09:34 | 12/09/2015

Đội Ô kìa tạo ấn tượng, stylist Trịnh Tú Trung được khen ngợi về diễn xuất

54

Trong đêm thi thứ hai Cùng Nhau Tỏa Sáng, mang chủ đề Tình Yêu, vừa diễn ra vào tối qua ngày 11/9, đã có rất nhiều tiết mục  gây“chấn động”, khiến các giám khảo vừa khóc vừa cười cùng các đội chơi.

6 đội chơi

 

Với tiểu phẩm “Viện dưỡng lão”, đội Divo (diễn viên BB Trần, ca sĩ Băng Di, biên đạo múa Huỳnh Mến) đã khiến Giám khảo và khán giả cười ngất với hình ảnh 3 cụ già tuy tuổi cao sức yếu nhưng vẫn rất đam mê văn nghệ, có thể hát và nhảy múa thật “bốc lửa”, thậm chí trườn trên sàn như những chú thằn lằn. Vừa mới cười đấy, Divo lại lấy ngay nước mắt của khán giả với câu chuyện cảm động của người mẹ bị con trai “bỏ quên” trong viện dưỡng lão, phải ghi âm giọng nói của con vào điện thoại rồi ngày ngày nói chuyện một mình với chiếc điện thoại cho đỡ nhớ. Đạo diễn Việt Trinh đã đánh giá đây là một “kịch bản lẫy lừng”. Giám khảo khó tính Trác Thúy Miêu cho rằng không bắt bẻ được lỗi nào với tiểu phẩm này.

Cả 3 giám khảo còn lại là Chi Bảo, Lê Khánh và Trấn Thành cũng dành nhiều lời khen cho sự xuất sắc của 3 thành viên: BB Trần, Băng Di và Huỳnh Mến. Với tổng số điểm là 47,5 từ 5 Giám khảo, Divo là đội tạm dẫn đầu hiện nay.

Ở đêm thi tuần trước, tuy không chấm điểm nhưng Divo cũng là đội tạo được ấn tượng nhất. Thành công của đội có lẽ đó chính là sự phối hợp ăn ý và phát huy thế mạnh của từng thành viên: đó là sự sáng tạo của BB Trần, khả năng diễn xuất và ca hát của Băng Di, tài năng biên đạo múa của Huỳnh Mến.

 

 Clip Viện dưỡng lão – Đội Divo:

So với đêm thi đầu tiên, đội 010 đã có một bước tiến rõ rệt trong đêm thi thứ hai. Ba thành viên Phi Thanh Vân, Hoàng Mập, Tuyền Mập đã phát huy sở trường diễn xuất của mình để tạo nên nét hài duyên dáng và không bị khô khi cải biên câu chuyện Lan và Điệp nổi tiếng.

Cái “dẹo” của Phi Thanh Vân hoàn toàn phù hợp với vai Thúy Liễu đanh đá. Chị diễn xuất thật xuất sắc cảnh Thúy Liễu lên chùa đánh ghen Lan và Điệp. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn khá duyên dáng và làm chủ sân khấu khi lần lượt tương tác với các giám khảo, khiến họ vừa bất ngờ vừa thích thú.

Trong khi đó, diễn viên Hoàng Mập và Tuyền Mập lại tạo nên một phiên bản mới, có thể nói là phiên bản nặng ký nhất của Lan và Điệp. Do biết tiết chế yếu tố hài hình thể mà tập trung vào những mảng miếng hài hước nên cả hai đã mang đến cảm giác dễ chịu và hài hước cho người xem. Với tiểu phẩm này, đội 010 xứng đáng với điểm số 45 từ 5 giám khảo, đứng thứ tư trên bảng xếp hạng.

 

 Clip Lan và Điệp – Đội 010:

Đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với tổng số điểm 45,5 là đội Tam Sắc (ca sĩ Quốc Đại, nghệ sĩ Tú Sương, diễn viên Thụy Mười). Đây là đội đang nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Với tiểu phẩm Miền xa thẳm, nói về tình yêu và sự hy sinh của những người chiến sĩ để bảo vệ đất nước, đội Tam Sắc đã khiến cho diễn viên Lê Khánh, Trấn Thành xúc động đến rơi nước mắt. Phần diễn xuất tuyệt vời của Thụy Mười và giọng hát ngọt ngào của Quốc Đại và Tú Sương đã làm nên một tiết mục vô cùng xuất sắc.

 

 Clip Miền xa thẳm – Đội Tam Sắc:

Trẻ trung và tươi vui đó chính là nét chung trong 2 tiểu phẩm của đội Ô kìa (diễn viên Thuận Nguyễn, diễn viên Sam, Stylist Trịnh Tú Trung) và đội Tươi Xanh (ca sĩ Khổng Tú Quỳnh, ca sĩ Đại Nhân, diễn viên Duy Khánh).

 

Với tiết mục “Điều ước nhỏ”, đội Tươi Xanh mong muốn mọi người hãy yêu thương và bảo vệ động vật, thông qua hình ảnh của những chú chó, chú mèo bị hành hạ và ngược đãi. Trong đó, Khổng Tú Quỳnh vào vai Mèo, Duy Khánh vào vai Chó và Đại Nhân vào vai vị thần Nhân ái. Tiết mục nhận được 44 điểm, trong đó giám khảo Việt Trinh và Trác Thúy Miêu cho điểm khá cao vì cả hai rất yêu thương động vật và đồng cảm với câu chuyện của đội Tươi Xanh. Với số điểm này, đội Tươi Xanh đứng ở vị trí thứ 5.

 Video clip Điều ước nhỏ - đội Tươi Xanh:

Tập trung đúng chủ đề, Đội Ô Kìa mang đến câu chuyện về sự ngộ nhận của nhiều bạn trẻ ngày nay về tình yêu và cách thể hiện tình yêu của mình. Tiết mục tạo được ấn tượng tốt khi cả 3 thành viên vừa “chưng trổ” được khả năng ca hát, nhảy múa, vừa lồng vào rất nhiều tình huống hài.

Vào vai nữ ca sĩ nổi tiếng, bé Sam có dịp khoe giọng hát của mình với ca khúc Chỉ là giấc mơ của Uyên Linh.

Tiết mục nhận được 45,5 điểm, ngang với đội Tam sắc. Trong đó, thành viên được đánh giá cao về diễn xuất là stylist Trịnh Tú Trung.

 

 Clip Đâu phải là tình yêu – Đội Ô kìa:

Trong đêm thi tối qua, đội Thanh Sắc (diễn viên Lê Phương, diễn viên Anh Tú, biên đạo múa Lê Hải) đã có một tiết mục đầy cảm xúc nói về một nữ ca sĩ mắc phải bệnh tim. Mặc dù sức khỏe không cho phép nhưng vì đam mê nghệ thuật và trân trọng khán giả đã mua vé vào xem chương trình nên cô đã cố gắng lên sân khấu biểu diễn và rồi cô đã ngã gục trên sân khấu. Vai diễn này do diễn viên Lê Phương đóng.

Ca khúc chủ đề, cũng là tên của tiết mục “Tằm vương tơ” cũng do chính Lê Phương thể hiện. Sau khi chương trình phát sóng, ca khúc trở thành từ khóa tìm kiếm của rất nhiều khán giả. Mặc dù tiết mục tạo được nhiều ấn tượng nhưng các Giám khảo cho rằng tiết mục thiếu nhiều tình huống cần thiết để làm nên một tác phẩm dự thi và điều đặc biệt đó là sự thiếu gắn kết giữa các thành viên trong đội.

Đây là một khó khăn không nhỏ nhưng cũng dễ hiểu bởi việc hòa hợp những cái tôi khác nhau của mỗi người nghệ sĩ không phải là điều đơn giản, nhất là trước đó họ chưa có nhiều thời gian cộng tác với nhau. Tiết mục của đội Thanh Sắc nhận được 42 điểm, tạm đứng ở vị trí cuối.

 Clip Tằm vương tơ – Đội Thanh Sắc:

Tập thứ 3 của chương trình mang chủ đề “Cổ tích” sẽ phát sóng vào lúc 21h thứ Sáu tuần sau, ngày 18/9/2015 trên kênh THVL1.





Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...