17:58 | 07/08/2017

Con trai cố ca sĩ Giang Tử đi thi hát bolero

Tapchisaoviet - Vòng sơ tuyển Solo cùng Bolero 2017 tại khu vực TP.HCM xuất hiện nhiều thí sinh đặc biệt. Như thí sinh Nguyễn Lê Trương Đông - con trai duy nhất của cố ca sĩ Giang Tử nổi tiếng một thời.

Để qua được vòng sơ tuyển, các thí sinh phải trải qua 3 vòng thử giọng, bao gồm 2 vòng hát “chay” và 1 vòng hát với micro. Giám khảo của vòng lọc gồm có ca sĩ Đông Đào, ca sĩ Duy Trường, Quán quân và Á quân của chương trình Tình Bolero Hoan Ca: ca sĩ Đức Minh và ca sĩ Yến Xuân, ca sĩ Hà My, ca sĩ Lâm Ngọc Hoa (Quán quân Solo cùng Bolero 2014), ca sĩ Lê Minh Trung (Á quân Solo cùng Bolero 2014), ca sĩ Tố My (Á quân Solo cùng Bolero 2015)…

 
 
 
 
 
 

Vòng sơ tuyển Solo cùng Bolero 2017 tại khu vực TP.HCM xuất hiện nhiều thí sinh đặc biệt. Như thí sinh Nguyễn Lê Trương Đông - con trai duy nhất của cố ca sĩ Giang Tử. Nguyễn Lê Trương Đông là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em, là con ca sĩ nổi tiếng nhưng anh và các chị em trong nhà đều không ai theo nghệ thuật. Từ nhỏ, anh thường xuyên được theo cha đi biểu diễn ở nhiều nơi và biết đến sự nổi tiếng của cha qua những tình cảm nồng nhiệt mà khán giả mỗi nơi cha con anh đến.

Tuy nhiên nghề ca sĩ thời đó cũng nhiều khó khăn, nay đây mai đó nên cha không khuyến khích con theo nghề hát mà chuyên tâm học văn hóa. Sau này, chính cố nhạc sĩ Giang Tử là người đã đưa con trai đi học nghề may và đó cũng là nghề gắn bó với với anh đến tận bây giờ. Nguyễn Lê Trương Đông giờ đã là chủ tiệm may áo dài có tiếng, tuy không theo nghề ca sĩ nhưng anh vẫn tham gia hát trong ca đoàn nhà thờ. Anh xúc động chia sẻ: “Những ngày cuối đời, cha tôi có gọi điện về trò chuyện và động viên tôi, nếu có mong muốn làm gì thì hãy cố gắng thực hiện, cha luôn ủng hộ tôi. Khi đó tôi chưa nghĩ ra thực sự mình muốn làm gì ngoài công việc may vá hiện tại, tôi chỉ thương ông tuổi già mà vẫn vất vả đi hát đây đó từ trong nước cho đến nước ngoài. Ông ra đi là nỗi đau khổ rất lớn của tôi, cho đến tận bây giờ khi sắp mãn tang ông, tôi mới quyết định thực hiện mong muốn của mình là đi thi hát chương trình Solo cùng Bolero để tưởng nhớ đến ông”. Anh cho biết, theo những người thân nhận xét về ngoại hình và giọng hát anh thừa hưởng được khoảng 50-60% của  người cha nổi tiếng. Trong vòng loại Solo cùng Bolero, anh chọn ca khúc gắn liền với tên tuổi của cha là “Nhật ký đời tôi” để dự thi và đã nhận được phiếu chờ của chương trình.

Trong 47 thí sinh nhận được Phiếu chờ của khu vực TP.HCM có thí sinh Mạnh Nguyên (23 tuổi) – con trai của “Vua kẹo kéo” Mạnh Thường - từng gây ấn tượng tại chương trình Tình Bolero Hoan Ca của THVL. Sinh ra trong gia đình nghèo có 9 người con, cuộc sống mưu sinh nay đây mai đó, Mạnh Nguyên học đến lớp 2 rồi nghỉ và được chính người cha của mình dạy chữ sau mỗi buổi ông đi “kiếm cơm” về. Cuộc sống quá khó khăn, Mạnh Nguyên từ quê lên TP.HCM làm mướn đủ mọi việc, sau này nhờ vào giọng hát hay, Mạnh Nguyên và cha cùng đi hát kẹo kéo kiếm sống. Dù chưa qua bất kỳ trường lớp thanh nhạc nào, nhưng với giọng hát ngọt ngào, ngoại hình sáng sân khấu, các giám khảo đã dành cho anh 1 cơ hội.

 

Thí sinh Huỳnh Thúc Ngân là giọng ca quen thuộc với rất nhiều ca khúc được đăng tải trên mạng. Anh từng học thanh nhạc chuyên nghiệp và trở thành ca sĩ của Đoàn nghệ thuật Quân khu 7 những năm 2000 và đạt rất nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi ca nhạc chuyên nghiệp (Sao Mai 2003, Tiếng hát truyền hình TP.HCM). Tuy nhiên do đam mê dòng nhạc Bolero, chơi đàn và dàn dựng các chương trình ca nhạc, anh đã xin phép nghỉ việc để thực hiện đam mê của mình. Sau 1 thời gian hoạt động nghệ thuật tự do, anh quyết định tham gia Solo cùng Bolero để khẳng định tên tuổi của mình với dòng nhạc Bolero

Thí sinh Nguyễn Thành An (39 tuổi) cũng là 1 trường hợp khá thú vị ở vòng sơ tuyển tại TP.HCM. Anh hiện là giám đốc điều hành của 1 doanh nghiệp về vận tải du lịch lớn tại Nha Trang. Tranh thủ chuyến công tác tại TP.HCM, anh đã đến điểm tuyển sinh sớm để lấy số báo danh rồi về đi họp với đối tác sau đó mới quay lại thi hát.

 

Kết thúc vòng sơ tuyển tại khu vực TP.HCM, ban tổ chức chương trình Solo cùng Bolero 2017 đã trao 47 phiếu chờ cho các thí sinh đã xuất sắc vượt qua vòng tuyển chọn khắc nghiệt. Đây cũng là khu vực có thí sinh được Phiếu chờ đông nhất (Hà Nội: 17, Đà Nẵng: 5, Cần Thơ: 16). Như vậy tổng thí sinh nhận phiếu chờ chương trình Solo cùng Bolero cả nước là 86 người. Dựa trên số điểm của các thí sinh, ban tổ chức sẽ chọn từ cao xuống thấp lấy 24 thí sinh vào vòng bán kết Solo cùng Bolero 2017.

 

Chương trình Solo cùng Bolero 2017 do Đài Truyền hình Vĩnh Long và Công ty Truyền thông Khang phối hợp thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng Trà thanh nhiệt Dr. Thanh. Đây là chương trình đầu tiên đã đưa dòng nhạc bolero lên sóng truyền hình và phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Trải qua 3 mùa, chương trình vẫn chứng tỏ sức hút của mình và chưa thấy có dấu hiệu giảm nhiệt. Chương trình sẽ lên sóng vào cuối tháng 11/2017.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...