20:30 | 05/07/2019

Nghệ sĩ hài Anh Đức kể chuyện thất bại khi kinh doanh quán cà phê

Tapchisaoviet - Tuy là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng khi chuyển sang kinh doanh, Anh Đức lại thất bại vì không đủ thời gian và thiếu kinh nghiệm.

Ở tập 11 Sức sống thanh xuân lên sóng vào lúc 20h thứ Sáu, ngày 5/7 trên VTV3 với chủ đề “Khởi nghiệp nên làm chủ hay làm thuê?”, khán giả được lắng nghe những câu chuyện đời tư của các nghệ sĩ Việt. Nếu như ca sĩ Phạm Hồng Phước lao đao vì quán ăn chay lỗ nặng trong 3 tháng liền thì Anh Đức lại không đủ kiên nhẫn vượt qua giai đoạn khó khăn của khi mở quán cà phê.

Phạm Hồng Phước cho biết: “Ba chi nhánh quán ăn chay của Phước đã lỗ nặng trong ba tháng đầu tiên. Phước đã nợ 3 tháng tiền thuê nhà, tiền trả công cho nhân viên cũng không có. Khoản tiền được dự trù để bù lỗ cũng không đủ chi trả. Quán ăn lỗ nặng, người thân cũng ngán ngẫm và liên tục trách móc vì Phước không chịu bỏ cuộc”.

Lắng nghe câu chuyện khởi nghiệp nhiều trắc trở của ca sĩ Phạm Hồng Phước, Anh Đức cũng bùi ngùi nhớ về thời gian chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, nam nam diễn viên hài lại không đủ kiên nhẫn để vượt qua giai đoạn đầu đầy thử thách như Phạm Hồng Phước. Đức từng hợp tác làm ăn cùng một người bạn để mở quán cà phê nhưng công việc nghệ thuật chiếm trọn thời gian, Đức không thể quán xuyến được cửa hàng nên đã cho dừng kinh doanh quán”, Anh Đức cho biết. Anh cũng thừa nhận bản thân là người thích học hỏi và trải nghiệm nhưng lại không giỏi làm chủ vì người lãnh đạo cần một cái đầu lạnh và phải biết biết cách dùng người, tuy nhiên, bản thân anh lại là người sống thiên về cảm xúc.

Với câu hỏi của MC Ốc Thanh Vân: “Khi bạn làm chủ mà thất bại bạn có nên quay lại làm thuê không?”. Nếu Phạm Hồng Phước tự nhận mình là người dễ tự ái, khi gặp thất bại sẽ không từ bỏ mong muốn làm chủ thì Anh Đức sẵn sàng bỏ qua sĩ diện để làm thuê. Anh Đức lý giải: “Sau khi thất bại trong việc làm chủ thì việc chọn cho mình công việc ở vị trí làm thuê sẽ giúp chúng ta hiểu được tâm lý của người làm công. Dù làm chủ hay làm thuê thì mỗi người nên có những bước tiến từ từ để tích lũy kinh nghiệm dần”.

Tuy không may mắn như các nghệ sĩ khác ở lĩnh vực kinh doanh nhưng Anh Đức vẫn ấp ủ dự định khởi nghiệp một lần nữa nếu tìm được lĩnh vực phù hợp. “Đức vẫn muốn kinh doanh là nghề tay trái của mình và hy vọng có nhiều thời gian để tìm hiểu về lĩnh vực này. Nếu rẻ hướng sang lĩnh vực kinh doanh thì Đức cần một người cộng sự tốt, đủ tin tưởng hợp tác khởi nghiệp nhưng thật sự mối quan hệ bạn bè thân thiết của Đức không nhiều để tìm được người có cùng chí hướng”, Anh Đức nói thêm.

Trải qua thất bại và tích lũy không ít kinh nghiệm trên thương trường, Anh Đức mạnh dạn gởi gắm lời khuyên tới những bạn trẻ sau khi ra trường nên chuẩn bị cho mình một hành trang vững chắc, phải lường trước những rủi ro và đừng quá táo bạo khi trong tay chưa có gì. “Khi chúng ta thất bại khó khăn trở ngại trong công việc kinh doanh thì phải có nghị lực vươn lên. Hiện tại thất bại thì không có nghĩa tương lai không thành công. Khi gặp thất bại thì đừng bao giờ nghĩ ngay đến cái chết, vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Mọi chuyện gian khó thì vẫn có cách giải quyết. Làm kinh doanh lĩnh vực gì thì chúng ta cũng nên nghĩ đến mục đích thiện lương”.

Đón xem tập 12 Sức sống thanh xuân sẽ được phát sóng 20h thứ Sáu, ngày 12/7 trên kênh HTV7.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...