09:36 | 12/06/2016

Sơn Tùng M-TP nói về áp lực khi hát ca khúc nổi tiếng của tác giả Ca dao em và tôi

Tapchisaoviet - Tham gia đêm nhạc tôn vinh các sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên, giọng ca "Nắng ấm xa dần" nhớ về thời bị mọi người tập trung công kích chuyện đạo nhạc.

Gia đình nhạc sĩ An Thuyên vừa tổ chức buổi họp báo giới thiệu 2 đêm nhạc tôn vinh các sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên với tựa đề Neo đậu bến quêTrăng.  Sơn Tùng M-TP, một trong những ca sĩ trẻ góp mặt trong đêm nhạc, nổi bật trong buổi họp báo với lối trang điểm đậm và trang phục bắt mắt với áo choàng màu trắng mặc thời tiết nóng bức của mùa hè Hà Nội.

Son Tung M-TP: 'Toi nho luc minh bi moi nguoi tan cong' hinh anh 1
Sơn Tùng M-TP gây chú ý trong buổi họp báo. Ảnh: Tuấn Nguyên

Giọng ca Thái Bình mồ hôi rơi ngồi giữa dàn nghệ sĩ và nhận nhiều quan tâm từ phía báo giới. Sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP trong chương trình nghệ thuật tri ân nhạc sĩ An Thuyên khiến không ít người bất ngờ, thậm chí tỏ thái độ hoài nghi.

Trước những câu hỏi trực diện, nam ca sĩ sinh năm 1994 tỏ thái độ bình tĩnh, trả lời chừng mực, dù báo chí không hẳn thỏa mãn với những thông tin anh chia sẻ nhưng nói như ca sĩ Bông Mai – con gái nhạc sĩ An Thuyên thì “Sơn Tùng đã bắt đầu trưởng thành”.

“Tôi không đặt nặng quá nhiều vào chuyện phải hát như thế nào cho khác những người đi trước. Tôi chỉ quan trọng là là phải hát theo cảm xúc và cảm nhận của chính mình. Hơn cả, tôi sẽ hát bằng chính tình cảm sẵn có dành cho nhạc sĩ An Thuyên” – Sơn Tùng M-TP nói về áp lực khi hát ca khúc nổi tiếng của tác giả Ca dao em và tôi.

Nam ca sĩ cũng cho biết anh và nhạc sĩ An Thuyên có mối thân tình từ trước: “Khi ca khúc Chắc ai đó sẽ về của tôi bị tất cả mọi người tấn công, bủa vây với những tin tức tiêu cực mà chính tôi cũng không biết là tôi đúng hay sai thì tôi đã cảm thấy không cô đơn nhờ nhạc sĩ An Thuyên. Nhạc sĩ đã cho tôi những chỉ bảo ân cần, được nghe lời khuyên của bác tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Bác An Thuyên vừa là bậc tiền bối, bậc cha chú vừa là một đồng minh của tôi lúc đó”.

Son Tung M-TP: 'Toi nho luc minh bi moi nguoi tan cong' hinh anh 2
Sơn Tùng M-TP nhắc chuyện quá khứ khi chia sẻ cảm xúc được góp mặt trong đêm nhạc An Thuyên. Ảnh: Tuấn Nguyên

Ca sĩ Bông Mai – con gái nhạc sĩ An Thuyên khẳng định việc mời Sơn Tùng M-TP không phải là để chương trình được chú ý: “Tôi mời Sơn Tùng vì cậu ấy như một học trò bướng bỉnh của bố tôi nay đã trưởng thành chứ không phải vì bây giờ cậu ấy hot. Nếu nói sự xuất hiện của Sơn Tùng sẽ giúp chương trình hút vé thì đó là một sai lầm. Tôi mời Sơn Tùng không phải để đêm nhạc được chú ý hay bán được nhiều vé nhờ lượng người hâm mộ đông đảo của cậu ấy”.

“Các nghệ sĩ trong đêm nhạc của An Thuyên, trong đó có Sơn Tùng đều không lấy cát-sê. Tất cả đều phản hồi rằng được tham gia và được hát nhạc An Thuyên đã là vui vì mục đích không phải là kiếm tiền. Số tiền thu được trong đêm nhạc cũng sẽ được bổ sung vào quỹ mang tên nhạc sĩ An Thuyên để phục vụ cho mục đích từ thiện” – ái nữ của nhạc sĩ An Thuyên cho biết thêm.

Ngoài Sơn Tùng M-TP đêm nhạc còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ trẻ như Văn Mai Hương, Đông Hùng, nhóm Oplus, nhóm PB nation, bên cạnh những giọng ca nổi tiếng như Thanh Lam, Tấn Minh, Hồ Ngọc Hà. Sẽ có 2 đêm nhạc kỷ niệm một năm ngày mất của nhạc sĩ An Thuyên với các nghệ sĩ khác nhau.

Son Tung M-TP: 'Toi nho luc minh bi moi nguoi tan cong' hinh anh 3
Sơn Tùng, Phạm Quỳnh Anh và gia đình nhạc sĩ An Thuyên (giữa). Ảnh: Tuấn Nguyên

Đêm nhạc đầu tiên Neo đậu bến quê được tổ chức tại thành phố Vinh (Nghệ An) vào ngày 25/6, tức ngay sau giỗ đầu của nhạc sĩ An Thuyên như một cách để gia đình hoàn thành tâm nguyện về quê của ông. Sinh thời, nhạc sĩ An Thuyên luôn dành tình cảm thương mến cho quê nhà. Ca khúc cuối cùng ông viết cũng là bài hát Bao giờ về được ao quê.

Đêm nhạc thứ hai với tựa đề Trăng sẽ diễn ra vào tối ngày 2/7 tại Chùa Bái Đính (Ninh Bình). Đại diện gia đình nhạc sĩ cho biết, trong đêm nhạc tại chốn thiền môn sẽ có một tiết mục nghệ thuật kết hợp giữa 100 tăng ni, 200 Phật tử và các nghệ sĩ của chương trình.

“Lý do chúng tôi chọn chùa Bái Đính vì đây là ngôi chùa lớn, linh thiêng, giao thoa hòa hợp giữa Đất và Trời. Những người thân yêu đều hy vọng sẽ được gặp bố tôi ở đây, được cùng ông nghe lại những tình cảm mà người thân, bạn bè dành cho một người cả đời vì nghệ thuật” – ca sĩ Bông Mai nghẹn ngào chia sẻ. 

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...