13:42 | 21/09/2015

"Lời nguyền" chiếc ghế Quán quân The Voice tiếp tục "linh nghiệm"

Suốt cả 3 mùa "The Voice", vị trí chiếc ghế may mắn đã đem lại ngôi vị Quán quân cho team Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng và đêm qua là Mỹ Tâm.

Suốt cả 3 mùa "The Voice", vị trí chiếc ghế may mắn đã đem lại ngôi vị Quán quân cho team Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng và đêm qua là Mỹ Tâm.

Đêm qua, gala trao giải "Giọng hát Việt" mùa 3 đã chính thức diễn ra với nhiều màn trình diễn, kết hợp đầy bất ngờ, nhiều cảm xúc. Đức Phúc học trò HLV Mỹ Tâm đã xuất sắc lên ngôi Quán quân với tỉ lệ bình chọn lên đến gần 50% mặc dù không có lợi thế nhiều về ngoại hình, phong cách, kĩ năng sân khấu hay những tài lẻ. Chính giọng hát và sự rung cảm từ cậu bé 18 tuổi đã thuyết phục được khán giả truyền hình trong mùa giải thứ 3 năm nay.
 
Ngay lập tức, người hâm mộ cũng đã "lật lại ký ức" khi so sánh giữa cả 3 Quán quân: Hương Tràm - Thảo My - Đức Phúc và tìm ra một "lời nguyền" thú vị về chiếc ghế "định mệnh" của vị HLV Quán quân. Cả Thu Minh ở mùa 1, Đàm Vĩnh Hưng ở mùa 2 và Mỹ Tâm ở mùa 3 - 3 HLV chiến thắng đều ngồi ở vị trí thứ 2 từ trái qua (nhìn từ sân khấu xuống). Sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến khán giả cảm thấy khá thú vị và đang tò mò liệu điều này có thể lặp lại lần thứ 4?
 
1-e0ddf
Vị trí đẹp của Thu Minh năm 2013.

2-e0ddf
... Đàm Vĩnh Hưng năm 2014.
 
IMG_0043-fc196
... và bây giờ là của cả Mỹ Tâm, năm 2015.
Hương Tràm và Thảo My đăng quang khi mới 17 tuổi, Đức Phúc lên ngôi ở tuổi 18, đều là những em út trong top 4 chung cuộc và cũng gần như là những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi. Điều này cũng là một điểm nhấn đáng chú ý, thể hiện được sự yêu thích của khán giả dành cho những tài năng trẻ, có bản lĩnh, chinh phục đông đảo người hâm mộ cả nước. Trước đêm Gala kết quả, nhiều người cũng dự đoán Yến Lê, mã số bình chọn 08 sẽ lên ngôi vị cao nhất, giống như số báo danh của Hương Tràm, Thảo My những năm trước, thế nhưng cuối cùng danh hiệu Quán quân lại thuộc về mã số... 18 - Đức Phúc. Dù sao, dường như con số 8 cũng khá may mắn với các thí sinh "Giọng hát Việt" khi Yến Lê cũng là 1 ứng cử viên đáng gờm cho vị trí cao nhất.
 
Phỏng vấn nóng quán quân "The Voice" Hương Tràm 1
 
IMG_7143-7fa54-a8eb5

bIMG_3706-6bb8d
 
Cách đây không lâu, một "lời nguyền" khác cũng được "khui" ra tại "Giọng hát Việt". Chiếc ghế bên ngoài rìa tay phải (nhìn từ sân khấu xuống) luôn thuộc về những nam nghệ sĩ... đầu trọc (hoặc "gần như trọc"). Ở mùa 1, HLV Trần Lập để kiểu đầu "chỉ chừa 1 đường tóc ở giữa". HLV Quốc Trung của mùa 2 thì... trọc hoàn toàn. Và đến với mùa 3, Tuấn Hưng đã "suýt trọc" bởi lời hứa với tình yêu bóng đá. Tuy nhiên cuối cùng, nam HLV không cạo nhẵn như đàn anh Quốc Trung hay Trần Lập.
 
3-e0ddf
Ảnh vui về chiếc ghế "trọc"
 
qt-e0ddf

tl-e0ddf
 
aIMG_3298-f437b
Tuấn Hưng "suýt trọc"





Nguồn: Trí Thức trẻ
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...