09:00 | 28/04/2020

NGHỆ SĨ VIỆT THỨ 2 XUẤT HIỆN TRÊN HỆ THỐNG BXH CỦA BILLBOARD

Tintuc - Nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả ngay sau họp báo giới thiệu và loạt phim hoạt hình về các nữ tướng của Trưng Vương, dự án Trưng Vương (She – Kings) lại tiếp tục gây ngạc nhiên lớn khi phần OST dành cho nữ tướng Bát Nàn với phần thể hiện của giọng ca trẻ Đặng Mai Phương bất ngờ lọt bảng xếp hạng quốc tế Billboard.

(Billboard Adult Contemporary Indicator Chart là BXH được tổng hợp hàng tuần bởi tạp chí Billboard nhằm liệt kê các bài hát phổ biến nhất trên các đài phát thanh đương đại dành cho những người thành niên tại Hoa Kỳ. BXH uy tín này lần đầu tiên ra mắt công chúng vào ngày 17.07.1961). 

CÒN GÌ ĐỂ MẤT – I’LL GIVE MY SOUL LỌT TOP 21 BILLBOARD

Trước đó, Còn gì để mất – I’ll give my soul lọt top 30, sau đó thăng hạng 22 và hiện tại đang ở vị trí 21.

“Trưng Vương” (SHE KINGS) là bộ phim lấy bối cảnh Việt Nam của 2000 năm trước với câu chuyện về cuộc đời hai vị nữ tướng dân tộc Trưng Trắc - Trưng Nhị. Được biết, đây là dự án được Trương Ngọc Ánh và Janet Ngô ấp ủ trong suốt 4 năm và được chính nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh - Janet Ngô trao trọng trách sẽ trở thành nhân tố khai mở những cách nhìn mới mẻ, độc đáo của khán giả dành cho dòng phim mang tính lịch sử. 

Trước đó, tại buổi công bố dự án, ngoài việc hé lộ teaser poster với hình bích hoạ tượng trưng cho hai vị nữ tướng nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam là Trưng Trắc - Trưng Nhị, ekip sản xuất cũng cho biết sẽ lần lượt ra mắt các sản phẩm đặc biệt nằm trong “vũ trụ” của “Trưng Vương” với sự xuất của 7 nhân vật nữ tướng tiêu biểu trong lịch sử đấu tranh bảo vệ đất nước, một lòng phò tá Hai Bà Trưng là:Thánh Thiên, Lê Chân, Bát Nàn, Hồ Đề, Ả Chạ, Quý Lan và Phật Nguyệt…

Trước đó, nữ tướng Bát Nàn đã được giới thiệu trong phim hoạt hình cùng tên.

Cũng trong buổi giới thiệu “Trưng Vương”, ê-kíp thực hiện chính thức giới thiệu đến khán giả MV Animation cùng với soundtrack chính thức dành cho nhân vật Bát Nàn do ca sĩ Đặng Mai Phương thể hiện mang tên “Còn Gì Để Mất”. “Còn Gì Để Mất” có tên tiếng Anh là “I’ll Give My Soul” do Taylor Eros sáng tác. Ngay khi ra mắt, bản nhạc với màu sắc bi hùng ca, nổi bật với thông điệp tôn vinh sự kiên cường của những người phụ nữ đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía người hâm mộ. Đặc biệt, bài hát được Đặng Mai Phương thể hiện còn bất ngờ góp mặt tại Top 21 của BXH Adult Contemporary Indicator Chart thuộc hệ thống xếp hạng của Billboard. Vị trí này của “I’ll Give My Soul” chỉ xếp sau ca khúc The Man của ngôi sao nổi tiếng Taylor Swift (vị trí 20) và đứng trên 2 bậc ca khúc Everything I wanted của ngôi sao Billie Eilish(vị trí thứ 23).

Cần nhắc thêm đây là thành tích đáng nể của một nghệ sĩ độc lập như Đặng Mai Phương. Trước Đặng Mai Phương, Việt Nam mới chí có 1 nghệ sĩ duy nhất xuất hiện Hệ thống BXH âm nhạc Billboard. Đó là ca sĩ Mỹ Tâm với album "Tâm 9" từng lọt "Top 10 Album trên bảng xếp hạng Billboard Thế giới (World Albums)". 

Không đơn thuần là bài hát dành cho nhân vật, “Còn Gì Để Mất” (I’ll Give My Soul) thể hiện sức hút của bản Power-Ballad với tiết tấu dồn dập, nhiều quãng thể hiện sự cao trào và khắc họa rõ sức mạnh của tinh thần nữ quyền. Hơn thế nữa, khác hoàn toàn với những ca khúc thuộc thể loại hùng ca – lịch sử thường thấy, ca từ của “Còn Gì Để Mất” mang đến cảm giác mới mẻ và phù hợp với tai nghe của khán giả trẻ.

DẤU ẤN QUỐC TẾ MANG TÊN ĐẶNG MAI PHƯƠNG

Chia sẻ về Đặng Mai Phương, cô ca sĩ thể hiện bản nhạc dành riêng cho nhân vật Bát Nàn, đại diện nhà sản xuất Janet Ngô cho hay: “Sau quá trình casting giọng hát, Đặng Mai Phương đã đạt tiêu chuẩn được chọn vì phù hợp với nữ tướng Bát Nàn.Nữ tướng Bát Nàn đã có một nỗi đau khi mất chồng sắp cưới, lại bị Tô Định truy bắt về làm thê thiếp, Bát Nàn đã vùng khỏi vòng vây. Nhưng nỗi đau này vẫn là quá lớn dù sau đó, bà đã ở ẩn tại chùa Tiên La. Tại đây, bà ý thức được trách nhiệm của bản thân mình với người xung quanh để luôn cố gắng vượt qua nỗi đau này. Không để bản thân rơi vào sự tiêu cực của thù hận”. 

 

Đặng Mai Phương trong tạo hình Bát Nàn

“Với cả ê-kíp chúng tôi, đây không chỉ là một niềm vui to lớn và đáng trân trọng cho những bước đi đầu tiên trong chuỗi dự án dài hơi. Điều đó còn là động lực thúc đẩy chúng tôi có thể tin tưởng nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn trong các kế hoạch ra mắt tiếp theo dành cho Trưng Vương nói chung và những sản phẩm của từng vị nữ tướng phò tá Hai Bà Trưng nói riêng” – Trương Ngọc Ánh chia sẻ thêm. Và một điều thú vị nữa là Đặng Mai Phương cũng là một người con của quê hương Thái Bình – cũng là quê của nữ tướng Bát Nàn.

Không những được đầu tư về mảng hình ảnh, âm nhạc, Trương Ngọc Ánh và ê-kíp TNA Entertainment còn cho thấy quyết tâm mang đến một dự án lịch sử mang khát vọng lớn hơn khi quyết định bắt tay với hãng đĩa Concore Entertainment – trực thuộc nhà phát hành Sony Music để đưa soundtrack OST “Trưng Vương” tiếp cận gần hơn với thị trường quốc tế. Hãng đĩa Concore Entertainment cũng từng gây náo loạn trong cộng đồng fan Việt khi đăng tải và quảng bá cho MV “Hãy Trao Cho Anh” của Sơn Tùng M-TP trên trang chủ của mình.

NSX Trương Ngọc Ánh & NSX Janet Ngô

Trả lời cho câu hỏi điều gì khiến “Còn Gì Để Mất” và Đặng Mai Phương gây được ấn tượng với mình, đại diện nhà phát hành Sony Music/Concore Entertainment thẳng thắn: “Tôi yêu bài hát. Nó rất hay và giọng của Mai Phương rất tuyệt vời, và cô ấy rất hay trong bài hát này. Điểm mấu chốt trong bài hát là nó có thể kết nối mọi người, người nghe sẽ thấy mình trong đó và tương tác với bài hát”. Ngoài ra, đại diện nhà phát hành cũng chia sẻ thêm việc chọn bản tiếng Anh thay vì bản gốc tiếng Việt: “Thật ra, Chúng tôi yêu thích cả hai phiên bản, nhưng chúng tôi cần phiên bản tiếng Anh để quảng bá ở thị trường Bắc Mỹ”.

Hơn nữa, đại diện Sony Music nhìn nhận vào tương lai của dự án một cách đầy lạc quan rằng “Trưng Vương sẽ rất hấp dẫn khán giả quốc tế, đặc biệt là ở Bắc Mỹ, chúng tôi đã lớn lên với bộ phim tương tự”. Với chia sẻ này, đây hoàn toàn là tín hiệu tốt để khán giả trông đợi nhiều hơn vào những bước đi tiếp theo trong kế hoạch mang “Trưng Vương” vượt khỏi biên giới nước nhà.

DỰ ÁN TRƯNG VƯƠNG (SHE – KINGS) & CHẶNG ĐƯỜNG DÀI ĐẦY THÚ VỊ

“Trưng Vương” không phải là dự án đầu tiên lấy đề tài lịch sử. Dù vậy, với đại đa số các bộ phim được sản xuất hầu hết đều mang tính tuyên truyền, cũng như khó đáp ứng tốt yếu tố thương mại lẫn giải trí dành cho đại chúng khiến không ít lần thị trường điện ảnh Việt Nam đối mặt với những cú “ngã ngựa” phòng vé. Thế nhưng, với những bước khởi động đầu tiên và hiệu quả mà “Trưng Vương” đạt được lại thắp lên trong lòng khán giả Việt những kì vọng không nhỏ rằng: đây không chỉ là “dự án lịch sử chân thật và nguyên gốc của Việt Nam” như Trương Ngọc Ánh từng chia sẻ, mà sẽ còn sở hữu yếu tố thương mại và chứa nhân tố hợp gu số đông để mang tới góc nhìn hoàn toàn sinh động. 

Sau “Còn Gì Để Mất” – soundtrack dành cho nhân vật Bát Nàn, các nhân vật nữ tướng tiếp theo cũng sẽ có các soundtrack tương ứng dành riêng cho họ. Đặc biệt, với ca khúc chính dành cho Hai Bà Trưng, nhà sản xuất Janet chia sẻ thêm: “Riêng bài hát dành cho Hai Bà Trưng, theo bạn, có nên không? Thật ra, Trưng Vương có rất nhiều kế hoạch trong thời gian sắp tới, trước tiên sẽ là loạt phim hoạt hình ngắn về các nữ tướng mà các bạn đã biết. Tiếp đến là các soundtrack của các nữ tướng. Và sau đó sẽ là phần công bố casting diễn viên dành cho Trưng Vương. Janet thường thích chuyến đi hơn là nơi tới, nên hẹn gặp các bạn trên con đường nhé” .

Sẽ thú vị như thế nào khi dùng ngôn ngữ của thế hệ trẻ để nói về những nhân vật và sự kiện lịch sử? Sẽ đáng mong chờ ra sao khi một dự án phim lịch sử Việt Nam chạm chân ở sân chơi quốc tế? Đó là câu hỏi mà ekip thực hiện Trưng Vương đang cố gắng mang lại cho công chúng một đáp án thật trọn vẹn và đầy đủ nhất. Hy vọng là bằng tất cả tâm huyết và sự cố gắng không ngừng, Trưng Vương (She – Kings) sẽ là một trong những dự án tạo nên được nhiều ấn tượng với không chỉ khán giả Việt Nam mà còn với thị trường quốc tế.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...