23:18 | 25/07/2017

Hoa Hậu Hải Dương cảnh báo về vấn đề mỹ phẩm giả trên thị trường

Tapchisaoviet - Mới đây, trên mạng xã hội và các kênh truyền thông xuất hiện nhiều thông tin về việc mỹ phẩm giả đội lớp hàng xách tay từ Nhật và Hàn tràn làn trên thị trường Việt Nam gây nên sự hoang mang cực độ cho mọi người. Bởi nhu cầu làm đẹp hiện là một nhu cầu cấp thiết của người đông đảo mọi người.

Trước tình trạng mỹ phẫm giả xuất hiện tràn lan, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng, là một người kinh doanh sản phẩm làm đẹp đến từ Hàn Quốc, mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hoa Hậu Hải Dương đã chia sẻ ý kiến: “Cuộc đời mình gắn liền với 2 chữ độc quyền khi quyết định bắt tay vô lĩnh vực mỹ phẩm chỉ vì sợ 1 điều duy nhất đó là " hàng giả hàng nhái " và khi mua tràn lan thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm với khách hàng. Vì khách hàng có quyền cần nơi đảm bảo và chịu trách nhiệm về sản phẩm họ mua với niềm tin .Nhiều năm trong kinh doanh mình rành lắm những sản phẩm tại Việt Nam.

 
 
Thời điểm năm ngoái mình có cảnh báo với mọi người rằng hàng giả trên thị trường thời điểm đó là 70% nhưng bây giờ thì đã thống kê 99%. Hàng giả bây giờ không phân biệt mua ở nước nào cả. Ngay cả tại Hàn Quốc hàng chính hãng tại store bán 100.000 ra nơi khác trong bán kính gần chỉ có 20.000. Thật sự trong thời điểm hiện tại cứ thấy sản phẩm nào thị trường bán nhiều mà không chứng từ nhập khẩu là thấy quan ngại cho người tiêu dùng vì nguy hiểm trước mắt. Vậy nên sản phẩm của công ty Ocean cũng hạn chế không bán sản phẩm thị trường đang Hot theo trào lưu tại để giúp khách phân biệt và dể dàng hơn khi mua, có sự bảo đảm và phân biệt tối đa giữa tình hình phức tạp hàng giả hiện nay. Chỉ cần một sản phẩm mà 2 đầu nậu mỹ phẩm từ đầu TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội đặt gia công tại Trung Quốc thì từ đầu nậu này tất cả các chi nhánh sỉ lẻ tại Việt Nam đều có. Sau đó với mức độ bán tràn lan ,mọi người nghĩ rằng đang hot chứ Hàn Quốc thì ko Hot.
 

Sản phẩm bây giờ thật và giả chỉ phân biệt bằng chứng từ xuất hóa đơn VAT đóng thuế và nhập khẩu hợp pháp. Đối với mình da của mình quan trọng thế nào thì khách hàng quan trọng hơn nhiều nên tất cả cần sự rõ ràng. Nhập khẩu và độc quyền mà dể thì nhiều công ty làm rồi. Ngay cả tại Hàn Quốc tất cả hãng lớn cũng đau đầu vì nhiều sản phẩm giả và đây là thực trạng. Nên cần lắm việc hợp pháp sản phẩm về đến Việt Nam mà đây là trách nhiệm của người làm kinh doanh với khách là câu trả lời rõ nhất cho khách hàng. Nắm được tâm lý thích chăm sóc làm đẹp của nhiều chị em mà các cơ sở đưa về những sản phẩm gần như không phân biệt nếu khách có 2 sản phẩm trong tay cũng không biết đâu là thật và đâu là giả vì độ tinh vi của hàng nhái đã lên đến gần tuyệt đối . Nhiều công ty China đã đến Mĩ , Hàn, Nhật , Úc để sản xuất mang nhãn Made in Usa , Korea ,... để mang qua những nước khác. Vì vậy, đứng ở góc độ người kinh doanh mình khuyên tất cả chị em phụ nữ đã đến lúc không suy nghĩ mua hàng xách tay giá rẻ , thật nguy hiểm và nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn một loại sản phẩm để dùng cho sức khỏe và chăm sóc da.”

Hoa Hậu Hải Dương được biết đến là một trong những người đẹp thành công trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc. Cô thu hút một lượng theo dõi trên Facebook bằng việc chia sẻ những kinh nghiệm làm đẹp và cuộc sống. Và được sự tín nhiệm của nhiều khách hàng. Trong thời gian tới, Hoa Hậu Hải Dương cũng đang có những kế hoạch để phát triển kinh doanh với tâm niệm muốn người Việt có sản phẩm tin cậy để tiêu dùng.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...