15:44 | 16/10/2015

Khánh Hiền hoảng sợ khi bắt lươn trong “Lữ Khách 24h”.

24

Góp mặt trong tập phát sóng “Lữ Khách 24h” (17h30 chủ nhật 18/10 – HTV7) tuần này là Khánh Hiền. Nữ diễn viên vừa có sự xuất hiện  trong bộ phim điện ảnh Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (vai Vinh), tuy là một vai nhỏ nhưng cô gái sinh năm 1991 để lại những cảm xúc khá ấn tượng với người xem.

Bên cạnh khả năng diễn xuất, Khánh Hiền may mắn sở hữu một gương mặt đẹp thanh thoát cũng là một điểm mạnh giúp cô đến gần hơn với khán giả. Chia sẻ lí do tham gia chương trình, Khánh Hiền cho biết “rất háo hức đối đầu với các thử thách, nhất là việc đi tìm và thuyết phục để ở trọ tại nhà người dân địa phương. Tuy có thể sẽ vất vả, nhưng những trải nghiệm có được sẽ rất tuyệt vời.”

“Lữ Khách 24h” là câu chuyện về những nghệ sĩ khám phá những vùng đất trên khắp Việt Nam. Mỗi hành trình (hai tập phát sóng) sẽ có hai “sao” tham gia và dừng chân ở một địa phương với những trận “so tài” vui nhộn trong nhiều nhiệm vụ nhằm tìm hiểu các thắng cảnh, đặc sản, phong tục tập quán, văn hóa…

Đồng hành cùng Khánh Hiền là Quốc Bảo – nam diễn viên đảm nhận hàng loạt vai chính trong các phim truyền hình Hoang đảo, Tình vô tận…. Anh chia sẻ: “Quốc Bảo đã từng xem nhiều hành trình và khi nhận được lời mời tham gia thì đồng ý liền vì rất thích những truyền hình thực tế đi sát vào cuộc sống của người dân như Lữ Khách 24h.”

Bộ đôi diễn viên sẽ có 24h khám phá huyện Tánh Linh (Bình Thuận) – vùng đất khô cằn và chỉ thích hợp với các loại cây công nghiệp. Thế nhưng ít người biết nơi đây còn sỡ hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên cùng những nét văn hóa độc đáo, thú vị. Hai “lữ khách 24h” sẽ đối mặt với các thử thách tìm hiểu đặc sản mì Quảng nấu với lươn, nghề làm xâu chuỗi, nuôi cá tầm…

Mở màn hành trình, Khánh Hiền được “chiêu đãi” với thử thách…bắt lươn làm cô hoảng hốt và không dám thực hiện. Mặc dù được Quốc Bảo hết sức động viên nhưng cô nàng vẫn “mếu máo” “em rất sợ những con vật nhớt nhớt như vậy”. Quốc Bảo cũng gặp phải một nhiệm vụ “quái lạ” không kém khi được phát cho một “khối gỗ” và phải xác định được…đây là cây gì.

Sau khi vượt qua các nhiệm vụ cá nhân, cả hai sẽ phối hợp tìm hiểu công việc nuôi cá tầm, một nghề độc đáo và rất hiếm những địa điểm ở Việt Nam thỏa mãn nhu cầu tự nhiên. Quốc Bảo thèm thuồng: “Một kg trứng cá tầm tới hai mươi mấy triệu lận đó.” Tại đây, cả hai gặp một rắc rối lớn vì cần phải lặn xuống các bể nuôi cá, và…Quốc Bảo không biết bơi. Tuy nhiên, không thể để Khánh Hiền mạo hiểm, nam diễn viên “làm liều” nhảy xuống thực hiện nhiệm vụ.





Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...