10:56 | 02/08/2015

The Winner Is bị nghi dàn xếp điểm số cho Lý Hùng

178

Tiết mục của nam diễn viên được 97 điểm, dẫn đầu bảng nghệ sĩ tham gia đêm thi thứ tư. Tuy nhiên, nhiều người trong số 101 giám khảo khẳng định họ không bấm chọn Lý Hùng. 

Đêm thi thứ tư của The Winner Is diễn ra tối 1/8 là cuộc tranh tài giữa bảy nghệ sĩ gồm diễn viên Lý Hùng, Hà Linh, Kha Ly, Thanh Duy, người mẫu Phạm Thành, Kim Dung và MC Tạ Thu Hương. Giám khảo khách mời tuần này là Trấn Thành cùng 100 giám khảo được chọn từ nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Phần thi của Lý Hùng nhận được nhiều sự cổ vũ nhất từ khán giả. Tuy nhiên, anh chọn một ca khúc mang ý nghĩa góp vui, khuấy động chương trình chứ không khoe chất giọng như sáu đồng nghiệp còn lại. Nhiều khán giả có chung nhận xét "Lý Hùng giống hát karaoke hơn là thi". Vì vậy, việc anh nhận được 97/101 bình chọn từ giám khảo khiến nhiều người, trong đó có những người ngồi ghế "nóng", cảm thấy bất ngờ.

IMG-9645-9202-1438484350.jpg

Lý Hùng mang đến không khí vui vẻ cho chương trình.

Nhà báo Phan Cao Tùng (báo Thanh Niên) đứng lên ra hiệu với ban tổ chức về kết quả mà anh cho là "bất thường". Anh chia sẻ: "Tôi là người không bấm chọn Lý Hùng, và ít nhất ba bạn đồng nghiệp ngồi gần tôi cũng không bấm. Vì vậy, tôi nghĩ bảng điểm gặp trục trặc. Điều này ảnh hưởng đến uy tín của các giám khảo và tạo sự bất công cho các thí sinh khác". 

Theo luật, nếu không bấm nút, ghế của giám khảo ấy sẽ không sáng đèn. Tuy nhiên, giám khảo ghế số 79, 97, 85 và 91 cho biết họ ngạc nhiên vì ghế của mình vẫn phát sáng dù chưa bấm. Một số người khác khẳng định họ không bấm nhưng không để ý ghế của mình có phát sáng hay không. "Những mùa trước, tình trạng bảng đèn báo sai kết quả vẫn có, và khi giám khảo ra hiệu, nhà sản xuất sẽ điểu chỉnh điểm số ngay", một giám khảo nói. Nhưng lần này, sau khi nhận được phản ánh, ban tổ chức hứa kiểm tra lại và cho chương trình tiếp diễn bình thường. 

101 giám khảo tại trường quay gồm nhiều thành phần. Ngoài giám khảo chính là một nghệ sĩ và khán giả, ban tổ chức còn mời một số nhà báo, phóng viên tham dự. MC Trấn Thành là người "cầm trịch" trong đêm thi thứ tư.

Trao đổi với phóng viên  đại diện Đông Tây Promotion - đơn vị sản xuất The Winner Is - cho biết: "Chúng tôi ghi nhận những phản hồi từ các giám khảo. Chúng tôi cần thời gian nhất định để kiểm tra hệ thống xử lý điểm số và đèn báo trên ghế ngồi. Câu trả lời sẽ được đưa ra vào trước đêm thi thứ năm. Trong bất kỳ trường hợp nào, việc mang lại kết quả công bằng cho thí sinh là trách nhiệm của ban tổ chức. Rất mong nhận được sự thông cảm của giám khảo và khán giả cho sự cố khách quan này, nếu có".

IMG-9642-5662-1438484350.jpg

Lý Hùng nhận được 97/101 bình chọn từ giám khảo, trong khi có ít nhất sáu giám khảo khẳng định không nhấn nút cho anh.

Về phần mình, Lý Hùng chỉ chia sẻ việc đứng hát trên sân khấu The Winner Is đã là niềm vui và anh không quan tâm chuyện thắng thua.

Điểm số 97 giúp Lý Hùng giành nhiều lợi thế so với ba nghệ sĩ còn lại được vào vòng đấu loại. Theo luật, người cao điểm nhất được quyền chọn người đấu loại cùng mình. Lý Hùng đã chọn diễn viên hài Hà Linh, người có số điểm thấp nhất trong top bốn. Quyết định này giúp nam diễn viên tránh được hai thí sinh mạnh là Kha Ly (96 điểm) và Thanh Duy (95 điểm).

Lý Hùng thể hiện ca khúc Yêu đời nhé em, bản mix sôi động và cũng không dành để khoe giọng. Giám khảo Trấn Thành cảm thấy bối rối khi phải chọn một trong hai đàn anh mà anh rất yêu quý. "Anh Lý Hùng trình diễn rất dễ thương, anh xuất hiện là cả không khí trở nên sôi động, tươi tắn hơn hẳn. Tôi đánh giá cao cảm xúc mà anh Lý Hùng mang lại, nhưng lần này tôi xin được chọn anh Hà Linh, người đã đặt nhiều tâm huyết và mang lại một tiết mục chỉn chu, tròn trịa hơn". Tuy vậy, Hà Linh vẫn quyết định thương lượng, nhường suất vào Tứ kết cho đàn anh trong nghề để ra về với 10 triệu đồng. 

Đôi tình nhân Thanh Duy và Kha Ly rơi vào tình thế khó xử khi phải loại nhau. Kha Ly vẫn giữ được phong độ tốt với ca khúc Tơ Tằm, trong khi bạn trai bị đánh giá là chọn sai ca khúc với Tình đơn phương. Nhịp điệu nhanh của bài hát không phù hợp với chất giọng của Thanh Duy khiến anh rớt phong độ. Thanh Duy cũng thể hiện sự ga-lăng khi nhường chiến thắng cho bạn gái.

aIMG-7658-5116-1438454390.jpg

Kha Ly - Thanh Duy gây tiếc nuối khi phải loại nhau để chọn một người vào Tứ kết. 

Chung cuộc, Kha Ly và Lý Hùng vào Tứ kết. Kết quả này khiến nhiều người tiếc nuối vì Thanh Duy được đánh giá cao về giọng hát ở ca khúc đầu tiên, chỉ sau Kha Ly. Điểm số suýt soát 95 và 96 giữa hai người phần nào phản ánh đúng thực lực của họ. 

The Winner Is là cuộc thi hát dành cho mọi đối tượng, từ sinh viên học sinh, ca sĩ bán chuyên, ca sĩ chuyên nghiệp đến nghệ sĩ tham gia các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. 






Nguồn: Vnexpress
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...