13:00 | 28/12/2018

Xuân Thảo – Đình Lộc tái hiện vũ kịch cùng con trai trong tiệc mừng chiến thắng

Tintuc - Tối 27/12, cặp vũ công nổi tiếng của giới trải trí Việt Xuân Thảo – Đình Lộc đã tái hiện lại vở vũ kịch cùng “át chủ bài” là con trai của mình Bòn Bon giúp mình chiến thắng trong chương trình “100 giây rực rỡ”.

Ở đêm chung kết “100 giây rực rỡ” đã lựa chọn chủ đề gia đình, Xuân Thảo – Đình Lộc đã đem tới một tiết mục múa đầy ý nghĩa cho khán giả. Cuộc sống cơm áo gạo tiền đôi khi khiến cho con người không thể sống đúng với bản ngã của mình. Những cãi vã, mâu thuẫn được đẩy cao lên khi cuộc sống không thể đảm bảo về mặt vật chất. Chạy theo tiếng gọi của đồng tiền, người chồng quên đi sau lưng mình còn một mái ấm, còn một người vợ chịu thương chịu khó, luôn lựa chọn đứng đằng sau để làm chỗ dựa tinh thần cho người chồng. Chỉ khi tiếng khóc của đứa con vang lên, người chồng mới có thể thức tỉnh, nhận ra những giá trị mà mình cần có, trở lại bên gia đình, cùng xây dựng nền móng vững chắc cho tương lai, giữ hạnh phúc của gia đình.

Trợ diễn cho Xuân Thảo – Đình Lộc chính là bé Bòn Bon, ‘quả ngọt’ của cặp vũ công ở ngoài đời thực. Qua bài dự thi này, cặp đôi muốn gửi tới lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người ở ngoài kia, rằng gia đình là điều quan trọng nhất, mái ấm luôn là nơi để ta trở về sau mỗi ngày dài mệt nhọc. Nhận được tới 79 phiếu trong 100 giây đầu, 21 phiếu trong 100 giây cuối, Xuân Thảo – Đình Lộc có tổng điểm 139,5 điểm và trở thành Quán quân mùa đầu tiên của ‘100 giây rực rỡ’ cùng giải thưởng 300 triệu đồng. Bài diễn này đã được cả gia đình tái hiện lại trong buổi tiệc tri ân của mình.

Hai vợ chồng Xuân Thảo – Đình Lộc cũng chia sẻ số tiền thưởng sau khi trích một phần “trả thù lao” cho Bòn Bon thì số còn lại dùng để xây dựng, hoàn chỉnh studio riêng – Mania family studio. Hiện tại studio của cả hai trước mắt đã và đang hướng dẫn, dạy nhảy cho các học viên, đào tạo nhảy múa cho các em nhỏ. Ngoài ra, cả hai vợ chồng cũng cố gắng truyền tải những vở múa có nội dung đời thường, gần gũi hơn để đến với công chúng một cách rộng rãi hơn thông qua các kênh truyền thông, truyền hình.

Trong buổi tiệc, Xuân Thảo – Đình Lộc còn tổ chức nhiều trò chơi tương tác cao. Lâm Vinh Hải cùng dancer Ngọc Tiên chơi trò “đẻ trứng”khiến mọi người rất thích thú vì quá khó khăn với anh.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...