07:21 | 13/12/2018

Diễn viên Trần Bích Vân: 20 năm – một chặng đường

Tintuc - Vào lúc 20g ngày 11/12/2018 tại Hội Trường Queen của Khách sạn Đại Nam (TPHCM), đã diễn ra buổi họp mặt Kỷ niệm “20 năm – Một chặng đường!” của diễn viên Trần Bích Vân.

Vào lúc 20g ngày 11/12/2018 tại Hội Trường Queen của Khách sạn Đại Nam (TPHCM), đã diễn ra buổi họp mặt Kỷ niệm “20 năm – Một chặng đường!” của diễn viên Trần Bích Vân

Buổi họp mặt party này có nhiều đồng nghiệp, bạn bè trong và ngoài nước của Bích Vân đến chung vui như đạo diễn Trần Ngọc Phong, đạo diễn Đinh Duy Ngọc, đạo diễn Huỳnh Trung Giang, biên kịch Đỗ Thị Thanh Hương, ca sĩ hải ngoại Y Thanh, Lâm Quang Lâm, Khánh Loan, Triệu Trang, diễn viên Trà My…

Đây là lần xuất hiện trước công chúng sau một thời gian cô đột nhiên “mất tích” vì lý do sức khỏe, bị tai biến đến nỗi phải gác mọi hoạt động nghệ thuật của mình lại. Đây cũng là khoảng thời gian khủng khiếp nhất đối với một cô diễn viên trẻ đẹp đang ở độ chín muồi của nghề nghiệp. “Phúc bất trùng lai”, bệnh chưa khỏi thì Bích Vân lại phải gánh thêm nỗi buồn lớn nhất đời mình khi người mẹ yêu quý của cô – người cô thương yêu nhất – đã ra đi vĩnh viễn. Chính trong lúc khủng hoảng dồn dập, cứu cánh để Bích Vân có thể bám víu với cuộc sống là…“xả” tất cả những nỗi buồn của mình vào…văn chương và hội họa.

Vốn yêu nghệ thuật, người đẹp từng làm thơ, vẽ thư pháp trong thời gian vắng bóng màn ảnh. Cô từng ra mắt các tác phẩm như: Bộ tranh thư pháp Tôi là người, sách Bán đời tư (2016) và tuyển tập thơ Đàn bà khi yêu (2016) được phát hành cả tại Mỹ, và sắp tới là tập thơ Bí mật Hồ Ly.

Xuất thân là một người mẫu và diễn viên với nhiều kinh nghiệm trong nghề, Trần Bích Vân là một người có tâm và giàu nhiệt huyết với nghề, dù đã trải qua không ít   gian nan trên con đường theo đuổi đam mê của mình. Tháng 3/2013, cô còn nhiệt tình thành lập quỹ thiện nguyện Một vòng tay và đã thực hiện nhiều chuyến công tác từ thiện.

Buổi họp mặt này cũng là dịp để Bích Vân chia sẻ về những dự án sắp tới của cô như tác phẩm phim điện ảnh hành động Kiêu hãnh do chính cô viết kịch bản, ra mắt thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, dược phẩm, trang sức,…kế hoạch phát triển thương hiệu của công ty Vanvanco do cô làm Tổng giám đốc…

Đặc biệt, lần đầu tiên, Bích Vân bật mí vì sao cô lấy bút danh là “Hồ Ly Tinh”: “Vân muốn cho mọi người biết nghĩa thật của tên Hồ Ly Tinh là một con vật tu luyện ngàn năm mới thành người. Dĩ nhiên, cô ấy là người tử tế, sống cứu người giúp người nhưng luôn bị hàm oan và hiểu lầm, vì rất nhiều người chưa biết được truyền thuyết về Hồ Ly Tinh! Muốn đánh giá ai điều gì phải thật sự theo dõi quá trình sống và làm việc của người ta bởi, “chiếc áo không làm nên thầy tu”! Phải đủ hiểu biết và kiến thức mới đánh giá được tên tuổi người khác. Đừng hùa theo số đông mà trở thành kẻ không có chính kiến. Nên tìm hiểu câu chuyện truyền thuyết về Hồ Ly Tinh bởi bản chất cô ấy là tốt.” – Bích Vân tâm sự.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...