đón nhất trong nửa đầu năm 2019.

Dior Capture Youth

Lấy cảm hứng từ Y học dự phòng “ phòng bệnh hơn chữa bệnh” Dior cho ra mắt Capture Youth là sản phẩm đột phá mới nhất sẽ đáp ứng vẹn tròn mong ước làm đẹp của các nàng. Dior Capture Youth bảo vệ các chức năng vốn có của làn da trẻ trung. Bộ sản phẩm gồm kem siêu dưỡng và 5 dòng tinh chất serum đặc trị cho từng vấn đề mà làn da gặp phải.

Nổi bật trong số đó là Glow Booster. Vitamin C trong tinh chất serum Dior Capture Youth Glow Booster là lựa chọn thích hợp cho da không đều màu. Tinh chất giúp làn da sáng bừng, tăng cường sức sống cho làn da xỉn màu. Bên cạnh đó, Glow Booster còn hạn chế sản sinh melanin. Với chiết xuất từ mận Murunga quý giá giàu vitamin gấp 100 lần so với quả cam thông thường.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...