20:34 | 10/08/2018

Cao Thái Sơn tung MV đậm chất ngôn tình

Tintuc - MV “Yêu hay thương hại” của Cao Thái Sơn chính thức ra mắt khán giả vào ngày tối 10/8

MV “Yêu hay thương hại” có hình ảnh từ lãng mạn đến kịch tính và đẹp như một bộ phim điện ảnh. Anh khiến nhiều người bất ngờ bởi sự đầu tư chỉn chu về chất lượng. Đây là một dự án tâm huyết của Cao Thái Sơn và êkíp sau một năm ròng rã ấp ủ ý tưởng và triển khai thực hiện.

 

Trong MV này Cao Thái Sơn hóa thân thành một chàng trai không may bị mù khi đang có một mối tình đẹp. Bạn gái của anh vẫn bên cạnh chăm sóc, lo lắng nhưng anh cảm thấy mặc cảm và tự ti.
Chàng trai không biết bạn gái dành tình cảm cho anh là thật lòng hay thương hại anh, đối xử tốt với anh chỉ vì tình nghĩa.

Chỉ trong khoảng 5 phút, Cao Thái Sơn dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc của mình cảm xúc yêu thương, giận hờn, xót xa. Thông qua nội dung MV Cao Thái Sơn muốn truyền tải thông điệp: “Trong cuộc sống nhiều lúc chúng ta lầm tưởng giữa tình yêu và sự thương hại. Chúng ta phải tỉnh táo để nhận ra được tình cảm bên trong của bản thân, tránh vì một sự lầm tượng để rồi cuối cùng làm tổn thương đến người yêu thương mình”.


MV do chính Cao Thái Sơn lên kịch bản và đồng đạo diễn cùng Ngọc Duyên. Ca sĩ lấy câu chuyện thật từng xảy ra trong cuộc sống của anh để làm ý tưởng xây dựng nội dung video nhạc. “Tôi may mắn được nhiều người yêu thương và tôi cũng thường đáp trả lại nhưng đến một lúc nào đó tôi nhận ra dường như đó không phải là tình yêu và tôi đã dừng lại kịp lúc, không làm tổn thương đối phương. Tôi nghĩ trong cuộc sống này không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người rơi vào trường hợp tương tự”, Cao Thái Sơn cho biết.


Được lên kịch bản như một bộ phim điện ảnh, nhưng nhiều người rất bất ngờ vì hai bạn diễn lần này của Cao Thái Sơn là diễn viên trẻ của sân khấu kịch – Ngô Thành Tá và Trúc Anh Trần. Dù không phải là cái tên nổi tiếng nhưng diễn viên nữ đã diễn xuất ăn ý cùng ca sĩ trong những thước phim. MV được quay trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Cao Thái Sơn quay một mạch từ 5 giờ sáng đến 2h khuya hôm sau tại ngôi nhà cổ triệu đô thuộc quận 2 TP HCM. Anh cũng bỏ ra khá nhiều tâm huyết và số tiền “khủng” để có thể thực hiện video nhạc một cách chỉn chu nhất.


Ca khúc Yêu hay thương hại do nhạc sĩ trẻ Nguyễn Văn Trung sáng tác. Ngay khi nghe bản demo, Cao Thái Sơn đã yêu thích và lập tức vào phòng thu. Ca khúc có giai điệu Ballad, thể loại sở
trường của nam ca sĩ. Cao Thái Sơn nhờ nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình – nhạc sĩ khiếm thị ở Hà Nội - phụ trách phần phối nhạc.

Sau 14 năm đi hát, Cao Thái Sơn cho biết anh bây giờ là một người đàn ông trưởng thành, người đàn ông của gia đình. Anh đã mơ về ngôi nhà của những đứa trẻ. Hiện anh có cuộc sống, tình yêu trọn vẹn và sự nghiệp ổn định. Trong năm 2018, anh mua được hai căn nhà theo như mơ ước của anh và dành tặng cho mẹ an dưỡng tuổi già.

Cao Thái Sơn hy vọng mọi người sẽ đón nhận MV “Yêu hay thương hại” thật nhiều để có động lực làm sản phẩm tiếp theo vì đây là phát súng đầu tiên trở lại của Cao Thái Sơn trong năm 2018.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...