13:24 | 17/01/2018

Á quân Sao Mai 2017 – Yến Nhi mất 3 tháng loay hoay tìm hướng đi âm nhạc

Tintuc - Mỗi nghệ sĩ nhất là những ca sĩ trẻ luôn phải chọn cho mình một ê-kíp tốt nhất trước khi debut – ra mắt thị trường. 3 tháng đêm chung kết “Sao Mai 2017”chính thức khép lại, Á quân Nhạc nhẹ - Yến Nhi chưa có bất cứ một sản phẩm nào để tiếp cận với khán giả là điều không quá khó hiểu.

Bởi sau mỗi cuộc thi tìm kiếm tài năng, Yến Nhi cũng như bao cô gái trẻ khác loay hoay mất phương hướng và cũng không biết mình bắt đầu từ đâu cho ngã rẽ để đến với con đường ca hát chuyên nghiệp.

Mãi cho tới ngày 15/1/2018, Yến Nhi mới bất ngờ tung ra thị trường MV đầu tay, “Bới tung thế giới” một cách âm thầm lặng lẽ thay vì sẽ mở một cuộc họp báo lớn để quảng bá hình ảnh cho mình. MV “Bới tung thế giới” được phát hành giữa giai đoạn sôi động nhất của Vpop khi loạt hit Tết và những hit underground đang “tung hoành” khắp các diễn đàn và bảng xếp hạng.

Lý giải về nguyên nhân mất tới tận 3 tháng sau cuộc thi “Sao Mai 2017” mới ra mắt MV đầu tiên, Yến Nhi cho biết: “Thực sự với bất kỳ thí sinh nào, dù đoạt giải hay không, sau khi bước ra khỏi khuôn khổ một cuộc thì ngay lập tức sẽ hoang mang không biết bản thân mình sắp tới sẽ phải làm gì đế tiếp tục thực hiện đam mê nghệ thuật, Yến Nhi cũng không ngoại lệ!

Mấy tháng vừa qua là khoảng thời gian Yến Nhi tìm lối đi, bước qua giai đoạn hoang mang ấy rồi khởi động lại bản thân, lao đầu vào công việc và các dự án để sớm nhất có thể ra mắt khán giả! Mong rằng thời gian qua không quá dài để khán giả quên mất một Á Quân dễ thương như Nhi!”.

Cơ duyên đến với Nhà văn Hamlet Trương đã giúp cho Á quân Nhạc nhẹ Sao Mai 2017 không chỉ tìm được người thông cảm đồng hành, mà còn có được ca khúc ưng ý. Sáng tác “Bới tung thế giới” ban đầu được Hamlet Trương viết cho giọng nam, nhưng để phù hợp với Yến Nhi, producer Tuấn Nhật đã hòa âm – phối khí lại với một chút Jazz pha Pop Ballad lạ tai nhưng dễ thuộc.

Trong khi đó, phần hình ảnh của MV do “chủ xị” của phim ngắn nổi tiếng “Chị ơi… Anh yêu em” – nữ đạo diễn Nguyễn Trần Linh Lan thực hiện. Bối cảnh chính của MV được chọn lọc tại 2 điểm du lịch resort CoCo Beach Camp (Lagi, Bình Thuận) và mũi Kê Gà (Phan Thiết).

Nữ đạo diễn trẻ Linh Lan cho biết: “Lần đầu nghe bài hát thì mình đã nghĩ không thể quay trong thành phố được vì giai điệu rất thoáng đãng, nên đã quyết định ra biển để quay. Đây là câu chuyện về cô gái đã ‘đi trốn thế gian’ cùng với nhóm bạn để quên lãng nỗi buồn tình yêu tan vỡ, nhưng thực tế thì hình bóng người yêu vẫn quẩn quanh trong tâm trí cô.

Dù lần đầu làm việc cùng nhau, nhưng tất cả đều rất thuật lợi, ê-kíp ăn ý, thời tiết đẹp nên điều duy nhất cần làm đó là chăm chút kỹ lưỡng cho hình ảnh để khi lên MV phải là đẹp nhất. Yến Nhi là cô gái nhanh nhạy, lần đầu đứng trước máy quay nhưng không bị khớp nhiều. Mỗi lần đạo diễn góp ý lần sau Yến Nhi có thể thay đổi được ngay để có được sản phẩm tốt nhất cả về diễn xuất lẫn góc máy đẹp”.

Chia sẻ về “đứa con đầu lòng” của mình, Yến Nhi cho biết: “Sự lựa chọn để mở đầu cho dự án bắt đầu đến với con đường âm nhạc của bất cứ ai cũng đầy gai, nhất là với ca sĩ nữ nhạc nhẹ  ở giữa thị trường âm nhạc hiện nay. Yến Nhi chỉ biết sử dụng từ ‘Duyên’ cho âm nhạc của mình, đến được với âm nhạc là duyên, đến được với ca khúc ‘Bới tung thế giới’ cũng là duyên và được khán giả đón nhận hay không cũng là duyên, nhưng điều duy nhất mà Yến Nhi sẽ phải làm đó là cứ cố gắng đến với chữ duyên đó bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ hơn nữa qua các sản phẩm âm nhạc liên tục sau Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018. Mong rằng mọi người sẽ chào đón và cảm thấy thú vị với những sản phẩm sắp tới của Nhi!”.

Á quân Sao Mai 2017 cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới người chị của mình, ca sĩ Minh Chuyên: “Sao Mai 2017 quy tụ nhiều tài năng trẻ, họ chính là những đối thủ mạnh cả về giọng hát lẫn bản lĩnh sân khấu, Yến Nhi lại là thí sinh miền Nam duy nhất lọt vào bán kết và chung kết nên gặp không ít những khó khăn khi phải một mình “chinh chiến” tại thủ đô Hà Nội. Không có ê-kíp hỗ trợ, Yến Nhi cũng không có bạn bè làm trong nghệ thuật nên cứ một thân một mình chạy theo lịch thi, lịch học,… May mắn nhất của Yến Nhi chính là nhận được sự hỗ trợ hết mình từ ca sĩ Minh Chuyên. Chị Minh Chuyên biết gia đình Nhi khó khăn, một mình đi thi nên đã giúp đỡ Yến Nhi mà không có bất cứ điều kiện gì. Với Yến Nhi chị không chỉ là một người thầy mà còn là người ơn”. 

MV “Bới tung thế giới” chính thức phát hành trên kênh Youtube Yeah1 vào ngày 15/1/2018. Đây cũng chính là ca khúc, sản phẩm âm nhạc đầu tay của Yến Nhi sau khi nhận Giải nhì Nhạc nhẹ Sao Mai 2017.   

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...