18:30 | 24/11/2017

“Chi Pu còn có thể là 1 ca sĩ, vậy tại sao Mai Thỏ lại không thể là 1 doanh nhân”

Tintuc - Mai thỏ xuất hiện với cương vị là 1 người nghệ sĩ vẫn sẽ dùng nghệ danh đó. Nhưng với công việc doanh nhân và những dự án sắp tới, mọi người hãy gọi tôi là Jennifer Bùi.


Cuộc sống hiện tại của chị ra sao?
Cuộc sống hiện tại của mình rất ổn. Mình đã có một bé gái rất đáng yêu và 1 tổ ấm hạnh phúc. Ở công ty, mình được làm công việc mình yêuthích, được mọi người yêu quý và ban lãnh đạo cũng tin tưởng và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để mình phát huy tốt vai trò của mình. Sắp tới, mình sẽ khẳng định vị trí cũng như hình ảnh của mình với việc mở công ty riêng và đi theo con đường doanh nhân.
Mai Thỏ là một trong những cái tên hot girl đình đám nhất thời kỳ đầu nhưng tại sao chị lại quyết định “lấy chồng bỏ cuộc chơi”?
Mình và chồng mình quen nhau khá lâu và cũng là mối tình đầu của mình, từ lúc Mai Thỏ còn là sinh viên. Sau khoảng thời gian tìm hiểu 4 năm, bọn mình cảm thấy đã đến lúc tình cảm cần có một mức bền vững hơn vì vậy bọn mình đã quyết định tiến tới hôn nhân. Cho đến thời điểm hiện tại, mình thấy hơi tiếc vì lấy chồng sớm. Biết đâu, bây giờ sẽ có những cơ hội tốt hơn, chẳng hạn thi Miss làm ca sĩ chứ không chỉ là một “hot girl”, diễn viên hay MC.

Nhắc đến Mai Thỏ, người ta hay nhắc đến một hot girl có vòng 1 khủng. Thú thật, khoảng thời gian đó chị có hài lòng với biệt danh này không? Sau khi quyết định lập gia đình thì điều đó có gì thay đổi?
Mình tham gia showbiz là vì mình rất yêu nghề diễn viên, MC. Mình mong muốn được thể hiện khả năng diễn xuất của mình cũng như khả năng MC. Và thực ra là biệt danh “hot girl ngực khủng” là do một vài anh chị đồng nghiệp gọi vui. Dần dần, nó giống như một “thương hiệu”. Bây giờ, hễ nhắc đến Mai Thỏ mọi người nghĩ ngay đến “ngực khủng”. Mình thấy cũng không có gì bất tiện về vấn đề này cả và cho đến thời điểm hiện tại khi đã có gia đình. Nó không ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như các mối quan hệ của mình với gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, trong thời gian tới Mai Thỏ mong muốn mọi người sẽ không còn nghĩ Mai Thỏ với danh xưng Hot girl mà là 1 doanh nhân, 1 người phụ nữ mạnh mẽ và thành đạt. Chi Pu còn có thể là 1 ca sĩ, vậy tại sao Mai Thỏ lại không thể là 1 doanh nhân, nhỉ? ( cười lớn )

Chị có bao giờ hối hận với hình ảnh khi xưa chị theo đuổi?
Tất nhiên là không rồi. Mỗi người đều có một bản ngã mang dấu ấn, phong cách của riêng mình. Dù ai nói ngả nói nghiêng, tôi vẫn kiên trì với con đường mình đã chọn. Và tôi tự hào về những gì mình đã làm được.
Hiện tại chị đã có con gái. Nếu sau này, con của chị muốn đi theo hình ảnh của một hot girl chị sẽ phản ứng và suy nghĩ gì?
Mình sẽ tôn trọng lựa chọn của con. Mình không thích áp đặt con làm theo cái này, cái nọ. Mình sẽ luôn đứng sau âm thầm, giúp đỡ con để định hướng và giúp con phát triển sự nghiệp tốt hơn. Trước kia, mình không hề có sự chuẩn bị trước cũng như không có hậu thuẫn tốt nên mọi cơ duyên về nghề diễn, MC hay sự nổi tiếng đều là sự ngẫu nhiên và nỗ lực của bản thân. Mình hy vọng, những gì mình nuối tiếc và chưa hoàn thành được ước mơ thì con sẽ làm được.

Elly Trần cũng là một hot girl cùng thời với chị, nhưng sau khi kết hôn và sinh con, Elly vẫn thường xuyên update hình ảnh và vẫn tiếp cận được công chúng, nhưng chị thì không? Lý do về việc này?

Hiện tại mình đang làm việc đối ngoại và quản lý truyền thông cho hệ thống kênh truyền hình cáp StyleTV, InfoTV, JoyFM. Sắp tới, mình sẽ bắt đầu sự nghiệp với công việc kinh doanh riêng, phát triển dòng sản phẩm mỹ phẩm mang thương hiệu của mình và hướng tới chăm sóc sắc đẹp cho các chị em phụ nữ. Nói chung, công việc của mình khá bận rộn nên có thời gian rảnh mình sẽ dành cho gia đình, có thể nấu ăn, đưa con đi chơi, là thời gian thực sự dành cho nhau chứ không phải dành cho facebook. Và lý do chính mình muốn giữ những khoảnh khắc của gia đình cho riêng mình, đơn giản vì mình muốn bảo vệ cho tổ ấm bé nhỏ không bị dư luận ảnh hưởng đến.

Người ta nói chồng của chị là một đại gia. Chị có xác nhận chuyện này không?  Có nhiều người nói rằng chị ngừng hoạt động nghệ thuật do lấy được đại gia. Chị nghĩ sao về điều này?

Có vẻ như suy nghĩ “hot girl” hay chân dài thường sẽ lấy đại gia. Cũng đúng, tôi lấy được chồng đại gia. Nhưng đại gia ở đây không những về tiền bạc mà là đại gia về tình yêu, sự sẻ chia và đồng cảm. Anh ấy cho tôi quá nhiều yêu thương, nên tôi cũng phải bù đắp lại cho anh ấy. Đó là lí do tôi tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Nhưng vì tính tôi rất độc lập, không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai nên tôi muốn chủ động đi làm việc và lao động, tiêu đồng tiền do chính mình làm ra nên từ lúc lấy chồng tới giờ tôi không hề phụ thuộc vào chồng về bất cứ công việc tài chính nào.

Trong suốt khoảng thời gian qua không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, chị đã làm gì? Chị có quyết định quay lại với showbiz? Theo hướng nào?
Như đã nói, hiện tại, tôi tập trung vào công việc kinh doanh, Quản lý truyền thông, đối ngoại và nuôi dạy con cái. Con gái tôi đã 3 tuổi. Đây là độ tuổi cần chăm chút và giáo dục kĩ càng, phải dạy từ nết ăn nết mặc, đến cách nói năng lễ phép… Là một người mẹ, tôi cần phải dành cho con những điều tốt nhất.
Tất nhiên, mình vẫn muốn quay lại showbiz để được sống hết mình cho nghệ thuật. Nhưng hiện tại, công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình đã chiếm hết thời gian của tôi. Bởi vậy, với những sản phẩm mà Mai thỏ xuất hiện giờ đây sẽ là những sản phẩm có sự chọn lọc và đầu tư hơn trước. Bởi hiện tại tôi đã chín chắn hơn trước nên sẽ không quay lại showbiz với tư cách một hot girl nữa. Tôi nghĩ, mình cần trở thành một nghệ sĩ nghiêm túc và có “chất” thực sự.

Chị sẽ tiếp tục dùng nghệ danh “Mai Thỏ”? Vì sao?
Với những công việc trong nghệ thuật, cái tên Mai thỏ đã gắn liền và đưa tên tuổi tôi đến gần với công chúng từ những năm 2008 nên đến giờ Mai thỏ xuất hiện với cương vị là 1 người nghệ sĩ vẫn sẽ dùng nghệ danh đó. Nhưng với công việc doanh nhân và những dự án sắp tới , mọi người hãy gọi tôi là Jennifer Bùi.

Chị có thể bật mí một chút về bí quyết giữ dáng sau khi sinh của mình?
Để có vóc dáng không bị “xuống cấp”, mình không bao giờ để cơ thể bị đói, không bao giờ ăn no, luôn ăn sáng sớm nhất có thể, giữ đường huyết ổn định, hãy tách riêng chất đường và chất béo, uống đủ nước, sau khi tập luyện thể thao hãy ăn sớm nhất có thể. Mình thường xuyên duy trì tập gym để có 1 cơ thể săn chắc và khỏe khoắn.

Cách chăm sóc vòng 1 của chị thời con gái và sau khi đã có con có gì khác nhau hay không? Chị có sử dụng mỹ phẩm đặc biệt hay bài tập riêng biệt dành cho vòng 1 hay không?

Khi thời con gái hay sau sinh mình đều rất thích tập gym, bơi lội, chơi bóng rổ, múa belly dance v..v nói chung mình thường xuyên để cơ thể hoạt động thể lực nên dù có sinh con cơ thể vẫn săn chắc. Riêng về vòng 1 mình thường xuyên mát xa theo chiều kim đồng hồ trước khi đi ngủ và uống nhiều nước, nhiều sữa đậu nành, nước yến v..v
 

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...