06:30 | 26/06/2020

Bắt tay cùng NBA Moe Ager và YNCK, RichChoi tung siêu phẩm mừng Việt Nam thắng Covid-19

Tintuc - Nhằm lan tỏa niềm vui chiến thắng Covid-19 của Việt Nam, bài hát “Bye Co Vy” ra đời khiến nhiều khán giả thích thú.

Là một người yêu thích giới Underground thì chắc hẳn bạn đã không còn xa lạ gì với cái tên RichChoi. Mới đây, Rapper RichChoi chính thức tung MV “Bye Co Vy” collab cùng cựu siêu sao NBA & Producer và nghệ sĩ/CEO của Playground Studio YNCK làm cho nhiều cư dân mạng không khỏi bất ngờ.

“Bye Co Vy” là một ca khúc được sản xuất bởi Playground Studio. Đây là lần đầu tiên một rapper Việt Nam kết hợp cùng với siêu sao nước ngoài.

Được biết, Moe Ager là là một cựu cầu thủ bóng rổ NBA và một music producer chuyên nghiệp. Anh đã được đề cử giải Producer của năm tại Lễ trao giải EOTM tại Los Angeles vào năm 2013. Không chỉ thế, anh còn được đề cử giải Grammy vào lễ trao giải Grammy thứ 56 cho single “Far From Home” của mình. Moe Ager đã từng làm việc cùng rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Royce Da 5’9, E-40, Lazy Bone, Tobenwige, Major Williams, Marcus Moody, Yukmouf, Rashaun Will, ETC và B-Real,… Một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Ager đó chính là single “Forever I’m a Spartan”, trở thành bài hát chính thức cho đội bóng bầu dục của đại học bang Michigan vào năm 2010.

Về phía YNCK, anh tên thật là Yannick Myson van Draanen – một nghệ sĩ đến từ Hà Lan. YNCK được biết đến nhiều hơn là CEO của hệ sinh thái âm nhạc Playground Studio, phòng thu all-in-one đầu tiên tại Việt Nam. Anh hoạt động vô cùng sôi nổi trong lĩnh vực âm nhạc Việt Nam thông qua việc hỗ trợ những nghệ sĩ, những ngôi sao đang lên tại Việt Nam. Ngoài ra, YNCK còn là một trong những lý do chính giúp cho track “Signal X” của Darrys được ký kết cùng “gã khổng lồ” EDM Spinnin’ Record. Hơn thế nữa, anh còn đưa những nghệ sĩ trẻ của Việt Nam vươn xa hơn ra những sân khấu quốc tế lớn như It’s The Ship: Singapore, Ravolution Main Show, Playground Space, Local Sub Stage, v.v..

Sự kết hợp của RichChoi, Moe Ager và YNCK là một cú nổ trong thị trường Vpop Việt Nam sau một thời gian dài im ắng vì dịch bệnh.

Nội dung “Bye Co Cy” nói về mascot (linh vật) viruss Covid-19 và bộ ba RichChoi, Moe Ager, YNCK. Con virus này luôn làm phiền họ trong cuộc sống và họ phải tìm cách trốn thoát cũng như tiêu diệt nó. Cuối cùng, Covid-19 đã đánh bại bởi những con người Việt Nam đứng đầu chiến tuyến chống lại bệnh dịch.

Lấy đề tài nói về cuộc khủng hoảng y tế lớn nhất trong năm 2020 nhưng bài hát đã được khéo léo chèn vào nhiều cú twist hài hước để người xem có thể phần nào cảm thấy không quá nặng nề với từ khóa “đại dịch”. Hơn hết, MV là một sản phẩm âm nhạc mang đầy thông điệp ý nghĩa đối với sự nỗ lực chống dịch của người Việt Nam.

Nói về sản phẩm này RichChoi cho biết anh muốn thay đổi hình ảnh của mình trong mắt cư dân mạng và nghiêm túc hơn đối với sự nghiệp âm nhạc của mình.

“Thời gian vừa qua thì tôi khá im ắng trong các đường đua VPop. Bye Co Vy là một sản phẩm comeback của tôi. Bye Co Vy không chỉ ăn mừng chiến thắng của Việt Nam trước đại dịch Covid-19 mà còn là cột mốc đánh dấu màn hợp tác cực cháy đầu tiên giữa những local influencer của ngành giải trí; Playground Studio và Def Jam SEA. Cho nên mọi người hãy ủng hộ chúng tôi nhé!”, RichChoi chia sẻ.

RichChoi tên thật là Lê Anh Đức, nam rapper nổi lên trong giới underground Hip-Hop Việt với những sản phẩm viral được đăng tải trên kênh YouTube Locoboiz, thu hút hàng triệu lượt xem. Trong đó phải kể đến là bản track nổi tiếng “Gucci Gang” gây bão một thời.

Mặc dù tài năng nhưng RichChoi lại được rapfan biết đến là một rapper “lắm tài nhiều tật” khi từng vướng vào khá nhiều vụ lùm xùm, tranh cãi. Tuy nhiên, bằng niềm đam mê với âm nhạc của mình, anh quyết định vượt lên cái bóng của quá khứ.

RichChoi đang dần đầu tư và nghiêm túc hơn về mặt hình ảnh cũng như chất lượng trong sản phẩm của mình. Và có thể nói, “Bye Co Vy” này chính là phát súng cho sự quay trở lại đầy mạnh mẽ của RichChoi trong năm 2020.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...