06:30 | 25/05/2021

Nhan sắc Phi Nhung không tuổi qua bộ sưu tập áo dài duyên dáng Việt Nam của nhà thiết kế Bảo Bảo

Tintuc - Chăm tập luyện và ăn rau củ quả thường xuyên, Phi Nhung giữ được vẻ trẻ đẹp dù đã cận kề tuổi 50. diện những bộ đồ đính kết hoạ tiết ruộng bậc thang, bản đồ vn trong từng chi tiết.

Chất liệu vải mỏng như voan, ren, lưới được nhà thiết kế sử dụng nhiều trong sưu tập ‘Minh tinh.Kỹ thuật thêu đính thủ công cầu kỳ được đưa vào từng chiếc áo dài, tạo hoạ tiết sinh động, ấn tượng.

Có thể thấy, các thiết kế áo dài của Bảo Bảo có điểm nhấn ở phần họa tiết. Nét tinh tế đến từ sự tỉ mỉ trong cách phối hoa văn và sử dụng màu sắc. Trong một thiết kế áo dài, các hình ảnh gợi nhớ về các vở tuồng được nhà thiết kế sử dụng khéo léo để không tạo cảm giác rườm rà.Áo dài đính kết thủ công tỉ mỉ là thế mạnh của Bảo Bảo. Nhờ sự tinh tế, chính xác trong từng đường kim, mũi chỉ mà nhà thiết kế được nhiều sao Việt và khách hàng tin tưởng nhờ may áo dài cưới, trang phục biểu diễn, mặc khi lễ Tết…

Chất liệu vải mỏng đính hoạ tiết nổi đang là xu hướng được nhiều người ưa chuộng khi may áo dài. Kiểu trang phục ‘nửa kín nửa hở’ này giúp nhấn mạnh vẻ gợi cảm nhưng không mất đi nét duyên dáng, thanh tao của phái đẹp.

Ca sĩ Phi NHUNG Không mang nặng đẻ đau nhưng với họ, những sinh linh bé bỏng bị cha mẹ bỏ rơi hoặc sớm mất đi người thân đã là máu mủ ruột rà. Bằng sự tảo tần và tình yêu thương, họ đã xoa dịu vết thương lòng của trẻ, đảm nhận vai trò của đấng sinh thành – nuôi nấng, dưỡng dục các con nên người. Dù là người phụ nữ nổi tiếng hay bình dị, những người phụ nữ ấy đều là “Những người mẹ đến từ trái tim”.Hy sinh hạnh phúc riêng để toàn tâm nuôi đàn con tội nghiệp

Ca sĩ Phi Nhung sinh năm 1972 ở Pleiku (Gia Lai) là một trong những giọng ca trữ tình nổi tiếng nhất nhì Vbiz. Cô sở hữu nhiều bản “hit” dân ca được người hâm mộ thuộc lòng như: Lý con sáo Bạc Liêu, Dù anh nghèo, Nỗi buồn chim sáo, Phận mồ côi…

Bên cạnh việc hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ còn có tấm lòng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi nuôi dưỡng tận 23 người con nuôi. Chính nữ ca sĩ đã thành lập Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi với tên gọi “Phi Nhung – Vòng tay dưỡng tử tại chùa Pháp Lạc, Bình Phước”.Ca sĩ Phi Nhung có một tuổi thơ bão táp, nhiều cơ cực. Từ khi sinh ra đã không được thấy mặt cha, mồ côi mẹ từ sớm, cô phải đóng vai người mẹ để chăm sóc 5 người em cùng mẹ khác cha từ khi mới 11 tuổi. Vì vậy, hơn ai hết, Phi Nhung thấu hiểu được sự thiệt thòi và nỗi đau đớn của những đứa trẻ mồ côi. Khi trở thành một ca sĩ nổi tiếng, có điều kiện về tài chính, cô đã dùng số tiền tiết kiệm của mình để giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn không gặp may trong cuộc sống. Đặc biệt là cô còn nhận nuôi rất nhiều trẻ mồ côi, bị bỏ rơi từ thuở mới lọt lòng và xem như là con ruột của mình.

Thế nhưng, không chỉ nuôi con trên danh nghĩa hay trợ cấp tiền mà Phi Nhung còn dồn tất cả thời gian, trí lực của mình để dìu dắt các con phát triển toàn diện. Phi Nhung tâm sự, áp lực lớn nhất đối với cô không phải việc chạy show kiếm tiền nuôi 23 đứa con mà là nuôi dạy cho chúng nên người. Ngoài việc từng học qua về tâm lý, hiểu rõ cảm xúc của con, nữ ca sỹ còn đặt việc học của con lên hàng đầu, yêu thương tất cả các con như nhau và luôn sống tích cực để xứng đáng trở thành một người mẹ đáng kính…

Nhiều khán giả khâm phục tấm lòng của Phi Nhung, đồng thời cũng thắc mắc vì sao một ca sĩ nổi tiếng như cô lại không chọn một cuộc sống gia đình bình thường như bao người khác để bù đắp lại những mất mát thuở nhỏ, mà chọn làm một người chăm lo cho nhiều trẻ mồ côi. Phi Nhung nói: “Tôi nghĩ sẽ không có người đàn ông nào chấp nhận vì tôi mà nhận nuôi tất cả các con đâu. Hơn nữa, nếu nhỡ tôi lấy chồng, chắc các con sẽ hụt hẫng. Tôi không muốn bỏ rơi các con của mình. Tôi sẽ nỗ lực làm việc, cống hiến để có tiền nuôi dạy các con khôn lớn”.

Phi Nhung cũng có lời nhắn nhủ đến mọi người như sau: “Bàn tay tôi nhỏ bé quá nên chẳng thể giúp hết được những đứa bé bị người ta bỏ rơi. Có duyên lắm Nhung mới ẵm một bé về để nuôi, thành ra các bà mẹ cũng đừng có suy nghĩ là Nhung thích em bé mà cứ đẻ ra là bỏ con trước chùa cho Nhung thì tội nghiệp cho các con lắm. Có những trường hợp, Nhung đành đem đến gửi Hội Chữ thập đỏ vì không thể nào nuôi nổi. Một khi đã nhận, Nhung xem như con ruột của mình và phải lo tốt cho các con ăn học, dạy dỗ như những đứa trẻ bình thường khác. Mọi người đừng nghĩ như thế mà bỏ em bé thì tội nghiệp vì Nhung không có làm nổi hết được”. Chính tấm lòng cùng sự bao dung của Phi Nhung đã khiến nhiều người ngưỡng mộ và yêu thích cô. Còn bạn nghĩ gì về nữ ca sĩ này.

Stylist | Tân Đà Lạt
Photo | Cường Nguyễn & Phúc Phan
Makeup | Trí Chu
Costumer Nhà thiết kế Bảo Bảo

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...