17:22 | 24/11/2018

Tấn Beo bức xúc trên ghế nóng 'Người nghệ sĩ đa tài'

Tintuc - Với chủ đề Những tháng năm rực rỡ, chương trình Người nghệ sĩ đa tài tập 7 lên sóng tối 23/11 đã mang đến cho khán giả những tiết mục ấn tượng, được dàn dựng công phu thông qua phần dự thi của Nam vương Cao Xuân Tài, diễn viên Dương Cường, ca sĩ Hồ Khánh Long, vũ công Kim Anh và diễn viên Hiền Trang.

Ngoài nữ giám khảo quen thuộc là danh hài Việt Hương, tập 7 chào đón sự xuất hiện của nghệ sĩ Tấn Beo và nhà báo Trác Thúy Miêu.

Nếu như ở tập trước, Kim Anh thể hiện câu chuyện về sự thay đổi của người nghệ sĩ trước những thành công của ánh hào quang sân khấu trong tiết mục Cứ để tôi mơ thì ở tập 7, cô mang đến Người nghệ sĩ đa tài một tiết mục đậm chất thanh xuân mang tên Vàng son một thuở yêu người.

tan beo buc xuc tren ghe nong nguoi nghe si da tai
Kim Anh

Khán giả cùng ban giám khảo đã nhiều lần bật cười khi thưởng thức câu chuyện vượt thời gian trở về quá khứ để làm lại từ đầu của Kim Anh. Những mảng miếng hài đã được Kim Anh khéo léo đưa vào tiết mục, đồng thời rất thông minh khi truyền tải thông điệp nhân văn về cuộc sống.

Nhận xét về phần thi, Trác Thúy Miêu cho rằng Kim Anh đang ham diễn, bung năng lượng nhưng chưa có trọng tâm, thiếu đi một nốt lặng trọn vẹn cho tiết mục. Cô muốn Kim Anh tiết chế để tinh tế hơn. Ngoài ra nữ giám khảo cũng cho rằng tiết mục vướng một vài lỗi sai sót nhỏ như mốc thời gian chưa hợp lý, cách thể hiện của nhân vật chính hơi quá so với độ tuổi... nên phải làm sao để tạo độ tin tưởng cho khán giả nhiều hơn. Thế nhưng sự lăn xả của dàn diễn viên trên sân khấu cũng nhận được lời khen của Trác Thúy Miêu.

tan beo buc xuc tren ghe nong nguoi nghe si da tai
Giám khảo Trác Thúy Miêu, Việt Hương và Tấn Beo

“Chị rất thương em vì em quá mê diễn mà bất chấp vai già, vai trẻ, vai khùng, xấu, điên gì cũng dám làm. Hôm nay em chịu hóa trang như thế, chịu diễn như thế, dù có hơi dư năng lượng nhưng chúc mừng em vì tiết mục thành công”, Việt Hương không tiếc lời có cánh cho Kim Anh.

Trong khi đó giám khảo Tấn Beo cũng khen ngợi sự tập luyện chỉn chu của Kim Anh và các bạn diễn viên hỗ trợ. Anh rất hào hứng khi được theo dõi tiết mục kết hợp cả khoa học giả tưởng và tình người trong đó. Mặc dù diễn xuất chưa đạt như các anh chị diễn viên chuyên nghiệp nhưng với Tấn Beo thì Kim Anh đã làm quá tốt.

Trác Thúy Miêu khẳng định không hề ưu ái nhan sắc Nam vương Cao Xuân Tài

Tiếp theo, Nam vương Cao Xuân Tài xuất hiện ấn tượng trong tiết mục xiếc Dấu ấn hỏa ngưu trận. Đây là câu chuyện có thật trong lịch sử Việt Nam về trận chiến của vị tướng Nguyễn Hữu Cầu đã dùng trận pháp trâu lửa để phá vỡ vòng vây đánh tan quân Trịnh. Nếu như ở tập 1, Cao Xuân Tài thể hiện các động tác đu dây, nhào lộn khá nhuần nhuyễn và giành được 3 điểm 10 từ giám khảo thì ở tập này, nam người mẫu lại thể hiện khả năng múa lửa rất kịch tính và mạo hiểm.

tan beo buc xuc tren ghe nong nguoi nghe si da tai
Cao Xuân Tài

Trước khi nhận xét, Việt Hương không quên dành lời khen ngợi cho nhan sắc của Cao Xuân Tài. Việt Hương cho rằng: “Chị quý em nhất vì em là Nam vương đẹp như thần mà chịu hy sinh. Em rất là chịu khó mặc dù chẳng biết gì về nghề này nhưng khi em làm, chưa lần nào chị thấy nguy hiểm. Chị thấy lửa trực tiếp lên người các em mà các em vẫn có một tiết mục nhanh, gọn, súc tích, đẹp, hợp lý, hợp thời trang. Trong mùa giải này, em là một trong những thí sinh đáng gờm nhất”.

Trác Thúy Miêu cho rằng, nếu tiết mục có thêm màn giáp đấu để tăng sự hùng tính “hỏa ngưu trận” thì tiết mục sẽ hấp dẫn người xem hơn. Nhưng thủ pháp và sự xuất hiện cá nhân cùng với kỹ thuật mà Cao Xuân Tài đã khổ công luyện tập đến cháy hết lông cũng xứng đáng để Trác Thúy Miêu cho một số điểm cao mà “không hề ưu ái nhan sắc”.

Không chỉ ca hát xuất sắc, Dương Cường còn thể hiện khả năng võ thuật “không phải dạng vừa”

Một thí sinh nam điển trai khác cũng nhận được sự quan tâm của bộ ba giám khảo là diễn viên Dương Cường. Sau thành công ở tập 1 với Cát bụi cuộc đời, Dương Cường tiếp tục thể hiện tài năng ca hát và diễn xuất với tiết mục Đắp mộ cuộc tình được cảm tác từ vở cải lương Vụ án Mã Ngưu.

tan beo buc xuc tren ghe nong nguoi nghe si da tai
Dương Cường

Với Đắp mộ cuộc tình, nam diễn viên đã mang đến một câu chuyện tình trải qua đủ đầy những cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc, dỗi hờn đến chia ly rồi cuối cùng gặp gỡ nhau sau nhiều năm xa cách. Hình ảnh Dương Cường đói rách, nghèo khổ lê bước trên vỉa hè và gọi tên người yêu đến khản giọng đã khiến nhiều khán giả xúc động rơi nước mắt.

Nhận xét về tiết mục, Việt Hương cũng thẳng thắn cho rằng phần thi của Dương Cường khiến cô bị tụt cảm xúc, cho rằng thí sinh nên làm gọn lại, “thi hát thì hát tốt là được rồi”.

Trác Thúy Miên khá tâm đắc với tiết mục của Dương Cường khi anh thể hiện được chất lầy trong phần hát Bolero. “Dương Cường đưa cả một câu chuyện vào trong hát, đưa khả năng diễn xuất vào trong hát... tôi thích cái cách thể hiện của Dương Cường và đó là cách mà tôi muốn tân nhạc xuất hiện trên sân khấu”.

Bồi hồi trước câu chuyện “thanh xuân rực rỡ” của Hồ Khánh Long

Như để làm rõ chủ đề Những tháng năm rực rỡ, ca sĩ Hồ Khánh Long đã mang lên sân khấu Người nghệ sĩ đa tài tiết mục Vòng xoáy tuổi trẻ. Mở đầu với giai điệu quen thuộc của ca khúc Tình thơ, Hồ Khánh Long đã khéo léo dẫn dắt người xem ngược về quá khứ, trở lại những năm tháng cắp sách tới trường. Từ bước khởi đầu đó, nam ca sĩ tiếp tục hành trình cuộc đời khi tận hưởng niềm vui đỗ đại học, ngược xuôi với những công việc làm thêm rồi cuối cùng là vướng vào guồng quay kiếm tiền mà quên đi những kỷ niệm tuổi trẻ. Tiết mục kết thúc với việc anh tìm lại được chính mình và hòa chung niềm vui với bè bạn.

tan beo buc xuc tren ghe nong nguoi nghe si da tai
Hồ Khánh Long

Mặc dù là thí sinh bám sát chủ đề nhất nhưng tiết mục của Hồ Khánh Long lại nhận nhiều lời chê từ Việt Hương, Trác Thúy Miêu và Tấn Beo. Với Việt Hương, cô cho rằng bài diễn của Hồ Khánh Long không chắc như các bài diễn trước, còn quên động tác, động tác nguy hiểm cũng chưa đã.

Trong khi đó, Trác Thúy Miêu tiếc nuối khi Hồ Khánh Long chưa nhập tâm vào nhân vật trong câu chuyện, ánh mắt chưa có hồn. “Em chưa cho tôi thấy nhân vật này bằng ngôn ngữ cơ thể, sự tươi vui và hồn nhiên của tuổi trẻ”. Còn giám khảo Tấn Beo khuyên rằng Hồ Khánh Long phải liên tục thay đổi nhạc, động tác phải thu hút hơn. Dù nội dung rất tốt nhưng nhạc và diễn xuất chưa được chú trọng nên tiết mục chưa ổn.

Thể hiện tiết mục chưa trọn vẹn, Hiền Trang bị Tấn Beo nhận xét “rất là bực bội, khó chịu”

Là thí sinh duy nhất tham gia Người nghệ sĩ đa tài ở lĩnh vực cải lương, Hiền Trang đã khiến bộ ba giám khảo cùng các khán giả bất ngờ khi mạnh dạn thể hiện khả năng hát Hồ Quảng. Đồng thời, cô cũng mang đến một tạo hình hoàn toàn mới khi cải trang thành nam giới và “chiêu đãi” người xem bằng câu chuyện tình đẹp nhưng ngang trái.

tan beo buc xuc tren ghe nong nguoi nghe si da tai
Hiền Trang

Sau khi tiết mục kết thúc, Trác Thúy Miêu đã không ngần ngại dành lời khen: “Trước tiên tôi phải cảm ơn Hiền Trang khi đưa được thể loại Hồ Quảng đến với các bạn trẻ. Đồng thời, em lại còn chọn cái rất khó trong Hồ Quảng là phản xuyến mà không phản xuyến, là kép giả trang nữ, đào giả trang nam”.

Thế nhưng Trác Thúy Miêu cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm hạn chế trong tiết mục của Hiền Trang. Cụ thể, nữ giám khảo cho rằng Hiền Trang đã không có thời gian để nghiên cứu nên cô đang tập trung thể hiện như một ca sĩ nhạc hiện đại với một làn hơi rất hay, rất đẹp nhưng lại không thể hiện được cái hồn của Hồ Quảng.

Đồng tình với Trác Thúy Miêu, Việt Hương nhận định Hiền Trang đã “kiếm một cái áo quá rộng, phải bơi trong cái áo đó nên không còn thấy cái hay nữa mà thấy cái dở, cái dư”. Trong khi đó, Tấn Beo cho rằng: “Anh biết trong tư tưởng em muốn làm một chuyện ngoạn mục để coi lực mình như thế nào nhưng với không tới. Chứ không ai cưỡi ngựa mà như phơi đồ. Rất là bực bội, khó chịu quá, không ra cái gì hết trơn mà ép làm chi”.

tan beo buc xuc tren ghe nong nguoi nghe si da tai
Giám khảo Tấn Beo

Kết thúc đêm thi, Kim Anh giành được 39,03 điểm, theo sau đó là Dương Cường với 38,15 điểm. Cao Xuân Tài xếp thứ 3 với 38,05 điểm còn Hiền Trang nhận được 37,79 điểm. Với sự thể hiện chưa ấn tượng, Hồ Khánh Long đành rời cuộc chơi trong sự tiếc nuối của khán giả.

Chương trình Người nghệ sĩ đa tài được phát sóng 21h00 thứ Sáu hàng tuần trên kênh THVL1.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...