11:04 | 29/06/2016

Sĩ Thanh hoá nàng thỏ gợi cảm tại Hàn Quốc

Tapchisaoviet - Mới đây, Sĩ Thanh vinh dự khi được một đơn vị mời sang Hàn Quốc tham quan tour tìm hiểu giao lưu văn hóa Việt – Hàn.

Dù đã không ít lần xuất ngoại nhưng ngay khi đặt chân đến sân bay tại Hàn Quốc, Sĩ Thanh đã cảm thấy choáng ngợp. Hình ảnh đầu tiên mà cô bắt gặp là rất nhiều những biển quảng cáo lớn của các ngôi sao nổi tiếng và hot nhất Hàn Quốc hiện nay như: Song Joong Ki, Kim Soo Hyun, Jeon Ji Hyun... Ấn tượng đầu tiên này khiến nữ ca sĩ vô cùng thích thú, khác hẳn với những địa điểm mà cô từng đi qua.

 

Nhưng, cảm nhận đầu tiên về nước bạn Hàn Quốc của Sĩ Thanh còn thú vị hơn thế rất nhiều: “Tôi để ý thì thấy người Hàn rất điệu và thích làm đẹp. Không khó để tìm thấy gương soi được đặt ở khắp mọi nơi, tiện dụng nhất có thể. Ngay cả những toilet nhỏ họ cũng để những tấm gương to phục vụ mọi người. Phòng ngủ khách sạn thì khỏi nói, luôn có đến 2-3 tấm gương soi khác nhau”.

Không có nhiều thời gian ở Hàn Quốc nhưng Sĩ Thanh cũng kịp khám phá rất nhiều địa điểm nơi đây. Cô ghé thăm đảo Nami – nơi quay bộ phim Bản tình ca mùa đông nhưng ngậm ngùi vì hôm đó trời mưa nên không nhìn hết được vẻ đẹp của đảo. Những nơi đi qua cho Sĩ Thanh cảm nhận Hàn Quốc có đường xá rất sạch sẽ, người dân thân thiện, tuân thủ luật giao thông dù đa số họ không biết tiếng Anh.

“Địa điểm mà Thanh thích nhất trong chuyến đi lần này đó là được đến khu vui chơi giải trí Everland tọa lạc ở Yongin, tỉnh Gyeonggi, cách thủ đô Seoul một giờ xe bus. Đây là một trong 10 công viên giải trí lớn nhất trên thế giới với nhiều trò chơi mạo hiểm đến đứng tim nhưng vô cùng thích thủ” – nữ ca sĩ háo hức kể.

Vốn là tín đồ thời trang nên Sĩ Thanh không thể bỏ qua trung tâm mua sắm Myeongdong - khu tổ hợp vừa là chợ thời trang, vừa tụ hội nhiều phố hàng hiệu nổi tiếng bậc nhất thủ đô Seoul (Hàn Quốc. Khung cảnh sầm uất, buôn bán tấp nập diễn ra cả ngày lẫn đêm khiến cô vô cùng thích thú. Vừa mua sắm, Sĩ Thanh vừa được thưởng thức nhiều đồ ăn vặt lạ, ngon.

Cô chia sẻ, ăn món nào ở Hàn Quốc đều được ăn kèm kim chi dù ít gia vị hơn các món ăn Việt Nam.  “Ở đây thời tiết rất dễ chịu ban ngày nắng nhưng không gắt như ở Việt Nam và buổi tối se lạnh có cảm giác như đang ở Đà Lạt”.

Một trải nghiệm mà Sĩ Thanh cũng rất háo hức là đi xem show ca nhạc Kpop star 4D kĩ thuật mới nhìn có cảm giác như là người thật diễn trên sân khấu nhưng thực chất chỉ là màn hình chiếu lại thôi. Đây có thể nói là những trải nghiệm vô cùng thú vị của Sĩ Thanh tại Hàn Quốc lần này.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...