06:00 | 07/08/2020

Ali Hoàng Dương dành “cơn mưa lời khen” cho Ni Ni (SGO48)

Tintuc - Sau quá trình 9 tuần luyện tập và thi tài cùng nhau, 16 thành viên Senbatsu của SGO48 bước vào chặng đua cuối cùng quyết định ai sẽ là center của single tiếp theo.

Tập 9 Senbatsu Battle vừa phát sóng trên kênh YouTube SGO48 với phần thử thách hát và nhảy một đoạn nhạc ngẫu nhiên của bài River dành cho 16 thành viên được chọn vào dàn Senbatsu lần này. Mỗi thành viên có 2 phút để hát và nhảy, thành viên nào có màn trình diễn xuất sắc, phù hợp với tinh thần bài hát và nhận được số điểm cao nhất từ hai giám khảo Ali Hoàng Dương và Huỳnh Mến, cùng tổng điểm của quá trình rèn luyện cao sẽ trở thành center của single 3. Vậy ai sẽ là gương mặt sáng giá nhất cho vị trí này?

Ngoại hình, giọng hát hay thần thái sẽ chiến thắng?

Trước khi bước chương trình thực tế “Senbatsu Battle” những cái tên như Ánh Sáng, Anna, Trùng Dương, Kaycee, Linh Mai… là thành viên nổi bật và được chú ý nhiều trên mạng xã hội, cũng như đứng ở vị trí những line đầu trong 2 single vừa qua. Đây là những gương mặt được người hâm mộ kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng và giữ được vị trí cao trong Senbatsu lần này.

Nếu Ánh Sáng thu hút người đối diện bằng thần thái ngút ngàn trên sân khấu cùng với nụ cười rạng rỡ thì Anna lại “mê hoặc” được người xem bởi nét diễn chuyên nghiệp và visual ấn tượng.  Màn trình diễn của Anna được giám khảo Ali Hoàng Dương đánh giá cao cả về cách xử lý bài hát lẫn phần đọc ráp. “Tiết tấu của em rất tốt, em có sự tự tin khi hát, thứ ba là diễn xuất trên gương mặt của em khi em hát. Đó là một trong những thế mạnh của em” – Ali Hoàng Dương nhận xét.

Trong khi đó, giám khảo Huỳnh Mến đánh giá Ánh Sáng có biểu cảm phong phú trong màn trình diễn, kiểm soát tốt và có bản lĩnh sân khấu khi cô bé xỷ lý rất nhanh tình huống bị chệch nhịp, chứng tỏ khả năng làm chủ sân khấu tốt. Ali Hoàng Dương cho rằng Ánh Sáng có giọng tốt, không chênh phô và thể hiện đúng tinh thần bài hát.

Cô gái Trùng Dương lại mang một màu sắc khác, luôn tạo cho người khác cảm giác muốn được che chở, bảo vệ nhưng khi bước lên sân khấu là một hình ảnh hoàn toàn tươi tắn, nét diễn trẻ trung, đầy năng lượng đã tạo nên một Trùng Dương không lẫn vào đám đông. Nhận xét về màn trình diễn ở phần thi center, Ali Hoàng Dương cho rằng anh đã đặt niềm tin vào Trùng Dương và cô gái đã không làm anh thất vọng. Tuy nhiên , Trùng Dương quá an toàn, chưa có sự bứt phá.

Kaycee lại sở hữu một phong cách rất riêng với lối trình diễn mạnh mẽ, cá tính. Ngay từ những tập đầu tiên, cô nàng đã cho khán giả thấy được một hình ảnh âm nhạc không lẫn vào đâu. Ở màn trình diễn bài River ánh mắt, thần thái và chất giọng “khủng” của Kaycee gây ấn tượng mạnh. Nói về màn trình diễn của cô nàng trưởng nhóm, giám khảo Ali Hoàng Dương nhận xét: “Anh rất ẩn tượng với giọng hát của Kaycee, rất bản lĩnh, tiết tấu dày, nội lực, đúng tinh thần bài hát”.

Đối thủ cạnh tranh ngôi vị center single 3 còn có Linh Mai, cô nàng đa sầu đa cảm. Phong cách có chút sexy, quyến rũ, ngoại hình sáng cùng với lối diễn sáng tạo và ngẫu hứng sẽ là một “quả bom bùng nổ” cho vị trí center lần này. Nhận xét về màn trình diễn, Ali Hoàng Dương cho rằng Linh Mai đã thật sự lột xác, sự tự tin, tinh thần ổn định làm cho cô nàng có một đêm tỏa sáng để chinh phục khán giả. Anh còn khuyên Linh Mai “Hãy quên đi con người cũ, từ ngày hôm nay hãy là một phiên bản tốt hơn và đẳng cấp hơn”.

Nhân tố bùng nổ

Sở hữu chất giọng lạ, trầm khàn nhưng đầy nội lực, từ những vòng thi đầu, Mochi xây dựng được hình ảnh một cô gái mạnh mẽ, cá tính. Với màn trình diễn đầy “máu lửa”, ở vòng thi này Mochi chứng minh cho mọi người thấy mình chính là một nhân tố bí ẩn cho ngôi vị center của single 3.

Xem Mochi trình diễn, giám khảo Huỳnh Mến đã dành cho cô nàng cá tính những lời nhận xét “có cánh”. “Mochi chính là người đã làm Huỳnh Mến “nổi da gà” từ động tác chắc chắn, bản lĩnh nghe nhạc và ánh mắt hòa vào giai điệu. Đó chính là sự quyết tâm của Mochi và năng lượng đó đã truyền thẳng đến bàn giám khảo”. Ali Hoàng Dương thì cho rằng chất giọng Mochi rất lạ, chỉ cần nghe là biết Mochi liền, nhưng cần phải sửa lại giọng để chỉnh chu và mượt hơn.

Một nhân tố không hề kém cạnh các thành viên khác cạnh tranh vị trí center lần này chính là Xuân Ca. Có lợi thế về giọng hát, lối trình diễn mạnh mẽ, chắc nhịp, chân trụ vững, ánh mắt sắc bén. Đến giờ giám khảo Ali Hoàng Dương vẫn luôn dành trọn niềm tin cho cô nàng và màn trình diễn của Xuân Ca khiến anh tâm phục khẩu phục. “Khi giọng hát của em cất lên câu đầu tiên rất là vang và đã tai. Đây là giọng ca mà anh tâm phục khẩu phục” – Ali Hoàng Dương cho biết.

Ẩn số Undergirls

Trong số 4 Undergirls (thành viên top dưới của single trước) được vào Senbatsu lần này đều là những cá tính mạnh. Tammy, Mẫn Nghi, Ni Ni và Ashley đã có màn trình diễn tốt chứng tỏ được vị trí mình dành được trong Senbatsu lần này là xứng đáng.

Mẫn Nghi mở màn đêm diễn với chút áp lực nên hơi run và đôi chỗ quên lời. Nhưng dù sao thì đã vào tới vòng này, Mẫn Nghi đã cho thấy nỗ lực và quyết tâm thay đổi vị trí của mình trong Senbatsu. Với ngoại hình xinh xắn, dễ thương cùng giọng hát nội lực, hy vọng Mẫn Nghi sẽ có nhiều cơ hội tỏa sáng.

Ashley có lợi thế khuôn mặt sáng, tuy nhiên màn trình diễn của em hơi hiền và chưa thật sự xuất sắc. Nhận xét về màn trình diễn này, giám khảo Ali Hoàng Dương đưa ra lời khuyên: “Để nói về hành trình đến ngày hôm nay thì các em đã bước lên một bậc rồi. Không còn là những cô gái nhút nhát, rụt rè như những tập đầu nữa. Ashley đã có được sự tự tin, thần thái tốt, chỉ cần kiểm soát tốt về cột hơi tí”.

Tammy cá tính và biết đốt cháy sân khấu tuy nhiên vì quá sung nên cô nàng bị mất kiểm soát và hát bị phô cả đoạn cuối. Nam giám khao nhận xét lần sau Tammy cần tập trung hơn, lắng nghe nhiều hơn và hát chuẩn xác hơn.

Nhân tố bí ẩn và gây bất ngờ nhất đêm thi center có lẽ đến từ vị trí Ni Ni. Cô nàng đã có màn tỏa sáng rực rỡ và bùng nổ khuấy động sân khấu chỉ với 2 phút vừa hát vừa nhảy vừa giao lưu với người xem, khiến hai vị giám khảo đứng ngồi không yên trên ghế nóng. Kết thúc phần thi, biên đạo Huỳnh Mến đã phải đứng dậy vỗ tay cổ vũ. “Cảm ơn tụi em, rất là máu lửa, rất là khác biệt, đã cho chị lấy lại năng lượng và thấy hào hứng hơn. Cùng là một bài hát, cùng một điệu nhảy như nhau nhưng mà các bạn ở đây thể hiện được cái tôi của mình. Khi nhảy cô ấy còn giao lưu được với các bạn. Chỉ một cái tích tắc đó thôi đã tạo nên sự khác biệt. Tạo nên một ấn tượng rất xâu sắc vì thật sự từ đầu chị không ấn tượng với cô bé này nhưng chỉ với một cái tích tắc khi em vừa nhảy vừa giao lưu như vậy, chiếm hết trái tim của chị rồi” – Huỳnh Mến hết lời khen ngợi Ni Ni.

Còn Ali Hoàng Dương chia sẻ: “Anh cần những điều này nè, cần cái năng lượng này, không cần biết tụi em hát phô hay chênh hay có những lỗi gì đó xảy ra hay không. Vì khi tụi em dùng hết tinh thần của mình, bốc lửa và hết mình trên sân khấu sẽ làm cho tất cả mọi người ngồi ở đây quên hết những lỗi nhỏ của tụi em trên kia. Và Ni Ni là người làm điều đó tốt nhất ngày hôm nay. Em bước ra đã làm cho anh tỉnh ngủ luôn”. Cuối cùng nam giám khảo nhắn nhủ “Ni Ni hãy cố gắng lên và giữ được cá tính này nhé”. Vừa được giám khảo đánh giá cao, vừa được người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình. Liệu Ni Ni sẽ có cú “lội ngược dòng” ngoạn mục nào không?

Đón xem tập 10 – Gala và công bố thứ hạng sẽ được lên sóng vào tối thứ Năm tuần sau, ngày 13/8 trên kênh YouTube của SGO48 và phát lại 22h thứ 6 hàng tuần trên Yeah1 TV.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...