06:30 | 02/12/2021

Danh ca Phương Dung “gây choáng” vì kể tên cầu thủ bóng đá không sót một ai

Tintuc - Đêm thi đầu tiên của chủ đề màu Đỏ – Đất nước tôi, các nghệ sĩ Poppy Nhật Liêm, Hồ Khánh Long và Diễm Kiều đã mang tới những màn trình diễn đỉnh cao, khởi động mùa 3 Tinh Hoa Hội Tụ với nhiều điều mới lạ, thăng hoa và nhiều ý nghĩa.

Tối ngày 1/12, chương trình Tinh Hoa Hội Tụ mùa 3 đã chính thức quay trở lại với diện mạo mới, hoành tráng và nhiều điều thú vị. Để khởi động cho một mùa giải hứa hẹn nhiều thành công cũng như là màn chào sân của cả 6 nghệ sĩ tham gia mùa 3 Tinh Hoa Hội Tụ gồm Diễm Kiều, Tâm Anh, Trần Mỹ Ngọc, Poppy Nhật Liêm, Miha và Hồ Khánh Long, họ đã gửi đến quý khán giả một lời chào thân thương thông qua ca khúc Câu chuyện nhỏ của tôi được sáng tác bởi nhạc sĩ Thanh Tùng. Bên cạnh sự trẻ trung, sôi động và yêu đời mà các nghệ sĩ mang tới, ca khúc còn thay lời muốn nói rằng còn rất nhiều câu chuyện nhỏ khác sẽ được các nghệ sĩ của Tinh Hoa Hội Tụ mùa 3 kể bằng niềm đam mê, đong đầy nghệ thuật và sự thăng hoa trên sân khấu.

Điểm đặc biệt của Tinh Hoa Hội Tụ năm nay chính là mỗi vòng thi sẽ mang một màu sắc khác nhau, tượng trưng cho một chủ đề mà chương trình mong muốn truyền tải đến khán giả. Mở đầu cho cuộc tranh tài chính là màu đỏ với chủ đề Đất nước tôi. Cũng chính vì chủ đề màu đỏ nên tất cả mọi thứ từ sân khấu, trang phục của thí sinh lẫn giám khảo đều mang một sắc đỏ rực rỡ biểu trưng cho niềm tự hào dân tộc cùng tinh thần yêu nước của người Việt Nam “máu đỏ da vàng”. Bộ ba giám khảo tại vòng đầu tiên bao gồm giám khảo chính – nghệ sĩ Thanh Bạch, cùng hai giám khảo khách mời là danh ca Phương Dung và nghệ sĩ Thanh Hằng.

Mở màn với phần trình diễn đầu tiên, biên đạo múa Poppy Nhật Liêm đã đem tới cho khán giả sự chân thành và gần gũi về vẻ đẹp của đất nước nhưng vẫn không quên yếu tố trình diễn sân khấu cùng sự hoành tráng trong cách dàn dựng với tiết mục múa Gọi tên Việt Nam. Anh quyết định vẽ nên một bức tranh tươi đẹp của thiên nhiên và thắng cảnh Việt Nam, cho khán giả thấy được sự đa dạng của các loài hoa lá cùng thảm thực vật trù phú. Poppy Nhật Liêm đã sử dụng chất liệu từ dân gian chuyển dần sang hiện đại để thể hiện sự lột xác từng ngày của Việt Nam. Anh tiết lộ sân khấu đầu tiên tại Tinh Hoa Hội Tụ cũng là lần đầu tiên Poppy cố gắng thể hiện hết mức sự đa năng của mình khi tự tay thực hiện mọi khâu từ lên ý tưởng, biên đạo, lựa chọn trang phục đến viết lời rap và hát.

Nghệ sĩ Thanh Bạch hào hứng với phần trình diễn mở màn múa kết hợp hát từ Poppy Nhật Liêm. Anh chia sẻ: “Với tình yêu nghệ thuật thì tôi nghĩ rằng nó đã được thể hiện ngắn gọn qua tiết mục này. Mặc dù bạn sử dụng nhạc dance nhưng ẩn hiện trong đó là các giai điệu rất Việt Nam, điều này làm trái tim tôi tan chảy từng phần. Sự kết hợp giữa bộ môn múa và âm nhạc, thêm cả “phần bonus” khả năng ca hát để khẳng định tài năng của mình. Đây là sự kết hợp tuyệt vời, uốn lượn theo âm nhạc, để âm nhạc làm lành những vết thương bên trong. Chúng ta đã có một tiết mục mở màn cực kì xuất sắc”.

Trong khi đó, giám khảo Thanh Hằng vẫn đang đắm chìm trong tình yêu nước nồng nàn mà Poppy Nhật Liêm mang tới. Chị đan tay trước ngực nghẹn ngào nhận xét: “Tiết mục mở màn rất tuyệt vời. Thanh Hằng cực kì thích đội hình nhóm múa của bạn đã có những tạo hình đẹp vô cùng tạo nên sự hào hùng, khí thế của dân tộc Việt Nam”. Sự xúc động dâng trào khiến nghệ sĩ Thanh Hằng phải thốt lên thật to “Việt Nam – quê hương tôi, đất nước tôi là Việt Nam”.

Danh ca Phương Dung dành lời khen cho Poppy Nhật Liêm: “Phần trình diễn của em rất sôi động từ âm nhạc, động tác vũ đạo cho tới các bạn phụ diễn tạo sự đẹp mắt và hào hứng cho người xem”. Bên cạnh đó, nữ giám khảo còn nhắn nhủ tới nam vũ công rằng đã “ăn tiền lớn” với phần trình diễn này. Ngoài ra, giám khảo Thanh Bạch còn bày tỏ sự khoái chí với phần mở màn “đầu xuôi đuôi lọt” của Poppy Nhật Liêm. Sau phần nhận xét, Poppy Nhật Liêm nhận được 9,75 điểm từ hai giám khảo Phương Dung và Thanh Hằng.

Đến với phần trình diễn của ca sĩ Hồ Khánh Long, anh đem tới ca cảnh Tự hào Việt Nam trên nền nhạc hai ca khúc nổi tiếng là Việt Nam ơi và Chào buổi sáng. Với chủ đề Đất nước tôi, Hồ Khánh Long đã mang đến những hình ảnh sinh hoạt quen thuộc của đất nước Việt Nam như những góc phố đáng yêu hay những con người dễ mến. Đặc biệt là hình ảnh về tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam trong thời gian gần đây, chưa khi nào mà hàng triệu triệu con tim cùng hòa chung nhịp đập về niềm kiêu hãnh, sự đoàn kết và tự hào cùng khí thế dân tộc được dâng cao.

Với tiết mục của Hồ Khánh Long, MC Đình Toàn ưu ái mời nữ danh ca Phương Dung nhận xét trước vì biết chị có niềm đam mê mãnh liệt với các môn thể thao. MC Đình Toàn còn tiết lộ rằng “Đừng nhìn bề ngoài để đánh giá, nhìn vậy thôi chứ chị Phương Dung năng động lắm”. Thích thú trước sự tinh ý của đàn em, danh ca Phương Dung chia sẻ mình thích bóng đá, tennis, bóng chuyền,… Đặc biệt, nữ giám khảo còn kể tên được vô số gương mặt cầu thủ nổi tiếng thế giới hiện nay một cách trôi chảy nhờ thường xuyên theo dõi. Trở lại với phần trình diễn của Hồ Khánh Long, danh ca Phương Dung đánh giá: “Giọng hát của bạn rất tốt, có thể hát được nhạc tình cảm, nhạc rock,… Tôi thích giọng hát này vì bạn hát rõ lời. Mong rằng bạn sẽ tỏa sáng hơn sau chương trình này và sẽ tiến xa trong chặng đường sắp tới”.

Giám khảo Thanh Bạch cho rằng điều để làm bùng cháy niềm đam mê bóng đá trong Hồ Khánh Long chắc chắn phải xuất phát từ một sự kiện cụ thể để nam ca sĩ có thể tâng bóng say mê và sống trong thế giới bóng đá. Chia sẻ về điều này, Hồ Khánh Long kể ba của anh vô cùng yêu bóng đá và niềm đam mê ấy đã truyền sang cho mình. Nghệ sĩ Thanh Bạch hỏi ngay rằng “Vậy điều đó là tốt hay xấu?” thì nhận được câu trả lời chắc nịch từ Hồ Khánh Long là “Điều này rất tốt”. Giám khảo Thanh Bạch tiếp lời: “Ba của bạn sẽ rất vui và ông đang chảy những giọt nước mắt hạnh phúc khi xem bạn trình diễn trong Tinh Hoa Hội Tụ ngày hôm nay. Tại vì khó lòng để bạn có thể thổ lộ với người thân của mình và điều đó đã được chứng minh bằng phần tâng bóng sau đoạn hát và giang tấu. Kĩ thuật này không phải một ngày hai ngày hay một tuần hai tuần có thể làm được mà nguyên một quá trình để có thể lên sân khấu. Bên cạnh đó, thời gian cũng hạn hẹp để bạn hòa hợp được với không gian mình đang có. Điều này đã làm cho chương trình vô cùng khác lạ”.

Với nghệ sĩ Thanh Hằng, chị gửi lời cảm ơn tới Hồ Khánh Long vì đã đem tới một tiết mục cảm xúc và nhiều cảm động: “Phần trình diễn mang trong mình âm hưởng của niềm tự hào về quê hương đất nước Việt Nam. Điều này làm tôi cảm động vô cùng và chắc có lẽ những người xem lại càng thấy cảm động nhiều hơn nữa”. Sau phần nhận xét, giám khảo Phương Dung và Thanh Hằng gửi tới cho Hồ Khánh Long cùng điểm số là 9,75 điểm.

Khép lại đêm thi đầu tiên là một tiết mục cực kỳ hoành tráng và ấn tượng đến từ nghệ sĩ cải lương Diễm Kiều, cô lựa chọn biểu diễn trích đoạn về Nữ tướng Lê Chân của tác giả Tô Thiên Kiều. Khi đến với Tinh Hoa Hội Tụ, Diễm Kiều mong muốn mang tới những vở cải lương được giữ nguyên nội dung nhưng sẽ được làm mới từ cảnh trí, sân khấu cho tới phục trang để có để gần gũi hơn với khán giả trẻ. Với trích đoạn cải lương này, Diễm Kiều sẽ cùng lật giở lại những trang lịch sử hào hùng của dân tộc qua hình ảnh của vị tướng nổi danh Lê Chân. Bà nổi tiếng là người tài sắc, văn võ song toàn. Sau khi hay tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, bà quyết định cùng binh lính của mình đầu quân về trướng Hai Bà Trưng và cùng nhau tạo nên những vết son lẫy lừng trong lịch sử của dân tộc.

Cùng là đồng môn trong lĩnh vực cải lương, giám khảo Thanh Hằng bày tỏ sự trân trọng khi Diễm Kiều đã trình diễn một tiết mục mang hào khí của nữ anh hùng Việt Nam trên sân khấu Tinh Hoa Hội Tụ. “Câu vọng cổ của Diễm Kiều rất tuyệt vời, giọng sáng và bén. Tôi được nghe, thấy và chứng kiến một Diễm Kiều rất mặn mòi. Hi vọng qua những phần thi và chương trình, Diễm Kiều sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm nhiều hơn nữa để thành công”, nữ nghệ sĩ cho hay.

Giám khảo Thanh Bạch cho thấy sự thông minh và tài năng của mình khi bất ngờ “xuất khẩu thành cải lương”, anh nhận xét về Diễm Kiều bằng cách ca vọng cổ. Nam giám khảo bày tỏ sự thán phục: “Diễm Kiều đã đem lại những điều trên cả tuyệt vời. Bởi vì bạn vừa xuống câu vọng cổ rất oai hùng thì bạn đã vào bài Trăng thu dạ khúc như là độc thoại nội tâm cõi lòng của nữ tướng. Em có rất nhiều cung bậc cảm xúc, ca cũng giỏi mà diễn cũng hay”. Nghệ sĩ Thanh Hằng ngồi bên còn phải bất ngờ với sự hiểu biết chi tiết về cải lương thì nam giám khảo mới hài hước đáp rằng đó là “Nhờ có Thanh Hằng ở bên cạnh nhắc tuồng”.

Danh ca Phương Dung lại vô cùng mê mẩn cách diễn và hát của Diễm Kiều vô cùng ăn khớp với nhau: “Nhạc đã hay rồi, lời hát cũng hay luôn. Nói chung phần trình diễn của bạn rất tốt, cũng như những bạn trợ diễn phối hợp vô cùng nhịp nhàng và đồng đều”. Với cơn mưa lời khen, Diễm Kiều nhận được điểm 9,75 từ cả hai nữ giám khảo Phương Dung và Thanh Hằng.

Tiếp nối thành công tại đêm thi đầu tiên với ba tiết mục của Poppy Nhật Liêm, Hồ Khánh Long và Diễm Kiều, chủ đề Đất nước tôi tiếp tục mang đến cho quý khán giả những tiết mục hào hùng và đậm đà bản sắc dân tộc với sắc đỏ rực cháy tinh thần yêu nước của Miha, Tâm Anh và Trần Mỹ Ngọc. Mỗi người một phong cách, mỗi người một lựa chọn nhưng tựu chung lại đều là tình yêu lớn dành cho đất nước thể hiện qua các phần dàn dựng chỉn chu, công phu và đầy tính nghệ thuật. Ca sĩ Miha sẽ mang tới nhạc cảnh Triệu Trinh Nương với ca khúc Dân nước Nam, diễn viên Tâm Anh sẽ đem đến hào khí của người con nước Việt trong tác phẩm kịch Lòng son và ca sĩ Trần Mỹ Ngọc sẽ chào sân với ca cảnh Đất nước tôi với liên khúc Tình ca và Ru con.

Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện. Tập 2 Tinh Hoa Hội Tụ được phát sóng lúc 21h thứ Tư ngày 8/12/2021 trên kênh THVL1.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...