06:00 | 04/12/2021

Bứt phá thành công, Văn Hương nhận “cơn mưa” lời khen qua tiết mục “Bỏ Quê”

Tintuc - Trong tập 4 của Đánh Thức Đam Mê 2021, 4 nghệ sĩ bảng 1 sẽ tăng tốc về đích với chủ đề “Hồn Quê” với những tiết mục đặc sắc của Văn Hương, Tuyết Mai, Hồng Gấm và Huỳnh Thật.

Đảm nhận vai trò giám khảo của chương trình sẽ là sự góp mặt của: ca sĩ Mạnh Quỳnh, ca sĩ Đông Đào, NSƯT – Đạo Diễn Vũ Thành Vinh và giám khảo khách mời “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn. Cùng với đó là sự xuất hiện của Đạo Diễn Ngọc Duyên, Minh Nhật. Chương trình được dẫn dắt và kết nối bởi MC Nhật Trường.

Đầu tiên là phần thể hiện Tuyết Mai qua ca khúc Giấc Mơ Cánh Cò, với mong muốn truyền tải thông điệp đến những người phụ nữ, hãy chọn cho mình sự hạnh phúc trọn vẹn, như những cánh cò trắng được tự do sải rộng trên ruộng đồng xanh mát của quê hương. Qua giấc mơ cánh cò, nữ ca sĩ còn tô đậm thêm hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam thuần túy bởi giọng hát nhẹ nhàng, bay bổng, ấm áp cùng điệu múa uyển chuyển khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.

Nhận xét về tiết mục của Tuyết Mai, giám khảo Ngọc Sơn bày tỏ: “Độ rung của em rất tuyệt vời, nó vừa mềm mại vừa uyển chuyển”. Giám khảo Đông Đào lại có góp ý nhỏ đến nữ ca sĩ “Tuyết Mai nên nâng nửa tông giọng lên thì nghe nó sẽ da diết hơn, nó sẽ thấu tim người ta hơn”. Giám khảo Mạnh Quỳnh ấn tượng về giọng hát cũng như cách dàn dựng sân khấu đẹp của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, trong phần thi của Tuyết Mai còn thiếu điểm nhấn khi hát.

Tiếp đến là phần biểu diễn của ca sĩ Văn Hương với ca khúc Bỏ Quê, thể hiện nỗi lòng của những người con tha hương lập nghiệp, cha mẹ xót xa ngóng chờ ngày con trở về. Văn Hương lần này lại hóa thân vào nhân vật người em trai mộc mạc, chân chất cùng giọng hát da diết, diễn xuất “đỉnh cao” và giàu cảm xúc. Những cảnh quay đậm chất quê hương miền Tây đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Giám khảo Đông Đào bày tỏ sự thích thú với phần thi của Văn Hương “Với vai trò là người khán giả đang xem thì chị bị thu hút”. Đạo Diễn Minh Nhật chia sẻ: Với Văn Hương đây là thử thách hơi khó vì nó thiên về mặt cảm xúc nhiều và đặc biệt Văn Hương vừa phải diễn vừa phải hát. Khi hát, Văn Hương hay phiêu theo lời hát mà quên luôn cả diễn”.

“Hôm nay em làm cho anh có nhiều thiện cảm hơn, nhìn ánh mắt, cái chân thành của em thật sự mọi người đã thương mến em” – giám khảo Vũ Thành Vinh dành lời khen đến nam ca sĩ.

Tiếp tục chương trình là màn biểu diễn của thí sinh Hồng Gấm. Lựa chọn cho mình ca khúc Bà Mẹ Quê của nhạc sĩ Phạm Duy. Khoác lên mình bộ trang phục màu sắc, trẻ trung kết hợp những điệu nhảy dân gian đương đại, nữ ca sĩ đã mang đến “Đánh Thức Đam Mê” một tiết mục đặc sắc và sôi động. Hồng Gấm chinh phục người xem lẫn giám khảo bởi giọng hát thiên phú, ngọt ngào cùng diễn xuất vô cùng cuốn hút, dễ thương.

Giám khảo Vũ Thành Vinh nhìn thấy sự cố gắng qua từng vòng của nữ ca sĩ, từ cô gái rụt rè giờ đã mạnh dạn và trưởng thành hơn. “Giọng hát mềm mại, ngọt ngào đúng với chất của Gấm. Tập trước, Gấm đã thể hiện bài Nam Bộ rồi, anh nghe xong cũng thích lắm và đến bài này thật sự hài lòng” – giám khảo Ngọc Sơn dành lời khen nữ ca sĩ.

Giám khảo Mạnh Quỳnh và giám khảo Đông Đào ấn tượng với cách dàn dựng một bức tranh quê hương mộc mạc, giản dị của Hồng Gấm. “Hồng Gấm thể hiện bài hát này dễ thương, cái giai điệu bài hát cũng vậy. Lí do tại sao Đào hát theo vì Đào đã từng hát bài này và mình đang ở xa quê thì khi nghe thấy em hát, rồi hình ảnh quê hương đẹp nên Đào bị cuốn hút và hát theo. Đông Đào nghĩ rằng tiết mục này vừa phải so với sức của Gấm” – giám khảo Đông Đào nhận xét.

Huỳnh Thật là ca sĩ cuối cùng thể hiện phần thi với liên khúc Hoàng Hôn Màu Tím – Lý Son Sắc. Điểm nhấn của màn trình diễn là vở kịch bi thương nói về hoàn cảnh gia đình nghèo khổ, người vợ chọn cuộc sống giàu sang bỏ lại người chồng vẫn luôn ngóng trông vợ quay về bên mình, trong đó nam ca sĩ hóa thân vào nhân vật người chồng khiến người xem xúc động. Huỳnh Thật thể hiện chọn vẹn ca khúc qua giọng hát ngọt ngào, sâu lắng, trầm ấm, từng câu hát được nam ca sĩ xử lí tinh tế chạm đến trái tim người nghe.

Giám khảo Vũ Thành Vinh ấn tượng về lối diễn xuất của Huỳnh Thật: “Anh hơi bất ngờ, ngay giây phút đầu nhìn cái cảnh anh thấy rất có thiện cảm, chân thật, mộc mạc của người miền Tây Nam Bộ và có một chi tiết anh thích nữa ở đoạn cuối khi mà Thật không có diễn gì hết chỉ nhìn cô gái bằng đôi mắt, nó nói lên tất cả những gì người đàn ông đã trải qua và gần như bị bấn loạn, em đã diễn được cái nét đó ra”.

“Giọng em nó đầy đủ từ nốt bass, nốt tần trung, tần cao em không bị the thé, lên rất ngọt và sự kết hợp tốt đúng chất Nam Bộ” – “Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn thích thú với phần thi của Huỳnh Thật. Bên cạnh đó, giám khảo Đông Đào khích lệ nam ca sĩ nên trau chuốt từ ngữ thêm, bớt bị ảnh hưởng bởi diễn thì tiết mục sẽ hoàn thiện.

Đêm thi thứ tư đã khép lại với nhiều cảm xúc. Văn Hương là ca sĩ đại diện bảng 1 bước tiếp vào vòng trong và đến gần hơn với ngôi vị Quán Quân của “Đánh Thức Đam Mê” Mùa 2.

Đánh Thức Đam Mê do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh THVL1. Tập 5 lên sóng vào ngày 10/12/2021.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...