15:00 | 03/01/2019

Hồn Papa Da Con Gái bất ngờ dành tặng khán giả bộ poster động cực đáng yêu

Tintuc - Dưới sự chỉ đạo khéo léo của Ken Ochiai, tất cả họ đã cùng nhau tạo ra những màn phối hợp cực kì ăn ý, góp phần quan trọng giúp câu chuyện trở nên gần gũi, dễ dàng “chạm” tới trái tim người xem.

Thay đổi gần 80% nội dung so với nguyên tác, vì thế, tuyến truyện ở Hồn Papa Da Con Gái có thêm những nhân vật phụ mới mẻ và thú vị. Đầu tiên, do gia đình nhà Hải (Thái Hòa) thật không may khi sớm thiếu vắng bóng hình của người phụ nữ, nên Liên (NSND Hồng Vân), chị hàng xóm “hồi teen” liền nhanh chóng xuất hiện rồi khỏa lấp vào vị trí ấy. Mặc dù tính tình có hơi vô duyên, nhưng bà chính là người luôn âm thầm chăm sóc cho anh cùng con gái (Kaity Nguyễn) suốt thời gian qua. Thay thế hình tượng cô vợ nhạt nhòa tại bản chuyển thể từ Nhật lẫn Hàn Quốc, Liên sẽ đóng vai trò then chốt để hàn gắn mối quan hệ đang đứng trên bờ vực thẳm giữa Hải và Châu.

Ngoài chị hàng xóm, vị CEO cau có tại tập đoàn mỹ phẩm mà Hải làm việc cũng được chỉnh sửa về tính cách. Qua kỹ năng sắm vai bậc thầy ở NSƯT Thành Lộc, ông ta giờ đây ấn tượng hơn rất nhiều bằng vẻ ngoài bóng bẩy, tuy thân thiện nhưng vẫn khiến thuộc cấp phải kính nể. Đặc biệt, tương tự như cô bé Châu, vị CEO chịu ảnh hưởng rất lớn nơi mẹ mình. Nếu như Châu khao khát tái hiện lại màn trình diễn kinh điển của bà – một vũ công ballet đã khuất, thì ông cũng thừa hưởng từ đấng sinh thành niềm đam mê cháy bỏng đối với ngành mỹ phẩm. Nhờ đó, tinh thần gia đình, chủ đề trung tâm của Hồn Papa Da Con Gái luôn được nhấn mạnh và đề cao xuyên suốt 120 phút thời lượng phim.

Dẫu tập trung khai thác khía cạnh gia đình, đạo diễn Ken Ochiai vẫn giải quyết trọn vẹn yếu tố tình bạn cho đứa con tinh thần. Không đột ngột mất tăm mất tích nửa chừng giống “người anh em” Hàn Quốc Daddy You, Daughter Me, nhỏ bạn quốc dân Khánh (Trang Hý) sẽ đồng hành cùng Châu đến tận phút cuối cùng. Nắm trong tay “thư viện ảo” mang tên Viri, cô nàng nhanh chóng khiến khán giả bật cười trước hàng loạt pha tư vấn bá đạo: từ tâm sinh lý, bí kíp “cưa” trai  tới cả… cách câu giờ giáo viên giúp con bạn thân. Nhờ bản tính nhí nhố, hồn nhiên và tinh nghịch, Trang Hý chẳng mất nhiều thời gian để hóa thân thành nhân vật. Thậm chí, cô còn dễ dàng lôi kéo các bạn diễn khác hòa nhịp chung với mình.

Bên cạnh các tuyến vai nói trên, Hồn Papa Da Con Gái cũng có một dàn diễn viên dù không nhiều đất diễn nhưng vai trò của bổ trợ của họ đã hình thành 2 thái cực vững mạnh trong mâu thuẫn của cha con Hải – Châu. Không chỉ có C.E.O Quang do NSUT Thành Lộc thủ vai, sự xuất hiện của đối thủ khó ưa Nhung (Kathy Uyên) và đồng minh Bình (Vân Trang) làm tăng tính tương phản của hai nhân vật thuộc tuyến chính. Không chỉ vậy, ngoài Trang Hý, nhân vật cậu bạn trai hư hỏng của Gi A Nguyễn và nữ DJ học đường do Trịnh Thảo đóng tại ngôi trường cũng tô điểm thêm màu sắc đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn tới sự xung đột của người cha Thái Hòa và Kaity trong phim. Và còn cả thầy Hoàng (Huy Khánh), cô Phương (Tuyền Mập), ông sếp người Nhật (đạo diễn Ken Ochiai đóng) và cả ông ngoại xì-tin (Chí Tài) đều có vai trò riêng trong việc ổn định cảm xúc của khán giả cũng nhưng tháo gở các nút thắt của phim. Nhưng đến cuối cùng diễn viên nhí mới là những gương mặt “nguy hiểm”, để có được những thước phim hoài niệm đẹp về gia đình ở đầu phim, đoàn làm phim từ đạo diễn đến nhà sản xuất đều không ít lần đau đầu với diễn viên em bé này.

Khoảng cách giữa hai thế hệ luôn gây ra nhiều xung đột hay hiểu nhầm đáng tiếc. Thế nhưng, bằng tất cả “máu lửa” lẫn tâm huyết, dàn diễn viên của Hồn Papa Da Con Gái nỗ lực đập tan định kiến trên, rằng chúng ta vẫn hoàn toàn có thể né tránh được điều đó nếu biết cảm thông và thẳng thắn chia sẻ cảm xúc với nhau. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa sức trẻ và kinh nghiệm dày dặn đã giúp không chỉ dàn diễn viên mà toàn thể ekip tạo nên những thước phim ý nghĩa dành tặng cho mọi gia đình.

Cuối cùng để cảm ơn khán giả đã ủng hộ bộ phim, nhà sản xuất Hồn Papa Da Con Gái cũng dành tặng bộ poster động đáng yêu và hài hước. Xem tại: https://goo.gl/SQYDmZ

Hồn Papa Da Con Gái được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Nhật Bản Papa to Musume no Nanokakan của tác giả Takahisa Igarashi, do Charlie Nguyễn sản xuất và Ken Ochiai đạo diễn, Kaity Nguyễn và Thái Hoà thủ vai chính. Bộ phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...