18:30 | 23/06/2019

Vừa giành giải thưởng 200 triệu đồng, Đào Ngọc Sang tiếp tục chinh chiến Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc sĩ chủ đề

Tapchisaoviet - Đào Ngọc Sang vừa giành ngôi vị Quán quân một gameshow âm nhạc năm 2019. Với thành tích, giải thưởng được xem là cao nhất trong sự nghiệp âm nhạc của anh nhưng không ai ngờ “hot boy xứ Nghệ” vẫn quyết ghi danh thi Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc sĩ chủ đề.

Được di truyền đam mê ca hát từ mẹ nên từ lúc 3 tuổi Đào Ngọc Sang thuộc rành rọt nhiều bài hát. Sinh ra tại huyện miền núi xứ Nghệ, anh không có điều kiện theo đuổi ước mơ của mình nhưng lại có một người mẹ tâm lý, hết mực dõi theo và ủng hộ con đường ca hát của con trai.

Trước khi đạt ngôi Quán quân Ban nhạc quyền năng 2019, Đào Ngọc Sang từng trốn gia đình để tự đi thi Giọng hát Việt 2015. Cũng từ đó, con đường ca hát của Ngọc Sang rẽ sang một bước ngoặt mới. Dù không giành được giải thưởng tại Giọng hát Việt, nhưng cái tên Đào Ngọc Sang đã đi vào lòng khán giả hâm mộ bởi chất giọng và vẻ ngoài thư sinh điển trai. Đào Ngọc Sang từng nằm trong top 4 team HLV Mỹ Tâm tại Giọng hát Việt 2015.

Liên tiếp sau này, Sang tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc và luôn giành giải cao. Năm 2017, Ngọc Sang giành giải Nhất tại chương trình Phiên bản hoàn hảo, rồi cùng em gái Khánh Linh đạt Quán quân chương trình Gia đình song ca.

Với ngoại hình ưa nhìn cũng giọng hát ngọt ngào, truyền cảm giúp Ngọc Sang chiếm được nhiều tình cảm của khán giả, từng được MC Phan Anh đặt danh xưng “Hot boy xứ Nghệ”, khi là một trong 4 học trò cưng của team Mỹ Tâm. Đào Ngọc Sang thổ lộ những giải thưởng anh đạt được một phần do may mắn, sự phù hộ của Tổ nghiệp, bên cạnh nỗ lực của anh.

Bên cạnh thành công, để đứng vững với nghề, Đào Ngọc Sang nhiều lần đối mặt với không ít khó khăn. Anh không đầu quân cho công ty nào, không có stylist hay quản lý. Anh tự tạo, xây dựng mối quan hệ, mọi thứ với anh hiện tại chỉ đủ để anh trang trải cuộc sống hằng ngày.

Đào Ngọc Sang tự nhận tính cách bản thân hiền nhưng “trong nghề có bị ăn hiếp hay không là do bản thân người nghệ sĩ muốn hay không”. “Sang thường nhận được những lời mời đi tiệc, đi nhậu từ giám đốc, những người làm chủ doanh nghiệp nhưng từ chối ngay từ đầu. Sang cũng muốn tạo dựng mối quan hệ nhưng bản thân không uống được rượu, không muốn dấn sâu nên phải từ chối khéo”, anh thổ lộ.

Quyết định tham gia Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc sĩ chủ đề, Đào Ngọc Sang cho biết đây là quyết định khá liều lĩnh vì trước nay anh chỉ hát nhạc ballad trữ tình. Đây là lần đầu tiên anh thử sức ở bolero, dân ca. “Sang mang nhiều áp lực tại Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc sĩ chủ đề bởi trước đây không hát được thể loại âm nhạc đặc trưng miền Nam, hát phải nhấn nhá, ngọt ngào. Sang hỏi mẹ bởi bà có thời gian đi hát bolero, dân ca ở các đoàn ca múa nhạc Phan Thiết. Như trang giấy trắng lần đầu tiên tập tành bolero, Sang hy vọng sẽ mang đến những bản phối có chất riêng của mình trong cuộc thi này. cống hiến hết khả năng của bản thân. Dù đã đoạt giải Nhất hay Quán quân thì Sang vẫn không muốn bản thân dừng lại. Sang muốn mình tiếp tục thử thách, làm những cái chưa từng làm, để cố gắng, hoàn thiện hơn mỗi ngày”, anh nói.

Đào Ngọc Sang chia sẻ niềm vui cùng những tiết mục ấp ủ với Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc sĩ chủ đề. Anh cho biết anh vui hơn vì gặp lại những người bạn thân thiết cùng tham gia chương trình: “Đối với Sang, âm nhạc không có sự cạnh tranh đấu đá, chỉ là mỗi thí sinh cảm nhận, hưởng thụ đối với âm nhạc, cuộc thi như thế nào. Nhiều người muốn đánh bóng tên tuổi bằng scandal nhưng Sang chỉ muốn cống hiến”.

Ngoài Đào Ngọc Sang, Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc sĩ chủ đề còn có sự xuất hiện của 5 ca sĩ khác, đều là những giọng hát xuất sắc đã phần nào gây dấu ấn với người hâm mộ.

Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc sĩ chủ đề với nhiều nét mới lạ, gay cấn, hấp dẫn, mang đến không gian âm nhạc ấn tượng nhất với những gương mặt mới, những giám khảo, nhạc sĩ nổi tiếng và cả một sân khấu lộng lẫy, hoành tráng hơn trong suốt 13 đêm thi. Những tuyệt phẩm của các nhạc sĩ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả sẽ được 6 thí sinh sáng tạo, “khoác áo mới” cho ca khúc, để thuyết phục Giám khảo, “cha đẻ” của ca khúc và khán giả thưởng ngoạn.

Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc sĩ chủ đề mở màn đêm thi đầu tiên phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 03/7 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Hình ảnh: Lý Võ Phú Hưng, NVCC

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...