14:41 | 03/10/2017

Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ mùa 2 “bùng nổ” ngay từ tập mở đầu với nhiều thí sinh ấn tượng

Tintuc - Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ mùa 2 sẽ “gây bão” ngay từ tập mở màn với phần thi của cô gái mù được Kim Tử Long phong danh hiệu “sầu nữ”. Bên cạnh đó, nam thí sinh điển trai hay người mẹ có giọng ca giống Lệ Thủy cũng sẽ khiến các HLV phấn khích.

Từ thành công ngoài sự mong đợi ở mùa 1, Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ trở lại mùa 2 với mong muốn tiếp tục tìm kiếm những tài năng vọng cổ, cải lương cho nền nghệ thuật nước nhà. Với nhiều sự đổi mới từ cấu trúc thi đến Huấn luyện viên, chương trình hứa hẹn thu hút đông đảo giới mộ điệu cải lương, cả những ai chưa có cơ hội tìm hiểu nhiều về bộ môn nghệ thuật này.

Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ mùa 2 đón chào sự trở lại của NSƯT Kim Tử Long và NSƯT Thoại Mỹ. Đây là hai vị Huấn luyện viên nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả từ mùa đầu tiên. Kim Tử Long cho biết tuy nhiều người nói rằng “Cải lương đã chết” thế nhưng sự thành công rực rỡ của chương trình mùa 1 đã mang lại sức sống mới cho cải lương trên sân khấu nghệ thuật. Trong mùa 2, các HLV quyết tâm góp phần tạo nên một chương trình thật hấp dẫn, để các thí sinh thể hiện hết đam mê, từ đó tìm ra một quán quân thật xứng đáng.

Thoại Mỹ thì cho rằng được trở lại “ghế nóng” Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ mùa 2 là một điều vinh hạnh. Nữ HLV mong có cơ hội tiếp cận với các thí sinh qua sân chơi bổ ích này. Chị còn bày tỏ sự vui sướng khi chương trình mùa 1 đã tạo được hiệu ứng tích cực lan rộng trong và ngoài nước. Thoại Mỹ cho rằng đó là một niềm tự hào, hạnh phúc cho các nghệ sĩ để bộ môn cải lương được tiếp tục sống trong lòng khán giả.

Bên cạnh đó, chương trình mùa 2 còn có sự thay đổi lớn khi vị trí “ghế nóng” thứ 3 chính thức được trao cho Thanh Hằng. Nữ nghệ sĩ cải lương gạo cội cảm ơn chương trình đã tin tưởng, yêu mến để mình đảm nhiệm vai trò Huấn luyện viên. Là một người làm nghệ thuật, cô luôn muốn có cơ hội trau dồi nghề nghiệp mình hơn. Bên cạnh đó, Thanh Hằng cũng cảm ơn chương trình đã là cầu nối để các nghệ sĩ, thí sinh và khán giả được tiếp tục niềm đam mê với cải lương.

Trong tập đầu của vòng Lập đội sẽ có 10 thí sinh lần lượt bước lên sân khấu trình diễn. Các HLVsẽ nhấn chuông chọn thành viên cho đội mình. Thí sinh nào được nhiều hơn hai HLV chọn sẽ phải đưa ra quyết định về đội nào. Trong vòng này, những phát ngôn “bá đạo” nhằm tranh giành thí sinh giữa HLV Thanh Hằng, Kim Tử Long, Thoại Mỹ sẽ là điểm nhấn độc đáo khiến khán giả thích thú.

Ngay từ khi bước lên sân khấu, Hồ Hải Đăng đã gây ấn tượng với các HLV bởi nụ cười thân thiện và tính cách hài hước. Tuy tốt nghiệp Trường Sân khấu Điện Ảnh, khoa Kịch hát Dân tộc nhưng hiện tại Hải Đăng lại là một nhân viên cấp cứu cho máy tính xách tay. Trong tiết mục dự thi, Hải Đăng “tung hứng” ăn ý cùng bạn trợ diễn trong một trích đoạn nổi tiếng của Kim Tử Long. Liệu anh chàng sẽ may mắn được nam HLV này ưu ái chọn về đội?

Tiếp đó là phần thi của Võ Thị Trí. Cô nàng từng đạt Giải 3 Chuông vàng Vọng cổ 2008. Hiện cô nàng đang hoạt động trong đoàn cải lương Bến Tre.Trong tà áo bà ba, khăn rằn và tóc dài buộc kiểu xưa, nữ thí sinh cất cao chất giọng lạ và vô cùng mùi thu hút sự chú ý của bộ 3 HLV. Sau cùng, nghệ sĩ nào sẽ thuyết phục thành công Võ Thị Trí về đội?

Trương Minh Thuận quê ở Cà Mau là một tài xế lái xe, trong khi di chuyển anh thường ngẫu hứng hát tặng hành khách một vài câu vọng cổ khiến mọi người thích thú. Tham gia cuộc thi, Minh Thuận thể hiện thế mạnh của một người đàn ông 45 tuổi, diễn xuất vô cùng tự nhiên và có những câu giao đãi ngẫu hứng cùng 3 HLV khiến họ cười tít mắt. Liệu nam thí sinh sẽ được ít nhất 1 trong 3 nghệ sĩ chiêu mộ về đội?

Dương Thị Diễm cũng là đồng hương của Minh Thuận. Hiện tại cô nàng đang sống tại TP.HCM và chuẩn bị tốt nghiệp Đại học. Bước lên sân khấu, nữ thí sinh tạo ấn tượng với gương mặt khả ái và vóc dáng chuẩn trong tà áo dài thướt tha. Kết thúc phần thi, cô nàng còn thú thật với Ốc Thanh Vân rằng mình đang rất run, hai tay lạnh ngắt. Tuy gặp trở ngại tâm lý nhưng phần thi của Diễm có đủ sức thuyết phục bộ 3 HLV khó tính?

Một thí sinh nam có ngoại hình điển trai làm hai vị HLV nữ xao lòng ngay từ khi xuất hiện là Trương Trung Nguyên. Anh cho biết công việc chính của mình là ca hát nhưng cũng thường chạy xe Grab để kiếm thêm thu nhập. Trong vòng Lập đội, chàng trai trẻ sẽ trình diễn như thế nào để được là thành viên của một trong 3 nghệ sĩ cải lương tên tuổi?

Một thí sinh cũng tạo nhiều ấn tượng không kém là cô Trần Thị Nga. Cô Nga hiện tại đã lên chức bà nội, ngoài công việc bán kẹo kéo, cô còn tất bật với việc chăm cháu. Ngay từ khi cất tiếng hát đầu tiên, cô Nga đã gây ấn tượng với mọi người bởi chất giọng rất giống NSND Lệ Thủy. Sau phần biểu diễn, cô Nga bất ngờ tiết lộ lý do đi thi hết sức “bá đạo” khiến 3 HLV ngã ngửa, cười lăn. Liệu thí sinh đặc biệt này sẽ lọt vào “mắt xanh” của vị HLV nào?

Nữ thí sinh có cái tên đặc biệt Trần Băng Đảo từng xuất hiện trong cuộc thi Giọng ca cải lương hàng tuần trên VOH. Cô nàng hiện là ca sĩ tự do và muốn thử sức mình trong các cuộc thi cải lương, vọng cổ. Trên sân khấu Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ mùa 2, Băng Đảo chọn thể hiện một bản tân cổ giao duyên vô cùng ngọt ngào. Sau cùng, phần thi của nữ thí sinh sẽ nhận được nút chấm chọn của vị HLV nào?

 

Võ Trương Hoàng Đông là Giám đốc kinh doanh của một công ty. Mỗi khi có hội họp, anh thường giải tỏa không khí căng thẳng bằng những bài hát cải lương. Nam thí sinh người Long An ghi điểm với các HLV bằng giọng hát trầm ấm tình cảm. Thế nhưng điều đó đã đủ để các nghệ sĩ quyết định chọn Hoàng Đông về đội?

 

Tuy tốt nghiệp Trung cấp Dược nhưng Nguyễn Văn Tùng lại chọn theo nghiệp hát đến nay đã hơn 7 năm. Trong tiết mục dự thi, Văn Tùng hóa thân thành nhân vật Trương Chi, chèo thuyền trên sông tạo nên một sân khấu ảo mộng. Liệu các HLV sẽ bị tiếng hát của thí sinh này thuyết phục và tranh giành tài năng này về đội?

 

Nguyễn Võ Trúc Phương là một thí sinh đặc biệt của Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ mùa 2. Tuy có chất giọng truyền cảm và ngoại hình xinh xắn nhưng cô gái trẻ lại gặp nhiều thiệt thòi khi bị khiếm thị từ nhỏ. Với tiết mục cảm động, HLV Kim Tử Long còn ưu ái đặt cho Trúc Phương biệt danh “sầu nữ”. Giọng hát của cô gái mù nhanh chóng lay động trái tim của 3 HLV. Sau cùng Trúc Phương sẽ đầu quân về đội của nghệ sĩ nào?

Mọi câu hỏi sẽ được giải đáp ở tập 1 Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ mùa 2 phát sóng vào lúc 20g30, thứ Sáu, ngày 6/10/2017, trên kênh HTV7.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...