21:56 | 17/10/2018

BẢO THY CHÍNH THỨC TUNG MV “I CAN’T BREATHE” TRỞ LẠI ĐƯỜNG ĐUA V-POP

Tintuc - Sau một năm chuẩn bị, Bảo Thy chính thức tung sản phẩm âm nhạc mới “I Can’t Breathe” trở lại đường đua âm nhạc. Không chỉ vậy, Bảo Thy còn ra mắt thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình - ONYX.

Năm 2018 đánh dấu chặng đường ca hát kéo 12 năm qua của Bảo Thy. Do vậy, Bảo Thy đã đầu tư rất nhiều cho MV “I Can’t Breathe” lần này. Trong MV mới, Bảo Thy gắn với hình tượng nữ thần. nhưng gợi cảm, đầy mạnh mẽ, sang trọng. Trong quá trình quay, ê-kíp hay có thêm ý tưởng nằm ngoài kịch bản nhưng lại mang đến hiệu quả không ngờ.

Câu chuyện trong MV kể về một chàng trai lạc trên đảo hoang nhưng vô tình đánh thức một nữ thần dưới nước. Nhưng vì đến từ hai thế giới quá khác nhau nên cả hai không đến được với nhau. Tất cả diễn biến trong MV này đều là trong tâm trí của hai nhân vật chính.

Nhiều người thắc mắc vì sao Bảo Thy là nữ thần ở dưới nước nhưng cuối cùng lại chết trong bể nước. Theo đạo diễn Khương Vũ, đó là cảnh quay ngụ ý cho trái tim của người con gái vì tình yêu không trọn vẹn mà chìm trong bể đau khổ. Dù bạn là ai thì trong tình yêu luôn chứa nhiều rủi ro của nó. Bạn chấp nhận yêu một người là chấp nhận để trái tim chịu tổn thương.

Đây cũng là cảnh quay khiến Bảo Thy lo lắng nhất trong MV lần này. Bảo Thy nhớ lại: “Trước cảnh quay trong bể nước, Thy đã quay nhiều set dưới hồ bơi nên rất mệt vì ngâm mình suốt cả ngày. Tưởng quay cảnh này nhanh lắm nhưng lại siêu khó. Vì quay ở dưới nước, Thy phải vừa thở, vừa tạo hình theo yêu cầu của đạo diễn. Thy uống mấy lần nước luôn. Thy sợ bị đuối nước vì chuột rút. Mà muốn cảnh này phải mang lại hiệu ứng nên Thy cùng ê-kíp cố gắng thực hiện. Đến giờ nghĩ lại, Thy vẫn sợ”.

Trong MV “I Can’t Breathe”, Bảo Thy có đến 12 concept dàn trải suốt sản phẩm. Mỗi concept thể hiện nội tâm đầy suy tư của người con gái trong tình yêu, từ khi khi bắt đầu đến khi kết thúc. Mỗi concept Bảo Thy đầu tư trang phục khác nhau. Tất cả số trang phục này đều được Bảo Thy đặt thiết kế mới hoàn toàn. Và trong quá trình quay MV, các trang phục này cũng hư hỏng khá nhiều. Theo stylist Bin Nguyễn, biết MV sẽ quay dưới nước rất nhiều nên các nhà thiết kế đã chăm chút trang phục rất kỹ, từ chọn chất liệu đến cả đường may. Nhưng các cảnh quay quá khó nên trang phục sau khi quay cũng hỏng khá nhiều. Điều này cho thấy, nữ ca sĩ “Là Con Gái Phải Xinh” đã mạnh tay đầu tư cho MV trở lại này rất nhiều.

Ngoài ra, Bảo Thy còn mang luôn bộ trang sức ngọc trai trị giá 4 tỷ đồng vào MV. Theo đó, vì hình tượng nhân vật là nữ thần dưới nước nên phải dùng rất nhiều ngọc trai để tạo hiệu ứng cho nhân vật. Vậy là cô nàng chơi liều đem hết bộ trang sức ngọc trai của mình đi quay. Mỗi lần quay xong là ê-kíp phải xem xét lại số trang sức có bị  ảnh hưởng gì không.

Thời điểm hiện tại, phải nói rằng giọng hát của Bảo Thy đã thực sự chín muồi và giúp cô mở ra nhiều cảm xúc khi thể hiện một ca khúc mới. Và khi hợp tác với nhà sản xuất hàng đầu Nimbia, chất giọng cao và đầy mạnh mẽ của Bảo Thy thực sự tỏa sáng, không bị lấn át bởi lớp nhạc điện tử. Producer Nimbia nói về Bảo Thy trong lần hợp tác này: “Khi Bảo Thy đưa demo “I Can’t Breathe”, Nimbia thấy Thy rất tâm huyết với ca khúc này. Thy nói về ý tưởng, về thông điệp mà ca khúc này hướng đến rất rõ ràng. Do vậy, lần hợp tác với Bảo Thy thực sự khiến Nimbia nể cô nàng vì Thy vừa cầu toàn, vừa sáng tạo trong âm nhạc”.

Và trong thời gian qua, Bảo Thy không chỉ dành thời gian cho âm nhạc. Cô nàng còn giới thiệu bản thân trong một vai trò mới mẻ - doanh nhân. Từ trước đến giờ, Bảo Thy luôn đầu tư rất nhiều cho các sản phẩm âm nhạc của mình. Nên với việc cho ra mắt thương hiệu mỹ phẩm cao cấp ONYX, Bảo Thy cũng đầu tư rất lớn. Cụ thể, Bảo Thy sẽ tung cùng lúc cả MV “I Can’t Breathe” và TVC quảng cáo cho thương hiệu ONYX.

 

Bảo Thy chia sẻ: “Khoảng thời gian ngưng ca hát suốt nhiều năm, Bảo Thy dành thời gian để học thêm về kinh doanh. Cộng với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tìm hiểu lĩnh vực làm đẹp, chăm sóc da, Thy quyết định cho ra đời một thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình. Trong đó, Thy đến các công ty về mỹ phẩm ở Hàn Quốc tận mắt xem quy trình họ sản xuất ra các dòng mỹ phẩm dành cho da khác nhau. Nhờ đi nhiều như vậy, Thy đã đúc kết rất nhiều kinh nghiệm. Qua đó, Thy đã tìm được một công ty để mình có thể hợp tác với họ để sản xuất mỹ phẩm chăm sóc da phù hợp với làn da châu Á nói chung, đặc biệt là làn da phụ nữ Việt Nam”.

Còn về việc có tự tin  rằng ONYX sẽ thành công hay không thì Bảo Thy rất tin vào bản thân vì mình đã chuẩn bị rất kỹ cho sự ra mắt lần này. Khi chưa công bố chính thức về thương hiệu này, Bảo Thy đã mở bán thử nghiệm 30.000 bộ sản phẩm đã nhanh chóng cháy hàng chỉ trong vài ngày.

 

Có ý kiến cho rằng, Bảo Thy chạy theo trào lưu kinh doanh mỹ phẩm. Nhưng Bảo Thy cho rằng, đó không phải chạy theo trào lưu. Những ai quan tâm đến Bảo Thy đều biết cô nàng đã chia sẻ rất nhiều ở các bài phỏng vấn trên báo về việc sau này phải kinh doanh về lĩnh vực làm đẹp. Bảo Thy đã ấp ủ rất lâu nhưng phải chờ thời điểm mà bản thân thấy có thể làm được. Việc kinh doanh lần này Thy không hợp tác với bất kỳ ai. Mọi thứ đều do cô nàng tự làm, tự tìm hiểu và bao nhiều cát-sê dành dụm nhiều năm qua đều đổ dồn vào thương hiệu lần này.

Không chỉ vậy, để mang lại sản phẩm tốt nhất cho khách hàng, Bảo Thy phải dùng chính làn da của mình để thử rất nhiều dòng sản phẩm. Đến nỗi, Thy phải hạn chế ra đường vì thử nghiệm quá nhiều mỹ phẩm trên da. “Bởi vì sự khác nhau về khí hậu cũng ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm nên bản thân mình phải là người an tâm, hài lòng trước đã. Thy dùng da của mình thử nghiệm nhiều đến nỗi không nhớ chính xác bao nhiêu lần. Đến nỗi, da của Thy nổi mẩn, mụn luôn. Da của Thy trước giờ không giờ nổi mụn mà vì thử nghiệm nên nổi lên. Với Thy, đó là cách thuyết phục được khách hàng của mình”.

Còn về thời gian để vừa kinh doanh, vừa ca hát, Bảo Thy luôn cố gắng sắp xếp. Cô bày tỏ: “Trải qua 12 năm làm nghề, Thy đã trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Thy không thể cứ cắm đầu vào công việc mãi. Thy phải vừa làm vừa tận hưởng mọi thứ. Thời gian gần đây, Thy luôn chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của mình trên các phương tiện truyền thông lẫn mạng xã hội. Ở mỗi thời điểm, Thy luôn biết mình cần gì và phải làm gì. Giờ Thy thỏa mãn cái đam mê của mình và phải tận hưởng cuộc sống của chính mình sao cho ý nghĩa nhất. Bây giờ, Thy hạn chế nhận show lắm. Thy chỉ nhận những show lớn và show event. Hiện Thy đi hát không còn nặng áp lực kinh tế gì hết nên Thy muốn chăm sóc bản thân nhiều hơn và dành thời gian cho gia đình”.

Nhưng nói vậy không có nghĩa là Bảo Thy ế show. Bảo Thy chia sẻ rằng, nhận show hay không là do Thy chủ động. Dạo gần đây, để từ chối show, Thy cố tình báo giá cao ngất nhưng họ vẫn đồng ý với mức cát-sê đó. Thy nghĩ giờ mình phải đi chậm lại để giữ gìn sức khỏe của mình và đặt ra những mục tiêu khác cho chính mình. Còn chuyện nhận show diễn nhiều hay ít với Thy không chứng minh mình hot hay không. Giờ Thy không cần chứng mình mình có hot hay không. Thy làm những điều mình thích chứ không để chứng mình mình bằng người này người kia.

Còn chuyện giải nghệ, Bảo Thy cũng khẳng định luôn, dù ít đi hát nhưng Thy vẫn phát hành sản phẩm. Kể cả sau này có lập gia đình, Bảo Thy vẫn sẽ hoạt động chứ không ngưng hẳn. Và việc kinh doanh chắc chắn không làm chai sạn cảm xúc âm nhạc trong Bảo Thy: “Đó là 2 khía cạnh khác nhau. Mỗi người ở một lứa tuổi khác nhau sẽ có một tư duy khác nhau. Lúc này, Thy phải cân bằng mọi thứ trong cuộc sống của mình. Thy muốn dành thời gian để đi du lịch cùng bố mẹ khắp thế giới”.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...