07:43 | 02/12/2016

Hé lộ bản cover “Lý cây bông” khiến cho Thanh Lam, Thu Minh phấn khích

Tapchisaoviet - Tối 01/12, liveshow 4 cuộc thi ca hát “Khởi đầu ước mơ – Dream High” do công ty truyền thông MOV phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM tổ chức và thương hiệu điện thoại Mobiistar là nhà tài trợ đã diễn ra đêm thi mang chủ đề “Thang âm Việt”.

“Thang âm Việt” là một góc nhìn trẻ,cách tiếp cận mới mẻ với âm nhạc dân gian của các nhà sản xuất trẻ.Với mong muốn đưa những âm thanh Việt hoà trộn với các dòng nhạc và phong cách âm nhạc đương đại.

Với chủ đề không hề dễ dàng, top 8 cá tính âm nhạc của cuộc thi là gồm: Lục Huy, Phương Minh – Đội Đỗ Hiếu; Anh Huy, Huyền Sambi, Trần Hòa, Thủy Nguyên – đội Khắc Hưng & Trung Quân; 1Dee & Rapper F, Trí Nhân – Đội Touliver đã nỗ lực tập luyện, chuẩn bị các tiết mục ấn tượng trong suốt 1 tuần qua. Liveshow 4 cũng sẽ là đêm thi đầy căng thẳng khi có đến 2 cá tính âm nhạc phải chia tay với chương trình khi nhận được tổng điểm quy đổi từ giám khảo và bình chọn qua Zalo thấp nhất.

Bên cạnh 2 giám khảo xuyên suốt của chương trình là giám đốc âm nhạc Huy Tuấn và ca sĩ Thu Minh, đêm thu mang chủ đề “Thang âm Việt” còn có sự góp mặt của giám khảo khách mời đặc biệt là Diva nhạc nhẹ Việt Nam Thanh Lam.

Tiết mục 1: ĐỘC ẨM – TRẦN THU HÒA (Đội Khắc Hưng & Trung Quân)

Sáng tác: Khắc Hưng

Giới thiệu: Trong liveshow 3, Trần Hòa đã lấy nước mắt của đội trưởng Khắc Hưng và đông đảo khán giả khi thể hiện đầy tình cảm ca khúc “Mẹ yêu” của nhạc sĩ Phương Uyên. Sang tuần thi mang chủ đề “Thang âm Việt”, Trần Hòa tự tin trình bày ca khúc “Độc ẩm” do chính producer Khắc Hưng sáng tác và từng được ca nương Kiều Anh thể hiện rất thành công.  Với việc đầu tư bản phối mới và được chính ca nương Kiều Anh thị phạm ngay trước đêm thi, Trần Hòa hi vọng tiết mục này sẽ làm hài lòng 3 giám khảo khó tính.

Nhận xét: Diva Thanh Lam đánh giá phần ở trình diễn của Trần Hòa có một giọng hát đậm đà, tuy nhiên, cô nhận xét phần trình diễn này chỉ có phần vỏ, chưa thấy cái chiều sâu ở bên trong. Nữ ca Thu Minh uyển chuyển hơn khi đưa ra nhận xét: Cô ngạc nhiên khi Khắc Hưng chưa già nhưng đã có thể sáng tác một bài hát nhiều chiêm nghiệm như thế. Cô nghĩ bài hát "Độc ẩm" này phải để các lứa tuổi như các chị thể hiện mới tốt. Nhà sản xuất Huy Tuấn cũng đồng quan điểm với ca sĩ Thu Minh khi cho rằng đội trưởng Khắc Hưng chưa lựa chọn ca khúc phù hợp cho Trần Hòa. Tuy nhiên, cả 3 giám khảo đều đồng ý, không thể yêu cầu quá cao ở Trần Hòa vì tuổi đời và trải nghiệm của cô chưa nhiều, ở mức độ của nữ thí sinh này, trình diễn như vậy đã rất tốt.

Tiết mục 2: TÔI THẤY HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH – TRÍ NHÂN (Đội Touliver)

Sáng tác: Châu Đăng Khoa

Giới thiệu: Liveshow 4 là tuần thi đầy áp lực với Trí Nhân khi tuần trước chàng hot boy của “Khởi đầu ước mơ – Dream High” là giọng ca lọt vào top nguy hiểm. Tuần này, Touliver đã phối lại ca khúc “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của tác giả Châu Đăng Khoa để Trí Nhân phát huy hết giọng hát tình cảm, ấm áp.

Nhận xét: Ca sĩ Thu Minh nhận xét qua phần thi này cô cảm thấy giữa Touliver và Trí Nhân chưa có sự kết nối với nhau. Phần nhạc cụ bị khiên cưỡng và hình ảnh chú bộ đội không hợp với phần nhạc cụ đó. Cô cũng nhận xét phần hát của Trí Nhân đơn giản cần thể hiện được tình cảm chất chứa nỗi buồn nhưng Trí Nhân chưa làm được điều này. Anh chàng hát với sắc âm khá thô, ít cảm xúc. Cô muốn góp ý thêm về cách nhấn nhá, nhả chữ của Trí Nhân cần mềm mại và hợp với giai điệu hơn.

Tiết mục 3: TRÊN ĐỈNH PHÙ VÂN – PHẠM THỦY NGUYÊN (Đội Khắc Hưng & Trung Quân)

Sáng tác: Phó Đức Phương

Giới thiệu: Liên tiếp các tuần thi được giám khảo đánh giá là thí sinh tiềm năng của “Khởi đầu ước mơ – Dream High”, trong liveshow 4, Thủy Nguyên quyết định làm khó bản thân bằng việc trình bày ca khúc “Trên đỉnh Phù Vân” của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Ngay từ khi hé lộ ca khúc dự thi, nhiều khán giả cũng cũng chờ đợi 2 đội trưởng Khắc Hưng và Trung Quân sẽ đem điều mới mẻ gì vào trong tiết mục này.

Nhận xét: Ca sĩ Thanh Lam đặt câu hỏi cho Thủy Nguyên: Khi hát em có cảm nhận được sự giao thoa giữa các đoạn phối khí không vì chị thấy em hát hơi bị cường điệu. Thanh Lam cho rằng Thủy Nguyên nên thể hiện bài hát một cách nhẹ nhàng, trong trẻo phù hợp với độ tuổi của cô hơn, chứ không nên hát quá dằn vặt vì đây là cách mà nhiều người đã thể hiện, không có gì mới lạ. Ca sĩ Thu Minh cũng gửi lời khuyên Thủy Nguyên: Ai cũng biết em có giọng hát nội lực, quá khủng, tuy nhiên em không nên đêm nào cũng thể hiện sự dữ dội của mình, nếu không khán giả sẽ cảm thấy nhàm chán. Thỉnh thoảng hãy tỏ ra mềm mại để làm mới hình ảnh. Đội trưởng Trung Quân bên vực cho học trò của mình rằng cả hai muốn thể hiện cái điên ngầm của Thủy Nguyên qua cách thể hiện bài hát rất khó này.

Tiết mục 4: CHÊNH VÊNH – ĐÀO THANH HUYỀN (Đội Khắc Hưng & Trung Quân)

Sáng tác: Lê Cát Trọng Lý

Giới thiệu: Với sở thích mang những điều độc lạ lên sân khấu “Khởi đầu ước mơ – Dream High”, Đào Thanh Huyền đã thổi làn gió mới cho bản hit “Chênh vênh” của tác giả Lê Cát Trọng Lý. Ngoài gây ấn tượng bởi giọng hát, lần xuất hiện, Đào Thanh Huyền còn gây bất ngờ khi trang điểm đầy ma mị, thậm chí đội cả 1 chiếc ô trên đầu để biểu diễn.

Nhận xét: Thanh Lam thích tổng phổ phối khí của producer Khắc Hưng. Tuy nhiên cô thấy tiết mục này khá tốt nhưng sự nhuần nguyễn giữa tổng phổ và giọng hát còn có thể tốt hơn nữa. Nhạc sĩ Huy Tuấn lại thích phần trình diễn của Đào Thanh Huyền bởi anh đánh giá cao phần phối khí mang đậm sắc thái Việt, về phần hát chưa thực sự thuyết phục, nhưng cô đã thể hiện được hình tượng Lolita trong văn học, nhìn cuốn hút nhưng người ngoài không dám tới gần. Đội trưởng Khắc Hưng cũng giải thích: Anh nhìn thấy sự đáng yêu của Đào Thanh Huyền, anh muốn giữ lại sự ngô nghê rất riêng đó chứ không muốn lái cô đi theo ý đồ của nhà sản xuất.

Tiết mục 5: DESTINY – LỤC QUANG HUY (Đội Đỗ Hiếu)

Sáng tác: Đỗ Hiếu

Giới thiệu: Sau khi đạt thành tích “Thí sinh được yêu thích nhất” do hội đồng giám khảo báo chí bình chọn ở liveshow 3, Lục Huy tiếp tục được đội trưởng Đỗ Hiếu khai thác tối đa lợi thế vũ đạo và khả năng thể hiện các ca khúc mang tiết tấu nhanh. Tuần này, Lục Huy tự tin trình bày ca khúc “Destiny” – một hit đình đám của Hồ Ngọc Hà trong năm 2016. Ngoài biểu diễn với vũ đoàn riêng, Lục Huy còn mời diễn viên BB Trần múa phụ họa cho tiết mục này. Trên sân khấu, BB Trần tự tin khoe vòng eo gợi cảm, thon gọn khi giả gái. Chàng diễn viên trẻ cũng không ngại khoe khả năng nhảy múa với màn vũ đạo đầy bốc lửa, điêu luyện.

Nhận xét: Nhà sản xuất âm nhạc Huy Tuấn nhận xét: Bài hát "Destiny" vốn không mang âm hưởng Việt trong đó và từng khiến nhạc sĩ Huy Tuấn phản đối khi được lựa chọn. Tuy nhiên, sau màn trình diễn nhạc sĩ đã phải công nhận sự lựa chọn của Đỗ Hiếu quá khéo. Bản phối vừa có những tiết tấu hiện đại thể hiện sự hội nhập, vừa có tinh thần Việt Nam trong đó.

Tiết mục 6: CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY – PHƯƠNG MINH (Đội Đỗ Hiếu)

Sáng tác: nhạc Huy Tuấn, lời Quang Minh

Giới thiệu: Quyết tâm bứt phá hơn sau tuần thi được diva Hồng Nhung hết lời khen ngợi, trong đêm thi với chủ đề “Thang âm Việt”, Phương Minh sẽ thể hiện ca khúc “Chờ người nơi ấy” với bản phối lạ tai do đội trưởng Đỗ Hiếu kì công thực hiện. Phương Minh cũng là thí sinh đầu tiên dám làm mới ca khúc của chính giám khảo khó tính Huy Tuấn.

Nhận xét: Thu Minh nhận xét: Đỗ Hiếu có cả yếu tố thị trường và chuyên môn. Cô đánh giá cao bản phối "Chờ người nơi ấy" của anh. Tuy nhiên cô cũng nhận xét Phương Minh chưa thể hiện tốt phần trình diễn của mình. Cô thích thú với hình ảnh sexy của Phương Minh và cảm thấy Minh hợp với hình tượng này hơn, thế nhưng sự cố gắng phá cách của Phương Minh cũng là điều rất đáng quý.

Tiết mục 7: HÒ KÉO PHÁO – PHẠM ANH DUY (Đội Khắc Hưng & Trung Quân)

Sáng tác: Hoàng Vân

Giới thiệu: Luôn liên tục thay đổi màu sắc âm nhạc trong 3 tuần thi đầu tiên, đến liveshow 4, Anh Duy – giọng ca nam duy nhất của đội Khắc Hưng & Trung Quân sẽ lựa chọn ca khúc nhạc đỏ “Hò kéo pháo” của nhạc sĩ Hoàng Vân để tranh tài với 7 cá tính âm nhạc còn lại của cuộc thi.

Nhận xét: Nhà sản xuất âm nhạc Huy Tuấn thích tiết mục "Hò kéo pháo" của Phạm Anh Duy. Anh ví tinh thần của Anh Duy giống như tinh thần của anh bộ đội với vào quân ngũ đã được cử đi kéo pháo, chưa trải qua gian khổ nên rất hân hoan. Anh thấy bản phối rất thú vị, dí dỏm và bất ngờ khi đội trưởng Khắc Hưng - Trung Quân lại có thể làm mới ca khúc "Hò kéo pháo" hài hước như vậy. Nhạc sĩ cũng dành lời khen ngợi cho Phạm Anh Duy, anh rất phù hợp với bài hát.

Tiết mục 8: LÝ CÂY BÔNG – 1DEE & F (Đội Touliver)

Sáng tác: Lời rap Pjpo & Ricky Star

Giới thiệu: Bằng khả năng viết Rap rất riêng của mình, 2 cá tính âm nhạc này luôn mang đến những ca khúc vui tươi đúng với hình tượng của mình trên sân khấu. Với chủ đề “Thang âm Việt”, 1DEE & F sẽ khuấy động sân khấu với ca khúc “Lý Cây Bông” mang đậm phong cách Touliver.

Nhận xét: Ca sĩ Thanh Lam thấy bài hát rất dí dỏm, cả một tổng thể tươi mới, hài hước. Đây cũng là phần trình diễn mà Thu Minh trông chờ trong mỗi tuần. Cô biết mội đội 2 người sẽ càng khó trình diễn hơn so với chỉ một thí sinh trình bày tiết mục. Cô rất yêu thích phần trình diễn của 1DEE & F, đồng thời cảm thấy việc làm mới các bài hát là rất cần thiết, để làm ca khúc đó tươi mới, sống mãi.

*Thí sinh được yêu thích nhất do hội đồng báo chí bình chọn: 1DEE & F

 

*Thí sinh phải dừng cuộc chơi với tổng điểm quy đổi thấp nhất: Thủy Nguyên & Trí Nhân

Việc dừng bước của Thủy Nguyên gây rất nhiều bất ngờ cho khán giả. Trước đó, cô nhận được “cơn mưa” lời khen của giám khảo và đạt giải thưởng “Thí sinh được yêu thích nhất” do hội đồng báo chí bình chọn ở liveshow 1 với tiết mục “Gửi người yêu cũ”. Ở các tuần tiếp theo, Thủy Nguyên luôn được giám khảo nhận định là thí sinh sở hữu giọng hát “khủng”, thậm chí không ít người dự đoán cô sẽ là quán quân của “Khởi đầu ước mơ – Dream High”.

Khách mời: Thu Hằng khoe giọng hát trong veo trên sân khấu “Khởi đầu ước mơ – Dream High”

Ngoài phần tranh tài của top 8 cá tính âm nhạc, trong liveshow 4 “Khởi đầu ước mơ – Dream High” còn chào đón khách mời đặc biệt là ca sĩ trẻ chuyên trị dòng nhạc dân gian Thu Hằng. Sở hữu giọng hát trong veo, tình cảm, Thu Hằng để lại nhiều ấn tượng khi thể hiện ca khúc “Trong” của nhạc sĩ Dương Cầm.

Ảnh: Ngô Trần Hải An 

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...