10:58 | 19/08/2019

‘Hoàng tử piano’ Peter Leung tái hiện lại tuyệt tác của Chopin & Beethoven trên cây đại dương cầm Blüthner lừng danh thế giới

Tintuc - Những tuyệt phẩm đến từ các nhà soạn nhạc tài ba như Chopin, Beethoven được thần đồng âm nhạc Peter Leung trình diễn trong đêm nhạc “Peter Leung: A Piano Prodigy”.

Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Peter thể hiện tài năng thiên bẩm trên cây đàn Blüthner nổi tiếng. Tối ngày 17/08, đêm nhạc của nghệ sĩ 13 tuổi, người được mệnh danh là “Hoàng tử piano” người Hongkong mang tên “Peter Leung: A Piano Prodigy” đã chính thức được diễn ra tại Soul Live Project Complex.
Trở lại Việt Nam lần này, mặc dù không có người thầy Lang Lang bên cạnh nhưng Peter Leung đã thực sự cống hiến một đêm nhạc với từng nốt trầm bổng tuyệt vời. Đặc biệt, hình ảnh một Peter Leung nhỏ bé lướt những ngón tay điệu nghệ trên cây đàn huyền thoại Blüthner đến từ nước Đức đã thực sự ghi dấu trong tâm trí người yêu nhạc Việt Nam.

Mở màn với “Dance of spring”, và rồi dẫn dắt thính giả bước qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của một thế giới đầy màu sắc qua các ca khúc trong những bộ phim hoạt hình đình đám từng nhận được những đề cử Oscar danh giá như “Howl’s Moving Castle”, “Anastasia”, “Loving Vincent”. Đỉnh cao của đêm diễn chính là hai tuyệt tác của Chopin và Beethoven là Waltz ,p.34 no.1 và Sonata Op.2 No.3 First Movement. Ngồi bên cạnh cây đàn trứ danh Blüthner huyền thoại với dây đàn thứ tư độc nhất “Aliquot”, Peter giữ, nhả các phím đàn một cách chuẩn xác xen lẫn những phút giây ngẫu hứng.

Peter Leung đã có khoảnh khắc thăng hoa cùng khán giả Việt.

Trong khán phòng của Soul Live Project Complex, tiếng đàn Blüthner vang lên gợi ra không gian vô tận của đêm tối. Khán giả im lặng lắng nghe nhưng thanh âm mạnh mẽ, ấm áp được Peter Leung bình thản tạo ra.

Peter Leung đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả Việt.

“Tôi thích Peter Leung bởi ở cậu bé toát lên chút gì đó trẻ trung, mới mẻ, sự non nớt của một cậu bé nhưng vẫn pha trộn hoàn hảo sự nhiệt huyết cùng với kĩ thuật chơi đàn tuyệt hảo. Mặc dù chỉ vỏn vẹn 10 tuyệt phẩm nhưng Peter đã thực sự khiến khán giả yêu nhạc đôi lúc phải tự đặt tay lên ngực, để rồi vỡ oà vỗ tay không ngớt khi tiếng đàn kết thúc. Dĩ nhiên, cây đàn Blüthner chính là một chất xúc tác quan trọng khiến cậu bé có thể khơi gợi cảm xúc của người nghe”, một khán giả nhận xét về đêm diễn.

Lặng lẽ giữa sân khấu, đợi chờ Peter để cùng toả sáng chính là cây đàn Blüthner – cây đàn piano huyền thoại từng được Paul McCartney sử dụng trong bộ phim “Let It Be” của The Beatles. Có lẽ tinh thần của những thế hệ đi trước đã truyền cảm hứng để Peter có thể thăng hoa hết mình. Ngoài ra, thương hiệu đàn đến từ nước Đức Blüthner từng được sử dụng và nhận được không biết bao nhiêu lời khen từ những thiên tài, những nghệ sĩ vĩ đại của thế giới như Franz Liszt, Claude Debussy, The Beatles, Albert Eistein, Charlie Chaplin, Queen Victoria,…

Peter cho biết “Đàn Blüthner thực sự rất tuyệt vời. Nó có thể tạo ra được những âm thanh trầm bổng khác nhau chính xác tuyệt đối. Ngoài ra, đàn Blüthner cũng khá dễ để điều khiển. Tôi rất tự hào khi được chơi trên cây đàn của Blüthner đêm nay”.

Được thành lập từ năm 1853, là một trong những nhà sản xuất đàn piano vĩ đại nhất mọi thời đại, Blüthner nổi tiếng với những tiêu chuẩn cao nhất về độ chính xác và tay nghề cao trong suốt gần 200 năm qua.

Peter Leung cùng cây đàn Blüthner đã mang đến một đêm nhạc tuyệt vời.

Hiện Blüthner đang được phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi Renaissance Collection.

Mặc dù đêm nhạc chỉ vỏn vẹn một giờ đồng hồ, Peter Leung – cậu bé 13 tuổi đã mang khán giả yêu nhạc chu du trong những cảm xúc miên man và đi qua nhiều tầng cảm xúc. Peter Leung chơi Blüthner sẽ là một ký ức đẹp của nhiều người.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...