08:45 | 31/12/2018

Mỹ Linh tuyên bố đoạn tuyệt tình cảm với Phương Uyên trong tập 1 “Ban nhạc Việt mùa 2”

Tintuc - Gameshow “Ban nhạc Việt mùa 2” đã chính thức quay trở lại với khán giả vào 21h15 Chủ nhật ngày 30/12/2018.

Trong tập 1, khán giả theo dõi chương trình không chỉ thấy những màn tranh giành thí sinh nảy lửa mà mà còn phải cười nghiêng ngả trước những phần đối đáp đầy hài hước và dí dỏm của MC Xuân Bắc và các huấn luyện viên.

  

Trong phần giới thiệu của tập 1 vừa lên sóng, MC Xuân Bắc – người tiếp tục “cầm trịch” Ban nhạc Việt xuyên suốt mùa 2 chia sẻ chương trình về căn bản không có gì mới vì ê-kip chương trình trong suốt mùa vừa qua chỉ ăn, nghỉ và tập luyện để chuẩn bị cho sự trở lại trong mùa 2. Anh khẳng định chương trình có thể mới về nội dung nhưng không mới về hình thức, mới về những tình huống xảy ra nhưng cảm xúc trong Ban nhạc Việt mùa 2 vẫn sẽ rất tuyệt vời.

Chia sẻ cảm xúc khi quay trở lại ghế nóng, huấn luyện viên Đức Trí cho rằng anh cảm thấy rất lo lắng vì ban nhạc nào cũng yêu quý huấn luyện viên Phương Uyên vì chị luôn dành nụ cười, nước mắt và tâm huyết dành cho các ban nhạc nên rất có thể ban nhạc nào cũng sẽ chọn về với đội của vị huấn luyện viên này. Còn nhạc sĩ Nguyễn Hài Phong đã thể hiện quyết tâm giành ngôi vị quán quân trong chương trình bằng cách… xuống tóc.

Tương tự như ở mùa 1, trong vòng Vượt tường, mỗi huấn luyện viên sẽ lựa chọn 5 đội trong 40-50 ban nhạc để đi tiếp vào vòng trong. Ở vòng thi này, mỗi ban nhạc sẽ biểu diễn một ca khúc tự chọn. Tính từ khi ban nhạc bắt đầu biểu diễn đến giây thứ 90, đồng hồ đếm ngược 30 giây sẽ xuất hiện và bức tường từ từ đóng lại. Trong 30 giây còn lại, nếu ban nhạc được ít nhất 2 HLV lựa chọn, bức tường sẽ mở ra và ban nhạc đó đã được đi tiếp vào vòng Huấn luyện.

 

Ban nhạc mở màn đầu tiên trong chương trình là Plus band. Mặc dù ngay từ đầu khi đến với chương trình, ban nhạc này đã mong muốn sẽ được về đội của HLV Phương Uyên nhưng may mắn đã không mỉm cười với họ. Tuy nhiên Plus band lại nhận được ba cái gạt cần từ ba vị huấn luyện viên còn lại. Chia sẻ về lý do không chọn, Nhạc sĩ Phương Uyên cho rằng tư duy phối của ban nhạc mới có nhưng cách hát lại cũ. Trong khi, diva Mỹ Linh cho rằng chị có thể sửa được tư duy hát cho ban nhạc thì Phương Uyên lại khuyên họ nên về với đội của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong khiến diva tuyên bố tuyên bố đoạn tuyệt tình cảm với vị huấn luyện viên này. Nhưng cuối cùng, diva vẫn thuyết phục được ban nhạc này chọn mình.

       

Ban nhạc “vượt tường” tiếp theo trong tập 1 là Những năm 90’ với bản mash up 2 ca khúc Sài Gòn làm anh nhớ em do ban tự sáng tác và Cho tôi một đứa con trai của nhạc sĩ Trần Tiến. Trong khi huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong đánh giá cao ban nhạc này vì họ chỉ chơi 2 loại nhạc cụ nhưng nó đã thể hiện sự mộc mạc trong giai điệu của bài hát. Bên cạnh đó, khi nghe từ câu từng chữ, anh cảm thấy rất đáng yêu. Nhạc sĩ Đức Trí lại rất thích các tiết mục này vì nó “xàm” và có tính giải trí cao. Bên cạnh đó, anh cũng đã dò hỏi nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sẽ làm gì với Những năm 90’ để dùng chính cách đó áp dụng cho họ khi thuyết phục được ban nhạc này về với đội của mình. Chính vì điều này, MC Xuân Bắc đã cảnh báo với các huấn luyện viên còn lại rằng: “Đức trí là một tay ghê gớm” nhưng Những năm 90’ vẫn quyết định chọn đội của huấn luyện viên Đức Trí.

Kết thúc tập 1 của chương trình với phần trình diễn xuất sắc nhất đến từ ban nhạc Fish in duck với ca khúc tự sáng tác Lối thoát. Phần trình diễn này đã nhận được sự đồng ý của cả bốn huấn luyện viên. MC Xuân Bắc tin tưởng rằng ban nhạc sẽ có mặt trong đêm chung kết. Sau phần tranh giành quyết liệt của cả bốn huấn luyện viên, ban đã quyết định về với đội của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong trong sự bất ngờ đầy tiếc nuối của nhạc sĩ Phương Uyên dù cả chị và khán giả đều cho rằng Fish in duck sẽ chọn chị.

Ngoài ra, trong tập 1 còn có các ban nhạc không “vượt tường” thành công là Black wolf với ca khúc Tạm biệt chim én, Feely.f.high với Around the world… Cả hai ban nhạc này đều gây tiếc nuối cho MC Xuân Bắc, khiến anh phải thể hiện sự “bất bình” với các huấn luyện viên trên cương vị của một khán giả. Tuy nhiên với những giải thích đầy tính chuyên môn cũng như góp ý đầy tính thuyết phục của các huấn luyện viên, nam MC đều cảm thấy tâm phục khẩu phục. Ngoài ra các ban khác như Lime Band và Lala Band cũng tranh tài trong tập đầu tiên nhưng đã không nhận được sự “gật đầu” của 4 huấn luyện viên.

Như vậy, sau  tập 1, huấn luyện viên Phương Uyên vẫn trắng tay khi chưa chọn được ban nhạc về đội của mình. Trong khi cả 3 huấn luyện viên còn lại đều đã chọn cho mình được 1 ban nhạc cho đội của mình.

Tập 2 của Ban nhạc Việt mùa 2 do Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Cổ phần Bình Minh Media sản xuất sẽ tiếp tục được phát sóng vào 21h15 Chủ nhật ngày 6/1/2019 trên VTV3.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...