06:48 | 14/08/2016

Chê Mai Ngô như "vỗ vào mặt" nhưng Hà Hồ lại quyết định khiến ai cũng sững sờ thế này!

Tapchisaoviet - Khác với dự đoán Mai Ngô sẽ ra về trước đó, Ngọc Loan đội Phạm Hương mới chính là người rời khỏi nhà chung “The Face” sau khi tập 9 phát sóng.
Tập 9 của chương trình truyền hình The Face – Gương mặt thương hiệu đã lên sóng vào tối 13/8. Sau những lời đồn về việc Phạm Hương thắng cuộc và Mai Ngô khóc tức tưởi khi bị loại, Hồ Ngọc Hà đã bất ngờ “lật bàn” khi lộ mặt là người nắm quyền loại thí sinh. 
 
Ở thử thách nhóm, 3 đội Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương, Lan Khuê sẽ phải thể hiện được thần thái tự tin, sự thông minh và bản lĩnh của mình trước người hâm mộ ở sự kiện thảm đỏ ra mắt sản phẩm mới nhất của một thương hiệu. 3 Huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê và Phạm Hương đã hướng dẫn cho các thí sinh cách thức để thu hút sự chú ý của các fan cũng như cách tạo nên thần thái khi bước đi và tạo dáng giữa thảm đỏ đông người. Nữ ca sĩ Tóc Tiên cũng xuất hiện trong chương trình với vai trò khách mời đặc biệt. Một điều chỉ có trong tập 9 này đó là một số phóng viên đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật cũng góp mặt. Các thí sinh sẽ phải trả lời câu hỏi do phóng viên đưa ra. 
 
the face 1
Các thí sinh rạng rỡ trong tập 9 "The Face"
 
Sau khi kết thúc thử thách, các khách mời đã quyết định trao chiến thắng cho đội Hồ Ngọc Hà. Điều này đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Phạm Hương và Lan Khuê phải chọn thí sinh để đưa vào phòng loại trừ. Ở đội Lan Khuê, không ai khác chính là “chiến binh” cuối cùng Mai Ngô rơi vào top nguy hiểm, còn ở đội Phạm Hương là cô nàng Ngọc Loan. Do Mai Ngô đã bật khóc vì thực hiện thử thách nhóm không thành công nên khi chất vấn, Hồ Ngọc Hà đã hỏi ngay: “Chị đã gặp Mai một lần. Chị đã nghe Mai tâm sự. Và chị đã không ân hận với quyết định giữ Mai ở lại. Thế nhưng, tại sao ngày hôm nay một Mai bản lĩnh, bình tĩnh và biết nói chuyện trước mọi người đâu mất rồi?”. 
 
Trước chất vấn của Hồ Ngọc Hà, Mai Ngô giải thích: “Em cũng đã tập rất nhiều. Nhưng phần thể hiện ngày hôm nay là nằm ngoài tầm kiểm soát của em”. Câu trả lời này không khiến Hồ Ngọc Hà hài lòng. Cô đánh giá đây là một hành động thể hiện sự non nớt, thiếu chuyên nghiệp trong ứng xử của thí sinh đội Lan Khuê. Hà Hồ giải thích:“Nếu, tích tắc nào đấy, em để cho mọi chuyện nằm ngoài quyền kiểm soát của mình nghĩa là em đã không cho mình một cơ hội đi tiếp”, “Hay là vì cuối cùng em cũng chỉ là một cô gái, nếu bắt phải tập tành, bắt phải đi đứng thì em làm được. Còn khi nói chuyện thì em không làm được?”.
 
the face 1
Mai Ngô
 
the face 2
Hồ Ngọc Hà
 
Trước những câu hỏi khá thẳng thắn và nghiêm khắc của Hồ Ngọc Hà, Mai Ngô rơm rớm nước mắt giãi bày: “Khi đứng trên bục để phỏng vấn, em còn không nhìn rõ được mặt của người phỏng vấn nữa. Lúc đó, em rất mệt. Em còn không nghĩ là mình đứng vững”. Chê Mai Ngô tơi tả là vậy nhưng đến lúc quyết định cuối cùng, Hồ Ngọc Hà vẫn chọn giữ thí sinh đội Lan Khuê ở lại. Người phải ra về chính là Ngọc Loan đội Phạm Hương. 
 
Chia sẻ về việc loại Ngọc Loan, Hà Hồ nói: “Chị ấn tượng với Loan vì là một người rất hoàn hảo. Và chị để ý là mỗi lần Hương chỉ dạy cho em bất cứ điều gì thì em rất tập trung lắng nghe. Đây là cái điều chị nghĩ là tất cả các huấn luyện viên đều mong đợi ở thí sinh của mình. Nhưng điểm yếu của Loan đó chính là em quá nhút nhát. Vâng lời một cách thái quá đến mức mất cả bản thân mình. Không nhìn thấy tôi và cá tính của Ngọc Loan trong cả 1 chặng đường dài”. Kết quả cuối cùng, đội Phạm Hương chỉ còn 1 thí sinh duy nhất là Ngọc Loan. Lan Khuê bảo toàn được thí sinh Mai Ngô. Hồ Ngọc Hà còn cả 3 thí sinh là Lê Hà, Phí Phương Anh và Chúng Huyền Thanh. 
 
the face 2
 
the face 7
Hồ Ngọc Hà quyết định loại thí sinh Ngọc Loan đội Phạm Hương và giữ lại Mai Ngô đội Lan Khuê
 
the face 8
Hồ Ngọc Hà đồng thời cũng bảo toàn lực lượng đội mình với các gương mặt: Chúng Huyền Thanh, Phí Phương Anh, Lê Hà
 
Ở thử thách cá nhân đầu tiên, các thí sinh phải đối mặt với phần thay đồ trong xe hơi với thời gian gói gọn là 2 phút. Với không gian chật hẹp khó khăn, các cô gái sẽ phải thể hiện sự khéo léo và tinh tế của mình để thay trang phục thật nhanh. Khi bước ra khỏi xe phải, các thí sinh sẽ phải đảm bảo đủ 4 tiêu chí sau: Trang phục gọn gàng, đầy đủ 4 phụ kiện đi kèm, thần thái tự tin và tạo dáng ấn tượng trước ống kính. Thử thách này sẽ thể hiện sự chỉnh chu và nêu bật tác phong nghiêm túc, chuyên nghiệp của các thí sinh trong công việc. Điều này cũng chính là yếu tố để một thí sinh bình thường học cách trở thành một người nổi tiếng.
 
Ở team Hồ Ngọc Hà, mặc dù là thí sinh mở màn nhưng Phí Phương Anh đã làm chủ được thời gian để hoàn thành xong hết trang phục của mình, bước ra với vẻ tự tin và tỏa sáng. Lan Khuê nhận xét cô nàng đã biết cách bình tĩnh và từ tốn từ lúc bước ra cho đến lúc tạo dáng. Tiếp đến, Chúng Huyền Thanh đã khá lúng túng vì gặp phải trở ngại về mặt ngoại hình trong không gian chật hẹp của chiếc xe. Tuy nhiên, cô nàng cũng đã nhanh chóng hoàn thiện đầy đủ các phụ kiện đi kèm. 
 
the face 3
 
the face 4
Phí Phương Anh
 
Ở team Lan Khuê, Mai Ngô đã gặp trở ngại ở chiếc dây kéo của chiếc váy khi liên tục kéo mãi nhưng vẫn không được. Lan Khuê đã rất hồi hộp trước phần thực hiện thử thách của thành viên đội mình. Và khi thời gian còn lại quá ít, giữa việc loay hoay mang giày cho kịp và đeo bông tai, Mai Ngô đã quyết định không đeo bông tai. 
 
the face 6
Mai Ngô
 
Ở team Phạm Hương, Ngọc Loan đã bắt đầu thay đồ trước khi Host Vĩnh Thụy ra hiệu lệnh bắt đầu nên Ngọc Loan đã vi phạm nội quy của thử thách. Còn với Khánh Ngân, giống như Mai Ngô, cô nàng gặp trục trặc ở chỗ khóa khéo giữa thắt lưng trong khi thời gian đã sắp hết và chỉ còn lại 40s. Và ngay lúc đó, Khánh Ngân đã quyết định mang giày và bước ra luôn khỏi xe vì không còn thời gian. 
 
the face 9
Ngọc Loan
 
Cuối cùng, Huấn luyện viên Lan Khuê đánh giá cao 3 cô gái Khánh Ngân, Lê Hà và Phí Phương Anh. Tuy nhiên, Lan Khuê quyết định lựa chọn Phí Phương Anh là thí sinh giành được chiến thắng ở thử thách này. 
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...