18:01 | 29/09/2017

Chung Tử Lưu đắt show khi về nước

Tintuc - Đây là lần thứ tư Chung Tử Lưu về Việt Nam biểu diễn.

Lần đầu tiên là vào năm 2015 khi anh về nước đón tết và tham gia các đêm nhạc từ thiện. Trong đêm nhạc “Đừng nói xa nhau” tại phòng trà We TP HCM, anh sẽ thể hiện ca khúc Hà Nội ngày tháng cũ, Tình yêu như bóng mây, Mưa qua phố vắng, Thương hoài ngàn năm, Tình đầu tình cuối, Tạ từ trong đêm…
Chung Tử Lưu từng đoạt giải nhất cuộc thi Đơn ca mùa xuân TP.HCM năm 1982, ghi dấu ấn là người đầu tiên thể hiện ca khúc Bài ca chưa viết hết lời (Bảo Chấn - Quốc Bảo) và sau đó trở thành giọng ca gắn với dòng nhạc trữ tình quê hương khi tham gia Đoàn ca múa nhạc Bông Sen. Năm 1992, anh sang Mỹ định cư nhưng vẫn tiếp tục ca hát, sản xuất băng đĩa, dạy nhạc.

Chung Tử Lưu là giọng ca ăn khách ở hải ngoại. Tuy nhiên anh từng ám ảnh chuyện không có show. Thời gian đầu, nam ca sĩ được yêu thích qua các ca khúc trẻ trung, phong cách biểu diễn mới. Sau đó, anh quyết định chuyển hướng sang dòng nhạc trữ tình và đạt được thành công.
Sau khi quyết định về Việt Nam ca hát, anh được khán giả đón nhận. Nhiều bầu show ca nhạc mời anh diễn cũng như tham gia các chương trình âm nhạc. Ca sĩ góp mặt nhiều hơn trong các buổi biểu diễn tại phòng trà. “Bây giờ tôi không còn lo lắng, sợ khán giả quên tôi sau một thời gian dài xa quê hương. Nhờ sự thay đổi phong cách và dòng nhạc cộng thêm dự trỗi dậy của nhạc Bolero tại Việt Nam nên giờ tôi được khán giả yêu quý nhiều hơn”, Chung Tử Lưu Nói.

Trong đêm nhạc, Sơn Tuyền Trang Mỹ Dung cũng tham gia cùng Chung Tử Lưu. Họ có màn song ca, tam ca trên sân khấu. Riêng Trang Mỹ Dung sẽ thể hiện các ca khúc: Khuya nay anh đi rồi, Chuyến tàu hoàng hôn, Trả lại thời gian, Phố đêm…

Đêm nhạc chủ đề “Đừng nói xa nhau” diễn ra lúc 21h thứ bảy ngày 30/9 tại phòng trà We, TP HCM (Số 8 Lê Quí Đôn, P6, Quận 3).

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...