12:00 | 05/04/2019

Quách Tuấn Du: “Tôi chọn nam vương có trái tim nhân ái, giàu trí tuệ”

Tintuc - Quách Tuấn Du đã có những chia sẻ thú vị, chân tình khi trở thành một trong những mảnh ghép của Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu & Nam vương sắc đẹp toàn cầu châu Á 2019.

“Khi được người hâm mộ đặt biệt danh cho là “ông hoàng bolero remix” tôi thực sự không nghĩ tới. Tôi chỉ đơn giản là remix lại các bài hát bolero trên chất liệu nhạc điện tử, làm mới lại dòng nhạc in dấu trong lòng người nghe rất lâu. Tôi mới theo đuổi dòng nhạc này khoảng 4 năm và có thể nói là người tiên phong trong việc làm mới nhạc bolero.

Bình thường 1 ca khúc có thể diễn ra trong khoảng 5 phút nhưng với tôi kéo dài tới 1 tiếng đồng hồ, ai cũng băn khoăn liệu dài quá có gây nhàm chán hay không? Dù hơi mạo hiểm nhưng tôi lại vô cùng hạnh phúc bởi số view chính là điều nói lên sự thành công nhất định.” – Quách Tuấn Du hạnh phúc khi được người hâm mộ tặng danh xưng “ông hoàng bolero remix”.

Anh nói thêm, ngoài những ca khúc bolero remix thì sự nghiệp âm nhạc của Quách Tuấn Du còn có thêm nhiều ca khúc với các dòng nhạc khác. Anh cảm thấy may mắn vì trời phú cho giọng hát có thể biến chuyển theo từng thể loại khác nhau.

Quách Tuấn Du dù không có mức độ phủ sóng truyền thông nhiều nhưng không thể phủ nhận sức hút của anh cũng như số lượng fan đông đảo. Nói thêm về điều này, anh tâm sự: “Điều quan trọng nhất của một nghệ sĩ vẫn nằm ở yếu tố tài năng, thứ 2 giọng hát phải chuyên nghiệp và điêu luyện mới có thể đứng vững trong thị trường âm nhạc ngày càng phát triển, ca sĩ ngày càng nhiều. Tôi tự tin khi có cả tuổi đời và tuổi nghề, biết dung hòa và trau dồi những cái mới. Tôi luôn làm mới mình trên sân khấu, trên MV nhạc… mới – lạ - độc đáo. Tôi muốn người hâm mộ ấn tượng với tôi là một ca sĩ chuyên nghiệp, năng nổ và liên tục ra nhiều sản phẩm”.

Khi có cơ duyên tham gia trong đêm chung kết Hoa hậu & Nam vương sắc đẹp toàn cầu châu Á được tổ chức vào tháng 5 tại Malaysia, Quách Tuấn Du hé lộ anh sẽ trình diễn song song cả nhạc trẻ và dòng nhạc thế mạnh của mình. Nhạc trẻ thường bắt tai và mang lại không khí sôi động hơn trong đêm sự kiện. Ngoài ra, sự tinh tế trong việc chọn ca khúc của anh còn được dựa trên độ tuổi của các thí sinh, khi đều là những người thế hệ 8X – 9X nên ca khúc “Cảm ơn vẻ đẹp em” chính là bài hát anh trình diễn.

Quách Tuấn Du thú nhận bản thân là người không có nhiều chuyên môn đánh giá về sắc đẹp. Nhưng trong suốt quá trình 20 năm đi hát, anh trở thành người có thể nhìn ra một người xứng đáng cho ngôi vị cao nhất. Tiêu chí của anh là chiều cao nổi trội, thần thái cuốn hút và nam tính, phải là người có trí tuệ và trái tim nhân hậu để có thể đại diện cho sắc đẹp.

Cuối cùng, Quách Tuấn Du muốn nhắn nhủ tới người hâm mộ, anh sẽ làm tròn vai trò của một giám khảo trong cuộc thi nhan sắc lần này cũng như mang lại những tiết mục trình diễn ấn tượng nhất.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...