03:37 | 27/06/2017

Lê Phương và Trung Dũng tái hiện cuộc tình nhiều bí ẩn “Hai sắc hoa ti gôn” trên sân khấu

Tapchisaoviet - Tiết mục mang tên “Hai sắc hoa ti gôn” được lấy cảm hứng từ bài thơ cùng tên của nhà thơ ẩn danh T.T.Kh. Nội dung câu chuyện nói về chuyện tình yêu dang dở của cô gái Lê Phương và chàng trai Trung Dũng khiến khán giả xúc động không nguôi.

Nội dung câu chuyện nói về chuyện tình yêu dang dở của cô gái tên Khánh (Lê Phương) và chàng trai tên Tuấn Trình (Trung Dũng). Cả hai thường hẹn hò nhau dưới giàn hoa ti gôn – loài hoa mà Khánh rất yêu thích. Cả hai rất yêu nhau nhưng gia đình Khánh đã hứa gả cô cho một người đàn ông lớn tuổi, giàu có. Đó là người đã cứu gia đình Khánh trong lúc gia đình cô suy sụp nên vì chữ hiếu, Khánh phải nghe theo lời cha mẹ.

 

Cuộc tình dang dở nhưng Tuấn Trình vẫn một lòng chờ đợi Khánh. Còn Khánh, trong suốt những năm tháng sống cùng chồng, cô vẫn làm trọn nghĩa vụ của một người vợ hiền dâu thảo nhưng trong lòng vẫn giấu hình bóng của người xưa nên cô giống như một người đi bên cạnh cuộc đời và những “ái ân lạt lẽo của chồng”. Mặc dù biết Khánh vẫn nhớ nhung người yêu cũ nhưng chồng của Khánh chưa hề trách cứ cô một lời. 30 năm sau, gia đình chồng của Khánh suy sụp, chồng của cô bị liệt nên cô quyết định đưa chồng về quê sinh sống. 

 
 
Trước khi đi, Khánh tình cờ gặp lại Tuấn Trình. Anh vẫn chờ đợi cô dưới giàn hoa ti gôn như ngày nào. Cả hai hạnh phúc gặp lại nhau sau 3 thập niên xa cách. Tuấn Trình đã trở thành một người thành đạt. Anh đề nghị Khánh bỏ gia đình để đi theo mình, nối lại cuộc tình duyên dang dở. Dù rất yêu Tuấn Trình nhưng Khánh không thể phụ bạc chồng. Cô đau khổ quyết định cùng chồng về quê, nguyện kiếp sau sẽ bù đắp lại cho Tuấn Trình. Tiết mục “Hai sắc hoa ti gôn” là một câu chuyện buồn, đầy lắng đọng và chỉ có 2 nhân vật là Tuấn Trình do diễn viên Trung Dũng thể hiện và Khánh do diễn viên Lê Phương thủ vai. Cả hai thể hiện xuất sắc tâm lý, tình cảm của nhân vật. Các ca khúc được đạo diễn Ngọc Tưởng sử dụng trong tiết mục gồm có Hai sắc hoa ti gôn (Lê Phương), Sầu tím thiệp hồng (Lê Phương, Trung Dũng), Cỏ úa (Lê Phương, Trung Dũng).
 
 

Đặc biệt, 2 ca khúc Hai  sắc hoa ti gôn và Sầu tím thiệp hồng vừa được Lê Phương, Trung Dũng thể hiện riêng vừa được mashup lại khá độc đáo. Thêm một điểm đặc biệt nữa của tiết mục đó là phần dàn dựng mang tính ước lệ, với sự hỗ trợ của duy nhất dàn diễn viên múa của vũ đoàn Việt Hải. Chỉ bằng những động tác múa và thay đổi bố cục trên sân khấu, các vũ công đã thể hiện được sự biến chuyển về không gian và thời gian những 30 năm của câu chuyện.

Nhận xét về tiết mục “Hai sắc hoa ti gôn” của đạo diễn Ngọc Tưởng, giám khảo Vũ Thành Vinh đánh giá cao sự sáng tạo của đạo diễn Ngọc Tưởng trong việc mashup ca khúc và phần dàn dựng khéo léo, tinh tế của anh. NSƯT Vũ Thành Vinh cho biết điểm anh thích nhất trong tiết mục đó là phần diễn xuất ở đoạn cuối cùng của diễn viên Trung Dũng và Lê Phương quá cảm xúc đến mức anh và khán giả không dám vỗ tay vì sợ tiếng vỗ tay phá đi cảm xúc của 2 diễn viên.

 
 
 

Giám khảo Kim Xuân cho biết, một diễn viên vừa hát vừa diễn rất khó. Bà cảm ơn đạo diễn Ngọc Tưởng đã có những ý tưởng sáng tạo và thỏa sức để cho diễn viên và khán giả cùng “bay” theo những ý tưởng của anh. NSƯT Công Ninh cho biết đây là tác phẩm mà ông cảm thấy rất thú vị từ khúc đầu cho đến khúc cuối, cách đưa bolero vào tiết mục rất phù hợp, rất đắt. Ông chỉ tiếc một điều giá như Ngọc Tưởng không đưa giàn hoa ti gôn thật lên sân khấu thì sẽ tốt hơn và thống nhất với tính ước lệ mà Ngọc Tưởng đã sử dụng cho toàn bộ tác phẩm. Điểm số mà Ngọc Tưởng đạt được là 29 điểm (NSƯT Công Ninh: 9,5 điểm, NS ƯT Kim Xuân 9,75 điểm, NSƯT Vũ Thành Vinh: 9,75 điểm) .

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...