09:00 | 19/05/2019

Nữ diễn viên trẻ sợ tái mặt vì bị Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng chê thẳng thừng

Tintuc - Tập 2 của chương trình Gương Mặt Điện Ảnh 2019 vừa phát sóng vào tối 18/5 với 6 tiết mục thể hiện tài năng của Kim Nhã, Lương Ánh Ngọc, Hoa Thảo, Nguyễn Huy, Âu Thành Cát và Giang Thúy Viên.

Mặc dù đây chỉ là đêm chào sân để các thí sinh thể hiện những năng khiếu ngoài diễn xuất và chỉ có 1 điểm cộng cho tiết mục xuất sắc chứ không tính điểm nhưng 2 giám khảo Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng vẫn đòi hỏi các thí sinh phải nghiêm túc và cố gắng hết sức mình. Cả hai đã thẳng thắn phê bình với những câu nói rất…thẳng, khiến một số thí sinh sợ tái mặt.

Nữ diễn viên trẻ sợ tái mặt khi bị Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng chê thẳng trên sóng

Đó chính là nữ diễn viên trẻ Giang Thúy Viên với tiết mục múa lụa. Cô mở đầu bằng cảnh xuất hiện ấn tượng trong một chiếc lồng sắt lớn treo trên sân khấu và thực hiện bài múa lụa trên nền ca khúc Dáng em lụa là. Mọi thứ đều rất đẹp, song những sợi lụa quá dài gây ra vướng víu, cùng với sự bấp bênh của chiếc lồng đang lơ lửng trên không, khiến cho Giang Thúy Viên không thể tung lụa như ý muốn. Những trục trặc về đạo cụ đã khiến cho Giang Thúy Viên mất tinh thần và không còn tập trung vào từng động tác cũng như âm nhạc. Cô cố gắng hoàn thành cho xong tiết mục. Và điều đó đã khiến cho 2 giám khảo Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn thất vọng. Giám khảo Cát Phượng nhận xét thẳng rằng Giang Thúy Viên múa rất vô hồn, sự vô hồn đó dẫn đến việc cô diễn xuất rất vô cảm, gần như không quan tâm đến cảm xúc của khán giả. Giám khảo Kiều Minh Tuấn khẳng định anh không dùng lời có cánh trong chương trình Gương Mặt Điện Ảnh và anh nghiêm túc phê bình Giang Thúy Viên chưa tập trung với bài thi của mình và khuyên cô không nên lãng phí những lợi thế về sắc vóc và tuổi trẻ của mình. Dường như vẫn chưa cảm thấy “đủ đô”, giám khảo Cát Phượng tiếp lời Kiều Minh Tuấn bằng lời nhắc khá nặng ký: “Đừng tạo cho mình thành bình hoa di động”.

Là người cố vấn nghệ thuật cho Giang Thúy Viên, nữ đạo diễn Ngọc Duyên cũng khá thất vọng về màn ra mắt của nữ thí sinh đội mình. Chị nghiêm khắc nhắc nhở Thúy Viên phải trân trọng 5 phút xuất hiện trên sóng truyền hình và phải chứng minh cho giám khảo và khán giả thấy cô xứng đáng có mặt ở đây và có khả năng đi xa trong chương trình. Là thí sinh bị khiển trách nặng nề nhất trong vòng thi đầu của chương trình, Giang Thúy Viên chia sẻ việc cô vào được top 13 của chương trình không hề dễ dàng và cô muốn đến đây để được học hỏi. Những thiếu sót, sự cố của bài thi hôm nay cô hứa sẽ không xảy ra trong các vòng tiếp theo.

Dù đã tan rã nhưng Kim Nhã vẫn không cầm được nước mắt khi nhắc đến BB&BG

Kim Nhã dự thi với tiết mục múa nói về hành trình tìm lại niềm đam mê diễn xuất, tưởng chừng như có lúc đã vụt tắt của cô. Trong tiết mục có đoạn Kim Nhã hồi tưởng lại một trong những sản phẩm đầu tay của cô lúc còn trong nhóm hài BB&BG. Kim Nhã cho biết lý do cô đưa đoạn hồi tưởng này vào tiết mục bởi với cô, BB&BG là mái nhà thứ hai, là nơi giúp cô biết đến diễn xuất. Cũng chính vì tình yêu quá lớn với BB&BG nên Kim Nhã đã từng rơi vào khoảng thời gian hụt hẫng khi nhóm ngừng hoạt động, hoang mang, mất niềm tin vào khả năng của mình. Sau một thời gian suy ngẫm, Kim Nhã đã nhận ra diễn xuất mới thật sự là niềm yêu thích thật sự của mình. Và cô quyết tâm bắt đầu lại niềm đam mê đó từ chương trình Gương mặt điện ảnh 2019, dù có trễ nhưng vẫn còn hơn là không làm gì cả.

Trong lúc thể hiện bài thi, Kim Nhã đã không giấu được sự xúc động qua những giọt nước mắt của mình. Chính điều đó đã giúp cho Kim Nhã giành được tình cảm của giám khảo Kiều Minh Tuấn. Anh thẳng thắn nhận xét Kim Nhã giống như 1 viên ngọc đẹp nhưng còn rất thô, bài múa tuy rất lọng cọng, cảm giác Kim Nhã chưa tìm được chính mình nhưng nó lại truyền cảm hứng cho anh rất mạnh mẽ. Thậm chí, anh còn ghi ngay vào giấy rằng đây là “tiết mục hay”, xứng đáng được hơn 10 điểm. Anh nhận thấy mỗi khi Kim Nhã nhắc đến BB&BG là cô xúc động. Anh khuyên Kim Nhã những gì đã qua đã là quá khứ, cô phải mạnh mẽ hơn để tỏa sáng. Đó cũng chính là lời khuyên của đạo diễn Vũ Trần – người cố vấn nghệ thuật của Kim Nhã trong chương trình. Theo anh, Kim Nhã nên tạm gác quá khứ lại và hãy cho khán giả thấy một Kim Nhã của tương lai. Giám khảo Cát Phượng cũng đồng tình với nhận xét của Kiều Minh Tuấn và chị tin chắc viên ngọc thô Kim Nhã có thể mài giũa được. Những lời nhận xét của các giám khảo, đặc biệt là giám khảo Kiều Minh Tuấn đã khiến cho Kim Nhã một lần nữa rơi nước mắt vì xúc động.

Diễn viên 18 tuổi Lương Ánh Ngọc khiến Kiều Minh Tuấn ngưỡng mộ

Thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình là Lương Ánh Ngọc tạo được ấn tượng với tiết mục múa kiếm kết hợp cùng với vũ đạo trên nền nhạc sôi động. Trong tạo hình của một nữ ninja hiện đại, Lương Ánh Ngọc có những động tác đánh kiếm thuần thục, ra đòn mạnh mẽ, cảm giác tiết mục của cô giống như 1 đoạn phim hành động. Và cô nàng 18 tuổi đã “đánh lừa” được nam giám khảo Kiều Minh Tuấn vì ban đầu anh cứ nghĩ Lương Ánh Ngọc biết võ thật sự nhưng thực tế cô chỉ mới tập được 1 tuần.

Nam diễn viên chính của phim “Em chưa 18” cho biết ở tuổi 18 của mình, anh không biết làm gì cả, vẫn còn non nớt, ngố và nhút nhát chứ không được như Lương Ánh Ngọc. Anh khuyên Lương Ánh Ngọc nên giữ ngọn lửa này trên con đường theo đuổi đam mê diễn xuất của mình. Giám khảo Cát Phượng cũng bày tỏ sự thích thú trước sức trẻ của các thí sinh. Chị khuyên các thí sinh hãy cứ làm và thể nghiệm những gì mình thích, dẫu sai cũng được, còn hơn là không dám làm gì cả.

Diễn viên Hoa Thảo khiến Kiều Minh Tuấn đứng tim vì sợ…rớt con trên sân khấu

Đó chính là nữ diễn viên Hoa Thảo với tiết mục múa đương đại trong mưa. Vì xuất thân là diễn viên múa nên trong bài thi thuộc về thế mạnh của mình, Hoa Thảo đã đặt thêm thử thách cho bản thân bằng việc múa chân trần trên sân khấu dính đầy nước. Cô vào vai một bà bầu trẻ đang hạnh phúc cùng chồng chờ đón đứa con đầu lòng ra đời. Cùng với nam vũ công trong vai người chồng, cả hai thực hiện những động tác nhảy múa, bê đỡ rất nguy hiểm như động tác nam vũ công vừa cõng Hoa Thảo nằm ngược trên lưng vừa bước qua cầu, cảnh vũ công nam bế Hoa Thảo nhào lộn, cảnh cả hai đứng trong mưa và nhảy liên tục mà chỉ cần trợt chân thôi là cả hai sẽ bị té đập mặt xuống sàn kính…

Tiết mục của Hoa Thảo đã khiến cho các giám khảo nhiều phen đứng tim vì sợ. Dù biết Hoa Thảo chỉ mang “bầu giả” nhưng Kiều Minh Tuấn vẫn lo lắng nữ diễn viên nhảy nguy hiểm quá sẽ bị “rớt con” trên sân khấu. Tiết mục ấn tượng của Hoa Thảo đã nhận được lời khen của 2 giám khảo và cô là thành viên duy nhất trong đội của đạo diễn Ngọc Duyên nhận được 1 điểm cộng cho phần thi tài năng. Số điểm này sẽ được cộng với tiết mục dự thi chính trong vòng 2 của Hoa Thảo.

Hai thành viên nam trong đội của đạo diễn Ngọc Duyên là Nguyễn Huy và Âu Thành Cát cũng có bài thi tài năng khá tốt. Nguyễn Huy thể hiện khả năng ca hát qua ca khúc “Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao”. Anh vừa hát vừa thực hiện những động tác múa đương đại nhẹ nhàng dưới cơn mưa. Tiết mục “ướt át” của Nguyễn Huy tạo được hiệu ứng thị giác đẹp mắt và lãng mạn, cũng như giúp cho Nguyễn Huy khoe được hình thể rắn chắc, nam tính.

Âu Thành Cát mang đến tiết mục đầy tính ngẫu hứng với các ca khúc hóm hỉnh do anh sáng tác, nói về một chàng trai từng thất bại trong tình yêu để rồi sau đó nhận ra những bí quyết trong việc tìm hiểu và chinh phục phụ nữ. Âu Thành Cát nhận được lời khen của 2 giám khảo Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn. Nữ giám khảo Cát Phượng khuyến khích Âu Thành Cát nên thử sức trong những vai hài hước và lấy câu chuyện về hành trình tìm hiểu phụ nữ để làm đề tài xuyên suốt các vòng thi của mình.

Tập 2 của Gương Mặt Điện Ảnh đã khép lại phần thi tài năng của top 13 thí sinh. Ngoài thí sinh Hoa Thảo của đội đạo diễn Ngọc Duyên, 2 thí sinh nhận được 1 điểm cộng còn lại là Đào Duy Quang của đội Vũ Trần (tập 1), Hồ Thanh Phong của đội Minh Nhật (tập 1).

Tập 3 của chương trình sẽ là đêm so tài chính thức của các thí sinh trong chủ đề VAI DIỄN YÊU THÍCH. Các thí sinh sẽ thể hiện lại những vai diễn mà mình yêu thích trong những bộ phim điện ảnh ăn khách hoặc những tác phẩm web drama đình đám gần đây. Đây cũng là chủ đề có loại nên các thí sinh sẽ phải thể hiện hết sức mình để giành được tấm vé đi tiếp vào vòng trong.

Chương trình Gương Mặt Điện Ảnh 2019 do Đài Truyền hình TP.HCM cùng công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Ticarlox.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...