14:33 | 21/05/2016
Ngôi Sao Phương Nam

Hương Phù Sa đăng quang quán quân Ngôi Sao Phương Nam 2016

Tapchisaoviet - Đội Hương Phù Sa của ca sĩ Lê Minh Trung, ca sĩ Diệu Hiền, MC Hoài Hương và biên đạo Lê Hải đã trở thành Quán quân của chương trình Ngôi Sao Phương Nam 2016 với tiết mục “Tự hào sử Việt” hoành tráng và cảm xúc, khiến cả ngàn khán giả tại trường quay tối qua chết lặng trong không khí linh thiêng và hào khí dân tộc.

 
 

Giám khảo NSƯT Hoài Linh và nhà báo - MC Phước Lập phải thốt lên đã “nổi da gà” khi xem tiết mục của đội Hương Phù Sa.Tiết mục được dàn dựng công phu và hoành tránh nhất từ trước tới nay khi quy tụ dàn diễn viên lên đến 128 người, trong đó rất nhiều diễn viên phải liên tục thay đồ để xuất hiện nhiều lần trên sân khấu. Không chỉ mang đến hiệu ứng hình ảnh thật mãn nhãn, đội Hương Phù Sa còn áp dụng hiệu ứng 4D bằng việc thắp các lọ trầm hương khắp sân khấu. Mùi hương ngào ngạt và làn khói từ các lọ trầm hương lan tỏa khắp khán phòng, tạo nên một không khí linh thiêng, đưa người xem hòa nhập vào tiết mục.

Không gian sân khấu được đội dàn dựng như một lớp học với những em học sinh bên cuốn sách Sử Việt, mở ra những bài học lịch sử sống động ngay trước mắt. Lấy ý tưởng chính từ hoàn cảnh ra đời của 3 bản Tuyên ngôn độc lập, từ bài thơ “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt đến bản “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi và Bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiết mục “Tự hào sử Việt” đã đưa khán giả đi qua những cột móc quan trọng, những trang sử vẻ vang của dân tộc. Với tiết mục này, đội Hương Phù Sa muốn khẳng định thế hệ trẻ ngày nay luôn nhớ về cội nguồn dân tộc, nhớ đến công lao của thế hệ cha ông đã dựng nước, giữ nước, và những bài sử Việt, những bản anh hùng ca sẽ luôn luôn bất tử.

Tiết mục thành công có sự đóng góp rất lớn của 2 ca sĩ Diệu Hiền và Lê Minh Trung. Cả hai đã thể hiện trọn vẹn chuỗi ca khúc “Hát từ cội nguồn”, “Dân nước Nam”, “Câu hò bên bờ Hiền Lương”, “Linh thiêng Việt Nam”. Mặc dù đang mang thai những tháng đầu nhưng Diệu Hiền vẫn cố gắng để hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Diệu Hiền cũng là nữ ca sĩ được NSƯT Hoài Linh yêu thích nhất trong chương trình. Chưa bao giờ cô khiến Hoài Linh thất vọng, từ tập đầu tiên cho đến đêm Chung kết. Nam ca sĩ Lê Minh Trung vốn xuất thân là ca sĩ của dòng nhạc bolero, dù những tập đầu, anh lúng túng với những ca khúc quê hương nhưng càng vào trong, anh càng tiến bộ.

Giám khảo Phi Nhung cho biết chị rất hãnh diện với Lê Minh Trung và bất ngờ với màn Ngoài Diệu Hiền và Lê Minh Trung, đóng góp lớn nhất cho sự thành công của tiết mục “Tự hào sử Việt” chính là Biên đạo múa Lê Hải. Chị đã có một tiết mục vô cùng ấn tượng nếu không muốn nói là xuất thần, ngoài sự tưởng tượng của NSƯT Hoài Linh. “Xin cảm ơn những nghệ sĩ múa, nhạc sĩ, ca sĩ hỗ trợ đã ướt đẩm mồ hôi dù không ai biết mặt biết tên nhưng đã đem lại màu sắc cho sân khấu rất đẹp và hoành tráng. Tiết mục đội Hương Phù Sa dàn dựng ngoài sức tưởng tượng của tôi, tiết mục đã đem từng giọt phù sa tưới lên mảnh đất khô cằn, tôi hy vọng sau tiết mục của các bạn từ những giọt phù sa đó sẽ đơm hoa kết trái” – Anh chia sẻ. Giám khảo – Nhà báo Phước Lập nhận xét: “Cái cốt lõi của tiết mục các bạn là tình yêu Tổ Quốc. Những ngày tháng này, các bạn trình diễn tiết mục này thì khán giả cả nước cảm ơn các bạn vì đã nhắc những điều quý giá của mỗi người đối với quê hương, đất nước mình”.

Én đồng của cuộc thi Người dẫn chương trình 2014 Hoài Hương cũng là một nhân tố góp phần làm nên thành công của tiết mục. Là thí sinh tham gia chương trình muộn nhất và là “thế thân” cho MC Như Quỳnh khi nữ MC này ngừng cuộc chơi vì lý do gia đình, nhưng Hoài Hương đã bắt nhịp khá nhanh. Những vòng thi đầu, cô thường bị góp ý về việc chưa tiết chế tốt cảm xúc nhưng càng về sau, cô càng tiến bộ và duyên dáng. Tiết mục của Hương Phù Sa còn có sự tham gia hỗ trợ của MC Đào Duy (đội Sắc Màu) và biên đạo Ngọc Xuân (đội Duyên Quê), khiến giám khảo NSƯT Hoài Linh tấm tắc khen “Không có gì quý hơn cái tình nghệ sĩ lúc này, các em ơi!” vì ông đã từng hy vọng các thành viên đã dừng lại ở các vòng trước sẽ hội tụ lại cùng trình diễn. Với tiết mục quá xuất sắc, đội Hương Phù Sa giành được số điểm 50 tuyệt đối và trở thành Quán quân của chương trình với giải thưởng trị giá 400 triệu đồng.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...