09:30 | 10/07/2019

Dù có hơn kém 20 tuổi, thí sinh Top Model Online vẫn cạnh tranh quyết liệt

Tapchisaoviet - Tại cuộc đua Top Model Online, liệu rằng kinh nghiệm dày dặn của các thí sinh “đứng tuổi” có thắng được sự tươi mới, tràn đầy năng lượng của những gương mặt trẻ?

Nằm trong khuôn khổ cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2019, Top Model Online sau khi khởi động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả. Hiệu ứng tích cực của cuộc thi ghi nhận từ số lượng đông đảo thí sinh đăng ký cùng với đó là hàng ngàn lượt bình chọn trực tuyến. Trải qua vòng 1, Top Model Online đã tìm ra được top 200 thí sinh nổi bật nhất thông qua sự bình chọn của khán giả.

Top 200 sẽ cùng nhau trải qua những thử thách để tìm ra những gương mặt sáng giá, xứng đáng có được tấm vé vào nhà chung.

Với chủ đề “BeUnique – Hãy là duy nhất”, Vietnam’s Next Top Model 2019 mở ra cơ hội cho tất cả mọi người, không phân biệt độ tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng,…

Yếu tố mới mẻ, mang đầy ý nghĩa tích cực của chủ đề năm nay đã thu hút được đông đảo thí sinh gửi hồ sơ về đăng kí dự thi ngay từ vòng Top Model Online. 200 thí sinh bước tiếp vào vòng 2 là 200 cá tính và màu sắc hoàn toàn khác biệt. Tất cả góp phần làm cho cuộc thi “muôn màu muôn vẻ” hơn.

Bên cạnh dàn trai xinh – gái đẹp, những người mẫu phi tính hay những thí sinh có chiều cao “khủng”, Top Model Online còn cho thấy sự đa dạng về độ tuổi, ngành nghề khác nhau. Song, tất cả đều có chung một mục tiêu để chinh phục. Đó là giành lấy tấm vé vào nhà chung, trở thành thí sinh chính thức của Vietnam’s Next Top Model 2019.

Be Unique: Tuổi tác chỉ là con số

Trong dàn thí sinh Top Model Online năm nay, Nguyễn Hoàng Ân là một trường hợp khá thú vị. Đi theo hình ảnh người mẫu phi giới tính, Hoàng Ân cho thấy sự biến hóa đa dạng của mình ở nhiều phong cách, chủ đề, ý tưởng khác nhau. Theo thông tin được cung cấp, Hoàng Ân cao1m77, chỉ số hình thể là 87-63-91.

Ngoài khả năng “bắn ảnh”, Hoàng Ân còn gây chú ý khi có kĩ thuật catwalk đẹp mắt, dễ tạo được ấn tượng khi xuất hiện trên sàn diễn.

Song, ít ai biết được rằng, Hoàng Ân năm nay đã bước sang tuổi 38. Sự xuất hịện của Hoàng Ân tại cuộc thi Top Model Online càng chứng tỏ được rằng chỉ cần có đam mê và sự quyết tâm, không gì là không thể thực hiện được.

Ngoài Hoàng Ân, Nguyễn Đoàn Quốc Huy cũng đi theo hình ảnh người mẫu phi giới tính. Quốc Huy sinh năm 1989, năm nay bước sang tuổi 30.

Chủ đề “Be Unique – Hãy là duy nhất” ra đời như một “cứu cánh”, giúp nhiều thí sinh viết tiếp giấc mơ về một thế giới thời trang đa màu sắc, muôn màu muôn vẻ.

Đối lập với hình tượng phi giới tính của Hoàng Ân và Quốc Huy là vẻ khoẻ khoắn, nam tính, đầy quyến rũ của Nguyễn Lê Nhật Minh. Nam thí sinh đến từ Long An sinh năm 1990, đang ở độ tuổi 29.

“Bén duyên” với nghề người mẫu khá muộn, song với ngoại hình cùng những tố chất của mình, Nhật Minh đã được khán giả ủng hộ. Bằng chứng là sau vòng 1, Nhật Minh được xếp vào nhóm dẫn đầu cuộc thi với lượt bình chọn cao.

Ở nhóm thí sinh “cứng” tuổi, Henry Dương Nguyễn (sinh năm 1992) cũng là một cái tên tạo được sự chú ý. Dù đang sinh sống ở Mỹ, nhưng Henry vẫn dành tình cảm đặc biệt cho Vietnam’s Next Top Model và chọn Top Model Online 2019 để thử sức.

Tại vòng 1, Henry nhận được nhiều phản hồi tích cực bởi hình thể săn chắc, gương mặt nam tính.

Lợi thế của tuổi trẻ

Đối lập với sự chững chạc, trưởng thành của “phe lớn”, Top Model Online còn xuất hiện rất nhiều gương mặt mới, đầy tươi trẻ và tràn đầy năng lượng. Đó là những cô cậu vừa rời khỏi ghế nhà trường ấp ủ giấc mơ chinh phục thế giới thời trang đầy màu sắc.

Phạm Phan Y Hạ, cô gái 18 tuổi đến từ Quảng Ngãi gây chú ý ở vòng 1 Top Model Online khi sở hữu nhiều tố chất. Dù thuộc nhóm thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi nhưng Y Hạ lại là thí sinh nữ có chiều cao “khủng” nhất (1m81). Với tuổi trẻ cùng với tiềm năng của mình, Y Hạ được dự đoán sẽ tiến xa nếu chịu khó học hỏi và trau dồi bản thân.

Kaycee Chung đến từ TP.HCM cũng là một trường hợp thú vị. Dù mới 18 tuổi nhưng Kaycee Chung đã có kinh nghiệm hoạt động ở thị trường thời trang với vai trò người mẫu. Phong cách mà Kaycee Chung theo đuổi là người mẫu phi giới tính. Sở hữu chiều cao 1m75 cùng gương mặt đẹp, Kaycee Chung có thể biến hóa đa dạng với nhiều hình ảnh khác nhau. Đây cũng sẽ là một đối thủ không thể xem nhẹ với các thí sinh còn lại.

Nguyễn Ngọc Anh Tâm sinh năm 2000, năm nay 19 tuổi. Ở vòng 1 Top Model Online, chàng trai trẻ nhận được lượng bình chọn “khủng” và có tên trong top 10 thí sinh dẫn đầu.
Với chiều cao 1m80, hình thể mảnh khảnh cùng gương mặt lạ, chàng trai Bình Thuận còn rất nhiều yếu tố để “khai phá”.

Tại vòng 2 của Top Model Online 2019, các thí sinh sẽ đến với thử thách photoshoot theo chủ đề. Cuộc thi sẽ diễn ra tại 02 địa điểm; ở khu vực Hà Nội vào ngày 11/7, tại Trung tâm thương mại Savico Megamall Long Biên; ở khu vực TP.HCM vào ngày 13/7, tại Trung tâm thương mại Crescent Mall.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...