08:30 | 22/12/2022

Brave Heart Fashion Show 2022: ngày hội của thời trang và giải trí

Tintuc - Tối 21/12/2022, tại Saigon South Marina Club (SSMC), quận 7, “Brave Heart Fashion Show 2022″ do Hoa hậu Khánh Vân sáng lập và tổ chức đã diễn ra, với nhiều phần trình diễn ấn tượng, bùng nổ và khẳng định đẳng cấp một chương trình thời trang chuyên nghiệp, được đầu tư chỉn chu và nghiêm túc.

Hoa hậu Khánh Vân bất ngờ mở màn đêm diễn

Mở đầu chương trình, Hoa hậu Khánh Vân xuất hiện với màn vũ đạo đẹp mắt sử dụng hiệu ứng đèn LED cùng các dancer. Đây là phần được cô “giấu kỹ” để tạo sự bất ngờ cho chương trình đầu tiên do mình sáng lập. Kết thúc bài nhảy là phần catwalk đầy thần thái của Hoa hậu Khánh Vân trên chính sàn diễn thời trang do mình tổ chức, cũng là mở màn cho “Brave Heart Fashion Show 2022″.

Đại diện ban tổ chức, Hoa hậu Khánh Vân gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã dành thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Cô không kìm được cảm xúc trước tình cảm này và bộc bạch “cảm ơn vì đã đến đây cùng Vân”. Hoa hậu Khánh Vân nhấn mạnh: “Tôi mong muốn khi các người mẫu, người đẹp tham gia chương trình, các bạn sẽ là những người đẹp nhất, lộng lẫy nhất và đây chính là nơi để tất cả mọi người cùng toả sáng”.

NTK Hoàng Hải & BST “Goddess”

Miss World Vietnam 2015, Siêu mẫu Lan Khuê đảm nhận vai trò vedette cho bộ sưu tập “Goddess” của NTK Hoàng Hải. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện thần thoại Hy Lạp cổ đại, NTK Hoàng Hải tạo nên những bộ dạ hội lộng lẫy, tôn vinh vóc dáng người mặc nhưng vẫn giữ được những nét đặc trưng mang đậm phong cách của NTK Hoàng Hải. Đúng với tên gọi “Goddess” – Nữ thần, BST mang đến nhiều cảm xúc dành cho khán giả, các thiết kế vận dụng kết hợp xử lí chất liệu cùng khả năng đính kết tinh tế và tỉ mĩ. Phần trình diễn của Miss World Vietnam 2015, Siêu mẫu Lan Khuê càng tăng thêm phần ý nghĩa cho bộ sưu tập.

NTK Phương Hồ và BST “Be Unique – khác biệt để đặc biệt”

Đến với “Brave Heart Fashion Show 2022″, NTK Phương Hồ mang đến thông điệp: “Hãy được tự do thể hiện cá tính bản thân – mỗi đứa trẻ đều có quyền thể hiện cá tính và ước mơ của mình, được nuôi dưỡng và lớn lên, phát triển theo ước mơ của các con, ko phải là ước mơ dang dở của bố mẹ hoặc hình mẫu của một ai khác”.

BST sử dụng chất liệu chính là tafta và nhung nhám, với 2 màu chủ đạo là đen và hồng sen, cùng các kiểu mix match phụ kiện, kết đính thủ công các hạt, xoàn, đá… lấp lánh tạo nên những phiên bản mới mẻ cho các bạn nhỏ trong mùa lễ hội cuối năm. Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu Lý Kim Thảo sải bước với vai trò first face và Supermodel International 2022 Bùi Quỳnh Hoa diễn vedette. Thời gian qua, Bùi Quỳnh Hoa liên tục tạo nhiều dấu ấn với khán giả khi xuất hiện ở hàng loạt show diễn lớn và các chương trình truyền hình thực tế.

NTK Đặng Trọng Minh Châu và BST “Destiny”

 

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân mang trang phục áo dài nặng 20 ký lên sân khấu

Góp mặt trong show diễn “Brave Heat Fashion Show 2022”, NTK Minh Châu mang đến những mẫu áo dài mới nhất nằm trong bộ sưu tập “Destiny”.

Nếu ai theo dõi hành trình làm nghề của Minh Châu đều nhận ra rằng, thiết kế áo dài là định mệnh, là nơi Minh Châu vốn dĩ thuộc về. Ở đó, nhà thiết kế được dịp hết mình với công việc sáng tạo, thỏa niềm mong ước mang tà áo truyền thống của dân tộc đến gần hơn với người trẻ.

BST “Destiny” gồm ba màu chủ đạo đen – xanh – vàng. Những mẫu áo dài đen được đính kết đẹp mắt hình ảnh hoa cúc, tia sáng… là biểu trưng cho sự giao thoa giữa ngày và đêm, truyền thống và hiện đại. Hơn hết, những màu sắc sặc sỡ nổi bật trên nền vải đen truyền tải thông điệp mà nhà thiết kế mong muốn gửi gắm: “Ánh sáng ở cuối đường hầm. Nhà thiết kế Minh Châu hi vọng rằng tà áo dài nằm trong bộ sưu tập Destiny sẽ đến gần với với phái đẹp, đặc biệt là những cô gái bản lĩnh, dám làm chủ cuộc sống, làm chủ vận mệnh cuộc đời”.

Người đẹp Hương Ly – Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đảm nhận vai trò first face màn 01, Miss World Vietnam 2016 Diệu Ngọc đảm nhận vai trò first face màn 02 và đương kim Hoa hậu Hoà bình Việt Nam Đoàn Thiên n chính là vedette đặc biệt của NTK Minh Châu. Hoa hậu Đoàn Thiên n mang trang phục áo dài được thiết kế độc đáo, nặng gần 20kg lên sân khấu.

NTK Brian Võ và BST mang tên “Heart of light”

 

Sự xuất hiện đặc biệt và lời chúc “Brave Heart Fashion Show” dành cho Hoa hậu Ngọc Châu

​​​​Cực quang là một hiện tượng quang học thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được hình thành do bức xạ từ trường tạo thành những vệt sáng nhiều màu sắc. Đây là hiện tượng hiếm gặp nhưng vô cùng đẹp mắt, đó cũng là cảm hứng để NTK Brian Võ đặt trọn tâm huyết cho bộ sưu tập mang tên “Heart of light” – Trái tim của ánh sáng, đại diện cho những hy vọng, ước mơ và niềm tin mãnh liệt.

Với màu sắc chủ đạo là xanh lá và xanh dương – những sắc màu đặc trưng của hiện tượng cực quang, NTK Brian Võ phối màu trong những thiết kế lộng lẫy của mình bằng nhiều kiểu dáng và đường cắt xẻ khác nhau. Đặc biệt, xuyên suốt BST là sự chuyển màu sống động từ gam màu xanh lá sang gam màu xanh, để cuối cùng – vedette, Hoa hậu Ngọc Châu sẽ bước ra với trang phục có màu sắc rực rỡ nhất, như một lời chúc mà NTK Brian Võ và Hoa hậu Khánh Vân, Brave Heart Fashion Show muốn gửi đến đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Hoa hậu Ngọc Châu chính là nguồn sáng và năng lượng mạnh mẽ nhất của cực quang, nguồn năng lượng này sẽ cùng Hoa hậu Ngọc Châu đến với Miss Universe và mang niềm tự hào về cho Việt Nam. Màn “hoá bướm” ở phần cuối trình diễn thật sự mang đến nhiều xúc cảm cho khán giả.

Ngoài ra, màn trình diễn của NTK Brian Võ còn có sự xuất hiện của Á hậu Mai Ngô trong vai trò first face. Người đẹp Lê Hoàng Phương – Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đảm nhận vai trò first face màn 02.

Dàn ca sĩ cực chất khuấy động sân khấu “Brave Heart Fashion Show 2022″

Bên cạnh phần trình diễn thời trang, Hoa hậu Khánh Vân còn đầu tư cho “Brave Heart Fashion show 2022″ dàn ca sĩ cực chất, khiến sân khấu “bùng cháy” bằng phần biểu diễn của ca sĩ Roy Nguyễn, ca sĩ Orange và rapper Dế Choắt.

Mang bài hit “Khoảng cách chúng ta là 1 cm” đến với chương trình, ca sĩ Roy Nguyễn “chiêu đãi” khán giả bằng những vũ đạo đẹp mắt, phong cách trẻ trung và giọng ca đầy nội lực. Giai điệu bắt tai khiến khán giả thêm phần hào hứng để tiếp tục thưởng thức những bộ sưu tập tiếp theo.

Ca sĩ Orange đưa khán giả vào miền ký ức xinh đẹp của âm nhạc qua ca khúc “Khi em lớn”. Giọng hát ngọt ngào và ca từ ý nghĩa đã khiến cả khán phòng phải thổn thức và chìm đắm trong câu chuyện mà Orange kể.

Không hổ danh quán quân Rap Việt, rapper Dế Choắt khuấy bùng sân khấu với bài hát “Vui lên đi em”. Sự vui tươi, náo nhiệt của phần biểu diễn đã kết nối khán giả bước vào bộ sưu tập cuối cùng của show diễn – BST “Heart of light” của NTK Brian Võ.

Giải thưởng đặc biệt: King of the night và Queen of the night

Một giải thưởng đặc biệt được công bố trong chương trình “Brave Heart Fashion Show 2021” mang tên: “King of the night” và “Queen of the night”. Kết quả: Á hậu Hoàng Thuỳ chiến thắng giải thưởng “Queen of the night”, còn doanh nhân Quốc Nam thắng giải “King of the night”.

Photo: Phan Tiến Vũ (Beauty), Ngô Viết Đại Dương (Hậu trường), Team Edi Lương (Show)

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...