07:29 | 04/05/2020

Ngọc Vàng lan tỏa tình yêu thương qua câu chuyện tìm nhặt những hài nhi bị bỏ rơi

Tintuc - Sau thử thách đầu tiên là “Vai diễn thử nghiệm”, tiếp tục hành trình chinh phục Gương Mặt Điện Ảnh 2020, top 9 sẽ tiếp tục đối diện với thử thách mới là “Cố tật nhận dạng”.

Tập 5 vừa được phát sóng vào tối Chủ nhật ngày 3/5/2020 trên kênh HTV9 là đêm thi đầu tiên ở chủ đề này, với phần dự thi của 2 thí sinh là Sao MaiNgọc Vàng. Với những thử thách ngày càng cam go, các thí sinh phải đáp ứng những yêu cầu ngày cảng khắt khe từ Ban Giám khảo gồm diễn viên Cát Phượng, diễn viên Kiều Minh Tuấn, diễn viên Phi Ngọc Ánh.

Chủ đề “cố tật nhận dạng” không chỉ đòi hỏi ở mỗi thí sinh cần kỹ năng diễn xuất vượt trội, mà còn phải thể hiện rõ nét những cố tật mà mình lựa chọn, được đặt để một cách phù hợp, thuần thục và đắt giá. Bên cạnh đó, ở vòng này các thí sinh còn phải trải qua thử thách phụ là “Truyền cảm hứng”. Họ sẽ mang đến những biểu cảm linh hoạt, tươi mới và sáng tạo đến với bạn xem đài.

Sao Mai lật mặt ở toa tàu số 17

Ở vòng thi này, cô gái Quảng Trị mang đến tiết mục “Toa tàu số 17” và cố tật mà bạn chọn để thể hiện là tật nháy mắt do tai nạn gây ra. Đây là một tật tương đối khó thể hiện, đòi hỏi thí sinh phải liên tục lặp đi lặp lại nó trong lúc diễn. Song, đồng thời chính nó cũng rất dễ khiến cả diễn viên lẫn khán giả phân tâm với các tình tiết của câu chuyện nếu mãi chú ý vào cố tật.

Sao Mai vào vai người vợ có một người chồng vũ phu, chẳng những thường bạo lực với vợ, hắn còn nhiều lần đưa những nhân tình về nhà trước mặt vợ mình. Người vợ rơi vào trạng thái hoảng loạn vì vừa căm tức nhưng cũng vừa sợ sệt. Nhân vật người vợ dao Sao Mai đảm nhận không phải là một cô gái có tâm địa ác độc, tuy nhiên do hoàn cảnh sống với người chồng vũ phu, trải qua quá trình dồn nén cảm xúc rất lâu dài, đã dẫn đến “tức nước vỡ bờ”.

Cuối cùng, cô đã lên kế hoạch giết chồng mình ở toa tàu số 17, trong lúc 2 vợ chồng đang trên chuyến tàu để đi buôn bán. Âm mưu này được sắp đặt dựa trên việc hiểu rõ thói quen của chồng là hay dùng lưỡi liếm ngón tay khi đếm tiền. Từ đó, người vợ đã tẩm thuốc độc vào những tờ tiền, chỉ chờ đến khi chồng mình đếm tiền chính là lúc anh ta tự giết mình.

Nhận xét về thí sinh sau tiết mục, mặc dù nhận định: “Thật sự ra cái tật này rất khó!”, nhưng diễn viên Kiều Minh Tuấn cũng góp ý thí sinh nên diễn sinh động hơn về tâm trạng và hành vi của nhân vật ở đoạn đầu tiểu phẩm. Diễn viên Cát Phượng đánh giá cao nội lực của Sao Mai trong diễn xuất, nhưng theo chị, thí sinh nên thể hiện rõ nét hơn nỗi đau của người phụ nữ bao nhiêu năm trời bị chồng hành hạ.

Nữ giám khảo Phi Ngọc Ánh dành lời khen ngợi cho Sao Mai một cách dí dỏm: “Chị rất thích cái cố tật của em, em nháy mà chị nhìn theo chị muốn nhức con mắt luôn!” khiến Kiều Minh Tuấn bật cười lớn. Tuy nhiên, quay trở lại phần nhận xét, chị tiếp lời: “Nhưng mà em chú trọng vào cái đó quá, em quên luôn cái diễn của em, nó rất mờ nhạt và chị rất tiếc”.

Video clip Tiết mục Sao Mai

Ngọc Vàng gian nan đi tìm mặt trời

Tiết mục của Ngọc Vàng mang tên “Đi tìm mặt trời”. Ngọc Vàng vào vai một chàng trai tật nguyền, vốn ngày xưa từng là đứa trẻ sinh thiếu tháng và bị vứt bỏ ngoài mưa, côn trùng cắn phần mặt. Do đó khi lớn lên, cơ thể nhân vật này đã phát triển không bình thường, vai bị lệch, gương mặt có vết sẹo lớn. Phải diễn xuất trong tình trạng một bên vai bị lệch xuyên suốt tiết mục, quả là thử thách đầy khó khăn đối với chàng trai 9X này.

Điều sâu sắc trong tiểu phẩm là chính anh chàng từng bị bỏ rơi ấy lại hằng ngày đi tìm nhặt những hài nhi bị cha mẹ bỏ rơi. Anh đặt cho mỗi đứa trẻ một cái tên, dành cho chúng không gian yên nghỉ. Hành động đó dĩ nhiên vấp phải những hiểu lầm từ người xung quanh, cho rằng anh là kẻ biến thái. Tuy nhiên vượt lên trên tất cả, cuối cùng tình yêu thương vẫn là thông điệp lớn mà chàng trai tật nguyền ấy đã có thể lan tỏa đến mọi người.

Với tiết mục đầy ý nghĩa về nội dung và cũng đầy dụng công về kỹ thuật này, các vị giám khảo đều tỏ ra khá hài lòng. Tuy nhiên, với những yêu cầu ngày càng cao từ cuộc thi, giám khảo  Cát Phượng vẫn thẳng thắn cho biết: “Anh chị sẽ hơi khắt khe chút xíu!”. Chị Cát chỉ ra một số lỗi nhỏ của thí sinh, chẳng hạn có đôi khi trong lúc diễn đã quên mất cố tật của nhân vật mà mình đang thể hiện. Bên cạnh đó, diễn viên Kiều Minh Tuấn cũng góp ý rằng ánh mắt của Ngọc Vàng trong tiết mục này chưa thể hiện được nội tâm nhân vật.

Trái lại, nữ diễn viên hành động Phi Ngọc Ánh dành nhiều lời khen cho Ngọc Vàng. Chị nhận xét: “Em chuyển tâm lý rất mượt. Có nhiều lúc chị phải hít sâu, thở ra, để chị nén cảm xúc của chị lại”. Ngoài ra, chị cũng đánh giá cao thí sinh khi đã rất tinh tế trong các chi tiết nhỏ, chẳng hạn như nhịp thở có sự thay đổi khác biệt trong từng tình huống của câu chuyện.

Sau khi kết thúc lời nhận xét, Phi Ngọc Ánh bước lên sân khấu dành cho Ngọc Vàng một cái ôm như lời động viên và cảm ơn chàng trai này vì một tiết mục giàu tính nhân văn. Ngọc Vàng chia sẻ: “Cái ôm của chị Phi Ngọc Ánh đối với Vàng đó một động lực để cho Vàng có thể cố gắng bước tiếp trên chặng đường chinh phục Gương Mặt Điện Ảnh”.

Video clip Tiết mục Ngọc Vàng

Truyền cảm hứng về đại dịch Covid-19

Tiếp theo sau tiết mục dự thi chính với thử thách “Cố tật nhận dạng”, 2 thí sinh Sao Mai và Ngọc Vàng sẽ tiếp tục tranh tài ở thử thách phụ là phần thi “Truyền cảm hứng”. Với đề tài đại dịch Covid-19, các thí sinh đã mang đến những tiết mục sinh động để góp phần lan tỏa những thông điệp về phòng chống dịch bệnh. Cả 2 tiết mục “Rửa tay đúng cách” của Sao Mai và “Cách ly” của Ngọc Vàng đều đáng yêu và mang tính thông điệp cao.

Sau mỗi tiết mục, thí sinh sẽ nhận bình chọn từ Ban Giám khảo. Nếu thí sinh nào nhận được 2 lượt yêu thích (tương ứng với biểu tượng trái tim đỏ) thì sẽ được nhận thêm 1 điểm cộng. Tuy nhiên ở phần thi “Truyền cảm hứng” này chỉ có Ngọc Vàng là người nhận được may mắn đó, khi bạn được cả 3 lượt yêu thích từ 3 vị giám khảo.

Gương Mặt Điện Ảnh là cuộc thi tìm kiếm tài năng trong lĩnh vực điện ảnh, do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Truyền thông Khang phối hợp sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:45 thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV9. Tuần sau, tiếp tục với chủ đề “Cố tật nhận dạng”, Gương Mặt Điện Ảnh sẽ giới thiệu đến quý khán giả tiết mục dự thi của Phúc Nhi và Phương Trâm. Tập 6 sẽ được phát sóng vào lúc 20:45 thứ Bảy ngày 9/5/2019 trên kênh HTV9.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...