11:15 | 05/01/2019

Akira Phan mang chuyện mua giải của showbiz lên sân khấu “Người nghệ sĩ đa tài”

Tintuc - Tối 4.1, đêm chung kết Người nghệ sĩ đa tài diễn ra thu hút sự quan tâm của khán giả. Chương trình là màn tranh tài của 4 nghệ sĩ gồm Dương Cường, Akira Phan, Cao Xuân Tài và Kim Anh. Với việc nỗ lực mang đến tiết mục hấp dẫn, xúc động mang tên Nếu chỉ còn một ngày để sống, Akira Phan đã thuyết phục bộ ba giám khảo gồm Việt Hương, Hồng Vân và Đại Nghĩa để giành hạng 3 chung cuộc.
Trong phần thi của mình, Akira Phan vào vai một chàng trai đam mê diễn xuất nhưng không được mọi người công nhận. Chính hào quang showbiz đã khiến nam ca sĩ chạy theo những cám dỗ của showbiz và đánh mất đi bản thân mình. Câu chuyện trở nên hấp dẫn khi Đình Toàn (vai thần chết) xuất hiện và thông báo chàng trai sắp chết. Anh lập tức xin Đình Toàn được sống thêm một ngày để tham gia một cuộc thi, với quan niệm “sống không được vinh quang thì trước khi chết vẫn muốn mọi người phải biết đến mình”.
Trong tiểu phẩm của mình, nam ca sĩ lên tiếng tố cáo việc mua giải một cách ý nhị và mang đến tiếng cười cho người xem. Không nhận được giải thưởng, Akira Phan thất vọng và được người mẹ của mình an ủi. Mẹ nam ca sĩ tiết lộ đã gặp thần chết và xin một ngày để có thể làm tất cả vì con mình. Chia sẻ đó khiến Akira Phan xúc động, hối hận vì dùng ngày cuối cùng để theo đuổi tham vọng.
Ngay sau đó, thần chết tiết lộ cả hai mẹ con không ai phải chết. Đình Toàn cho rằng may mắn khi nhìn thấy hai mẹ con, anh mới cảm nhận những điều tử tế. Kết thúc câu chuyện, Akira Phan truyền tải thông điệp ý nghĩa về việc cho đi những điều tốt đẹp, sống tử tế kèm theo bài hát xúc động Nếu chỉ còn một ngày để sống.
Màn trình diễn của Akira Phan nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả trong trường quay. Giám khảo Hồng Vân nhận xét mặc dù kịch ngắn của bạn truyền tải nhiều chủ đề nên đất diễn của nam ca sĩ không nhiều nhưng vẫn cho thấy tiếng nói sân khấu của anh rất tốt. Hồng Vân bày tỏ niềm cảm kích khi một ca sĩ trẻ như Akira Phan lại dành sự quan tâm và thể hiện tốt trong lĩnh vực kịch nói và dành cho anh 9,5 điểm.
          
Việt Hương cho rằng đến vòng chung kết, dù diễn được bi hài nhưng nam ca sĩ vẫn rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ khẳng định sau khi bước ra chương trình, nam ca sĩ sẽ có những bước tiến trong lĩnh vực diễn xuất. Trong khi đó, Đại Nghĩa từng làm việc với Akira Phan nhiều lần nên đánh giá: “Akira Phan là người có tài, đặc biệt trong lĩnh vực diễn xuất. Anh dành cho akira Phan 9,5”.
Trải qua các vòng thi, Akira Phan liên tục được đánh giá cao và giành hạng 3 chung cuộc. Nam ca sĩ cho biết: “Đây là một kết quả bất ngờ nhưng xứng đáng với những gì tôi bỏ ra trong suốt thời gian qua. Nếu trước đây, tôi chỉ tự tin trong lĩnh vực âm nhạc thì sau cuộc thi, tôi tự tin để thử sức với lĩnh vực kịch nói”, anh chia sẻ.
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...