12:00 | 25/04/2019

Dàn sao ‘Khi người ta yêu’ sau 13 năm: Người nhan sắc thăng hạng, người đau khổ bị chồng lừa dối

Tintuc - Trần Mỹ Phụng đau khổ khi bi kịch trong phim vận vào đời, Giang Tổ Bình được mệnh danh “mỹ nhân không tuổi” dù bước ở độ tuổi U40.

Đã 13 năm trôi qua kể từ khi bộ phim truyền hình Đài Loan Khi người ta yêu làm mưa làm gió khắp châu Á, rất nhiều khán giả đã một thời cùng khóc, cùng cười với những số phận trong tác phẩm của đạo diễn Dương Nguỵ.

Trải qua 386 tập phim, những niềm hạnh phúc, đắng cay và cả những thủ đoạn bất chấp khi yêu của các nhân vật đã làm nên thương hiệu của bộ phim ăn khách. Cũng từ đó, hàng loạt những diễn viên vụt sáng sau thành công của bộ phim như Trần Mỹ Phụng, Phương Hinh, Tống Dật Dân và Giang Tổ Bình… Cho đến nay, cuộc sống và sự nghiệp của các diễn viên trong phim đều có nhiều thay đổi đáng kể.

Sở hữu nhan sắc gợi cảm, Trần Mỹ Phụng sớm lọt vào mắt xanh của các đạo diễn. Cô chứng minh được diễn xuất thực lực qua các tác phẩm nổi bật như Bất liễu tình, Mạnh lệ quân, Dạ thị nhân sinh, Phong thủy thế gia, Chí tại tứ phương...Trần Mỹ Phụng đau khổ khi bi kịch trong phim vận vào đời

Trong phim Khi người ta yêu, Trần Mỹ Phụng thủ vai Lâm Xuân Hoa, mẫu phụ nữ hiện đại, hy sinh cho chồng con, bản lĩnh trong công việc, đối xử tốt với mọi người xung quanh nhưng lại bị chồng phụ bạc.

Không may mắn cho cô, chính bi kịch của bộ phim đã vận vào đời khi người chồng ngoài đời thật cũng khiến Trần Mỹ Phụng điêu đứng bởi thói lăng nhăng, đào mỏ.

 

Trần Mỹ Phụng trước kia và bây giờ.

Xinh đẹp, tài giỏi nhưng con đường tình duyên của Trần Mỹ Phụng lại gặp nhiều trắc trở. Chồng của cô là David – người từng có 2 đời vợ nhưng éo le thay Trần Mỹ Phụng không hề hay biết. David thường xuyên bòn rút tiền bạc của Trần Mỹ Phụng để giúp đỡ vợ cũ, mở công ty riêng. Cuộc ly hôn vì thói trăng hoa của David kéo dài trong hai năm với những phiên toà tranh chấp tài sản khiến Trần Mỹ Phụng vô cùng mệt mỏi.

Phương Hinh tình duyên lận đận nhưng bằng hữu tốt thì không thiếuHiện nay dù đã bước qua tuổi 60, nhưng Trần Mỹ Phụng vẫn vô cùng xinh đẹp được ưu ái gọi là "lão bà xinh đẹp nhất Đài Loan". Ngoài phong cách thời trang trẻ trung, Trần Mỹ Phụng còn đặc biệt chú ý đến việc chăm sóc da, tập thể dục, yoga để giữ gìn vóc dáng.

Cũng giống Trần Mỹ Phụng, đường tình duyên của Phương Hinh gặp khá nhiều trắc trở. Năm 1995, cuộc hôn nhân giữa Phương Hinh và người chồng ngoài ngành giải trí chấm dứt. Một năm sau đó, cô hạ sinh bé gái tên Thiên Thiên. Điều này khiến Phương Hinh luôn buồn bã vì không thể mang lại cho con gái một gia đình viên mãn.

Sau hôn nhân tan vỡ, Phương Hinh cũng thử mở lòng với vài người nhưng đều không có kết thúc tốt đẹp. Đến năm 2015, hạnh phúc muộn màng cũng đến với cô khi kết hôn với ông xã Lý Chính Trung.

Phương Hinh trước kia và hiện tại.

Tống Dật Dân hạnh phúc bên vợ đẹp và hai conTình duyên lận đận nhưng bù lại cô có nhiều bằng hữu trong nghề như Liêu Gia Nghi, Giang Tổ Bình, Lý Chính Dĩnh, Cao Vũ Trân, Vương Đồng… Bên cạnh đó, Phương Hinh còn thành công trong sự nghiệp khi được khán giả biết đến qua các bộ phim Đời sống chợ đêm, Cha và con, Khi người ta yêu, Chuyện bên nhà mẹ, Rồng bay phụng múa…

Tống Dật Dân có một người anh em song sinh là Tống Đạt Dân. Cả hai được công chúng biết đến kể từ bộ phim Bao Thanh Thiên. Ngoài ra, Tống Dật Dân còn đảm nhận nhiều vai phụ trong các phim Thần cơ diệu toán Lưu Bá Ôn, Đại náo nữ nhi quốc, Hoài Ngọc truyền kỳ…

Mãi cho đến khi tham gia phim Khi người ta yêu, Tống Dật Dân mới toả sáng với hình ảnh “soái ca” Lâm An Bình - con trai của Lâm Xuân Hoa. Đây là nhân vật có tính cẩn trọng, ít nói và sống nội tâm, là một người chân thành, đáng tin cậy.

Sau thành công của 'Khi người ta yêu', Tống Dật Dân tham gia các bộ phim Tế công, Chuyện bên nhà mẹ, Cha và con, Long phi phụng vũ…

“Mỹ nhân không tuổi” Giang Tổ Bình vẫn đơn thân dù đã U40Tính cách của Lâm An Bình khá giống với con người ôn hoà của Tống Dật Dân ngoài đời. Nam diễn viên lấy vợ tên Trần Duy Linh vào năm 2003, có hai con, một trai, một gái. Ngoài gia đình hạnh phúc viên mãn, Tống Dật Dân còn khiến mọi người ghen tỵ bởi gương mặt và vóc dáng trẻ trung dù đã 52 tuổi.

Trong bộ phim Khi người ta yêu, Giang Tổ Bình hóa thân vào vai phản diện đa chiều Tạ Minh Minh. Hình ảnh người con gái tàn độc, luôn ủ mưu tính kế, hãm hại người khác của Tạ Minh Minh khiến người xem phải ám ảnh.

Sau bộ phim này, Giang Tổ Bình còn “bỏ túi” nhiều vai diễn ấn tượng trong phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Ngàn vàng tiểu thư, Đời sống chợ đêm, Công chúa Hoài Ngọc, Phong vân, Phi Long tại thiên...

Sau 20 năm bước chân vào giới giải trí Đài Loan, Giang Tổ Bình vẫn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp.

Không đau khổ vì hôn nhân như Trần Mỹ Phụng và Phương Hinh nhưng đến nay Giang Tổ Bình vẫn còn cô đơn lẻ bóng. Trải qua nhiều mối tình, Giang Tổ Bình vẫn chưa gặp được người thích hợp. Ở độ tuổi U40, Giang Tổ Bình vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và được khán giả ưu ái đặt biệt danh “mỹ nhân không tuổi”.

Trở lại với màn ảnh Việt lần này, Giang Tổ Bình hóa thân Dương Hạnh Mỹ trong bộ phim truyền hình Đài Loan mang tên Đại thời đại.

Trong đó, Giang Tổ Bình hóa thân thành Dương Hạnh Mỹ - người phụ nữ có số phận truân chuyên, cùng đường tình duyên trắc trở nhưng không bao giờ chịu khuất phục trước số phận. Diễn xuất thuyết phục của Giang Tổ Bình trong phim đã khiến người xem tin rằng cô thật sự là một thiếu nữ đôi mươi dù đã bước vào độ tuổi U40.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...