19:30 | 13/08/2021

“Nữ hoàng nhạc Pháp” Thanh Hoa bỏ thi đại học để đi lưu diễn xuyên Việt

Tintuc - Trong tập 7 Đời Nghệ Sỹ, khán giả được lắng nghe những tâm sự về sự nghiệp rực rỡ cũng như cuộc sống hôn nhân êm đềm của “Nữ hoàng nhạc Pháp” Thanh Hoa.

Đời Nghệ Sỹ là một chương trình talkshow có format mới lạ với không gian âm nhạc kết hợp cùng tự truyện. Tại đây, những nghệ sĩ nổi tiếng có chỗ đứng trong lòng khán giả ái mộ và thâm niên hoạt động nghệ thuật lâu dài sẽ cùng nhiều khách mời ngồi lại với nhau để chia sẻ nhiều lát cắt trên hành trình hoạt động nghệ thuật. Đồng thời, các góc khuất cuộc đời và những câu chuyện chưa từng được kể đằng sau ánh đèn sân khấu cũng được tiết lộ, bên cạnh đó còn là tình cảm nghệ sĩ bền chặt qua bao năm tháng.

Nhân vật chính tuần này là ca sĩ Thanh Hoa, một gương mặt nghệ sĩ sáng chói của sân khấu ca nhạc những năm 80-90 của thế kỉ trước và là bóng hồng đằng sau bài hát nổi tiếng Cô bé có chiếc răng khểnh. Bên cạnh đó, cô còn được công chúng ưu ái gọi với cái tên “Nữ hoàng nhạc Pháp”. Với Thanh Hoa, những câu chuyện cuộc sống hiếm khi được kể trong suốt hơn 40 năm ca hát sẽ được hé lộ trong chương trình lần này.

Mở đầu chương trình khán giả được lắng nghe giọng ca Thanh Hoa qua ca khúc Tuổi 13 của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Sở dĩ Thanh Hoa chọn ca khúc này để bắt đầu câu chuyện vì tuổi 13 chính là độ tuổi đẹp nhất trong kí ức của cô. Theo đó, vào năm 11 tuổi Thanh Hoa được nhạc sĩ Tuấn Thành chọn vào nhóm nhạc thiếu nhi Tuổi hồng gồm 7 thành viên để giảng dạy. Sau thời gian 3 năm đào tạo, Thanh Hoa gây được tiếng vang khi đoạt giải đặc biệt trong cuộc thi Tiếng hát những người cầm súng và giải B tại cuộc thi âm nhạc của Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Đồng thời, Thanh Hoa còn được chọn làm gương mặt trang bìa để chụp cho nhiều tạp chí và ảnh lịch.

Khi tên tuổi ngày một đi lên, Thanh Hoa còn có ý định “lấn sân” sang lĩnh vực điện ảnh khi nhận được lời mời tham gia bộ phim Bí mật thành phố cấm. Tuy nhiên, cô vẫn kiên định theo đuổi đam mê trở thành ca sĩ và dành trọn thời gian cho âm nhạc. Một phần nữa là Thanh Hoa cảm thấy bản thân không có năng khiếu diễn xuất nên đã từ chối cơ hội này. Ngoài ra, cô không muốn phụ công ơn dìu dắt và tâm huyết đào tạo của người thầy đầu tiên là nhạc sĩ Tuấn Thành: “Nhờ có thầy mới có một “Nữ hoàng nhạc Pháp” Thanh Hoa như ngày hôm nay”.

Vào cuối cấp 3, Thanh Hoa trúng tuyển vào một nhóm cộng tác viên thường trực cho Đài truyền hình TP.HCM và sẽ có chuyến lưu diễn xuyên Việt trong vòng 2 tháng. Thời điểm ấy, cô phải đánh đổi giữa việc học và đam mê ca hát. Thanh Hoa quyết định rời ghế nhà trường để đi lưu diễn. Điều này đã để lại nhiều tiếc nuối cho thầy cô vì thực lực của Thanh Hoa dư sức vào được những trường đại học danh giá bởi học lực thuộc loại giỏi trong 10 năm liền và còn là lớp trưởng. Tuy nhiên, “Nữ hoàng nhạc Pháp” cho biết ngay từ khi 11 tuổi cô đã quyết tâm trở thành một ca sĩ nổi tiếng nên việc đánh đổi để lựa chọn theo đuổi nghệ thuật thay vì đi học đại học đã giúp Thanh Hoa có được những thành công như bây giờ.

Thanh Hoa chia sẻ vào những năm 90, khi tên tuổi của cô phủ sóng khắp các sân khấu ca nhạc lớn nhỏ thì cô được xem là một trong 10 ca sĩ có mức cát-xê cao nhất Việt Nam thời điểm ấy. Trung bình một đêm nữ ca sĩ có thể chạy show tại 7 hoặc 8 tụ điểm, cao điểm dịp lễ tết là 11 show trong một buổi tối. Với thu nhập “khủng”, Thanh Hoa còn dùng tiền ấy để đầu tư vào bất động sản. Cô mua những căn nhà cũ và sơn sửa lại thành mới để bán, nhờ có duyên với lĩnh vực này mà công việc diễn ra trôi chảy. Ngoài ra, Thanh Hoa còn kinh doanh thêm một quán cà phê nhỏ.

Không chỉ đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, Thanh Hoa còn có một đời tư khá êm đềm và nói không với các scandal. Nữ ca sĩ tâm sự cô đã dành trọn cả thanh xuân để yêu. Một mối tình đầu 4 năm khi mới 16 tuổi với ca nhạc sĩ Hiền Năng. Cặp đôi Thanh Hoa – Hiền Năng lúc ấy được đánh giá là đẹp nhất showbiz Việt. Tiếp đó, cô có hai lần tiến tới hôn nhân, 7 năm và 23 năm. Thanh Hoa nói rằng: “Đối với nghệ sĩ, tình yêu kéo dài 10 năm đã là tạm ổn và đáng quý”. Vì thế, cô cảm thấy vô cùng mãn nguyện và không hề hối tiếc với cuộc hôn nhân 23 năm này. Dù hiện tại, Thanh Hoa và chồng đã chia tay được một năm nhưng cả hai vẫn dành cho nhau nhưng tình cảm trân quý và sự tôn trọng nhất định, cùng nhau chăm sóc và quan tâm tới con gái.

Bên cạnh những tâm sự đầy cảm xúc, ca sĩ Thanh Hoa còn đem tới cho khán giả một loạt các ca khúc đình đám nhiều hoài niệm về một thời thanh xuân như Tuổi 13, Nắng xuân, Ôi cuộc sống mến thương, Một thời để yêu, You’re still the one, Cho người tình lỡ,…

Tập 7 Đời Nghệ Sỹ sẽ giới thiệu tới quý khán giả một tên tuổi đình đám của sân khấu ca nhạc hơn 40 năm qua, nữ ca sĩ Thanh Hoa. Đồng hành cùng Thanh Hoa còn có MC Quỳnh Hoa và khách mời nghệ sĩ guitar Hoàng Minh. Chương trình phát sóng lúc 19h15 Chủ nhật 15/8 trên VTV9.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...