18:55 | 27/08/2015

MC Quỳnh Hương cùng các bé học thủ ngữ của người điếc câm

8

Trong buổi học về truyền cảm hứng sống biết quan tâm, MC Quỳnh Hương cùng các bé The Kid Host hào hứng vì được học thủ ngữ của người điếc câm.

Sau những kỹ năng cần có của một người dẫn chương trình tương lai, các bé sẽ bước vào buổi học cuối cùng về “kỹ năng truyền cảm hứng” bao gồm sống khỏe, sống biết quan tâm và sống biết yêu thương. Đây được xem là điều khó nhất của nghề nói chuyện trước công chúng và giúp người dẫn chương trình lưu được dấu ấn trong lòng khán giả.

Mười hai bé của The Kid Host được chia làm 3 nhóm, ứng với các chủ đề về truyền cảm hứng: sống khỏe, sống biết quan tâm và sống biết yêu thương. Ở nhóm sống biết quan tâm, các bé được trò chuyện với những người điếc câm trong lớp học LIN (TP.HCM) của cô Thảo. Tại đây, MC Quỳnh Hương và các bé được cô Thảo hướng dẫn tận tình về thủ ngữ và giúp các bé hiểu hơn về cuộc sống của những người điếc câm. Không chỉ các bé, MC Quỳnh Hương cũng tỏ ra hào hứng khi được học ngôn ngữ đặc biệt này. Tuy chỉ học được số ít thủ ngữ nhưng các bé đã có thể hỏi chuyện về ước mơ của những người điếc câm. Sự xuất hiện của các bé cùng ekip The Kid Host khiến lớp học rộn tiếng cười ấm áp. Cuối buổi trò chuyện, các bé còn tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm với các thành viên trong lớp, riêng bé Anh Khoa còn biết nói “I love you” bằng ký hiệu rất dễ thương của người điếc câm.

Có mặt tại công viên Tao Đàn (Quận 1, TP.HCM) từ rất sớm, các bé của nhóm truyền cảm hứng sống khỏe đã có cuộc phỏng vấn nhỏ với những người trong công viên, xoay quanh việc tập thể dục. Qua đó, các bé muốn gửi đến khán giả truyền hình thông điệp về sống khỏe từ những hành động tích cực, nhất là tập thể dục. Nhóm truyền cảm hứng sống biết yêu thương với 4 bạn Uyên My, Anh Thư, Nguyệt Minh và Ý Thanh đã thuyết phục những người có mặt ở SC VivoCity (Quận 7, TP.HCM) gửi lời yêu thương đến người thân và bạn bè. Cũng ở ‘thử thách’ này, bé Anh Thư với khuôn mặt đáng yêu và giọng nói nhẹ nhàng đã nhanh chóng nhận được cái gật đầu của nhiều người. “Cô công chúa nhỏ” cũng được các giám khảo dành nhiều lời khen khi biết quan sát và thuyết phục mọi người để nhắn gửi yêu thương.

Lần đầu tham gia chương trình, BTV Phước Lập – biên tập viên kiêm người dẫn chương trình quen thuộc của chương trình Ngôi nhà mơ ước của HTV, đã giúp các bé phần nào biết cách dùng ngôn từ, điều chỉnh âm lượng và tốc độ giọng nói cũng như đặt cảm xúc vào phần dẫn. Tất cả những điều học được sẽ được các bé ứng dụng vào những ‘bài tập thử thách’ là truyền cảm hứng đến khán giả truyền hình.

Mười hai bé của lớp học The Kid Host – Người dẫn chương trình tương lai sẽ truyền cảm hứng sống khỏe, sống biết quan tâm và sống biết yêu thương đến khán giả cả nước trong tập 7, lúc 20g30 thứ Sáu, ngày 28/08/2015, trên kênh HTV9.





Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...