16:00 | 24/12/2020

Phản ứng của chồng Malaysia của Quán quân Tuyết Mai khi vợ trở lại đi hát sau nhiều năm ở ẩn

Tintuc - Trong Chuyện Của Sao, Tuyết Mai trải lòng về thời điểm “trốn chạy” để chọn con đường khiến nhiều người ngỡ ngàng: nghỉ hát, lấy chồng, ra nước ngoài định cư, sống cuộc sống bình dị như bao người phụ nữ khác.

Một giọng hát đủ làm sửng sốt khán giả ngay từ lần đầu tiên, một nữ nghệ sĩ đa tài hiếm thấy trong thế hệ của mình, người sinh ra để chinh phục giải thưởng… Chuyện Của Sao chào đón Tuyết Mai, gương mặt nữ nghệ sĩ đa năng: sáng tác – biểu diễn – sản xuất âm nhạc, diễn viên lồng tiếng, MC, người vợ, người mẹ trong mắt công chúng. Câu chuyện nhiều cảm xúc về những năm tháng rời xa ánh đèn sân khấu và sự nỗ lực hết mình cho ngày trở lại sẽ được Tuyết Mai chia sẻ với khán giả Chuyện Của Sao.

Theo học tại Nhạc viện TP.HCM, Tuyết Mai đã đạt nhiều thành công trong âm nhạc khi đoạt giải 4 Ngôi sao Tiếng hát truyền hình HTV 2009, từng lọt vào chung kết của X-Factor 2014 và được đánh giá là một giọng ca có nội lực, chuyên môn cao. Sau cuộc thi X-Factor, Tuyết Mai kỳ vọng sẽ đắt show, kiếm được nhiều tiền để chăm sóc bố mẹ. Nhưng thu nhập bấp bênh, cô nhận ra con đường ca hát chông chênh nên khi bạn trai ngỏ lời, cô đồng ý “theo chồng bỏ cuộc chơi”.

Tuyết Mai nhớ lại: “Khi quyết định cùng chồng qua Malaysia sống, tôi có ý định từ bỏ nghệ thuật và chuyển qua làm giáo viên dạy hát và yoga cho các bé trong một trường quốc tế”. Trong hai năm đầu tiên sống mới ở Malaysia, Tuyết Mai tận hưởng công việc, cuộc sống mới cũng như du lịch nhiều nơi để mở mang tầm mắt. Đến năm thứ 3 cô bắt đầu thấy nhớ sân khấu, khi âm nhạc cứ âm ỉ. Sau khi sinh con, cô có nhiều thời gian rảnh để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân nhưng cảm thấy cuộc sống dần trở nên trống trải, nhận ra bản thân không thể sống thiếu âm nhạc. Cô lên kế hoạch trở về Việt Nam để bắt đầu hành trình “Tìm lại chính mình”.

Tôi thương ông xã, đôi lúc cảm thấy bản thân có lỗi vì anh ấy luôn chiều theo cảm xúc của vợ. Khi trở về Việt Nam, tôi nỗ lực để anh tin tôi có trách nhiệm trong quyết định trở về Việt Nam, bắt đầu lại nghề hát. Tôi trở về nước trước, anh ấy ở lại thu xếp công việc ở Malaysia. Anh có chút buồn nhưng ủng hộ vợ và liên tục bay đi bay về trong hai năm để gặp tôi. Hiện tại, anh bắt đầu dồn công việc về Việt Nam để định cư cùng tôi. Thời điểm dịch vừa qua, anh ấy “kẹt” ở đây nên có nhiều thời gian ở cùng vợ con nhiều hơn”.

Từng đổi tên lấy nghệ danh Uyên Nguyên, Tuyết Mai tiết lộ ngày trước một thầy bói khuyên cô nên đổi tên vì cái tên Tuyết Mai của cô quá đại trà: “Bà ấy nói tên tôi gợi nhớ đến những nghệ sĩ lớn tuổi và khuyên tôi nên đổi sang một tên dài thì sự nghiệp mới tỏa sáng cao vút. Tôi không giỏi đặt nghệ danh nhưng bản thân đặc biệt yêu thích tên Uyên Nguyên, mặc dù khó gọi tên”. Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, cô trở về hoạt động với nghệ danh ban đầu Tuyết Mai. Những năm tháng xa quê hương lại làm đầy thêm cảm xúc cho tiếng hát đầy nội lực, đầy độ chín để trở lại rực rỡ với công chúng khi khi trở thành Quán quân của Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc Sĩ Chủ Đề 2020. Bất ngờ hơn, dù chỉ mới gần 2 tuần kể từ ngày Tuyết Mai đăng quang nhưng cô cùng ê-kíp của mình đã gấp rút chuẩn bị và hoàn thiện album Mùa hè đẹp nhất để trình làng khán giả. 

Trước khi làm album CD, tôi đắn đo bởi vì thị hiếu của khán giả ngày nay ít nghe đầu đĩa CD, tuy nhiên với bản in CDngoài việc đánh dấu một cột mốc sự nghiệp quan trọng, giới thiệu ca khúc đến công chúng, tôi còn có thể làm quà tặng cho bạn bè”. Với Tuyết Mai và sản phẩm CD đầu tay này, đó là một thành công bất ngờ, tạo động lực để Tuyết Mai có thể sẵn sàng cho những album kế tiếp.

Sự trưởng thành, chín chắn trong cuộc sống, cộng với những bước đi mới trong âm nhạc, Tuyết Mai thổ lộ cô đã tự tin hơn vào bản thân trong chặng đường tương lai: “Ngày trước sau X-Factor, cuộc sống và nghề không suôn sẻ khiến tôi nhụt chí. Tôi thiếu dũng cảm và trốn chạy để kết hôn. Tôi nghĩ 27 tuổi là đủ tuổi để cưới chồng bởi bản thân từng trải qua nhiều mối tình không trọn vẹn. Tôi mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân, nhưng anh ấy xuất hiện. Anh tâm lý khiến tôi cảm thấy tìm được chỗ dựa. Nếu lỡ tuột tay, tôi sẽ không biết tìm lại người đàn ông của đời tôi như thế nào?”. Tuyết Mai cũng thổ lô cô luôn sống vì gia đình và mong muốn nâng niu chiều chuộng bố mẹ bởi cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông và chứng kiến sự vất vả, khổ cực của ba mẹ. Từ nhỏ, nữ ca sĩ đã ý thức việc kiếm tiền, khi vừa đi học, vừa đi hát ở các phòng trà, quán bar để tự trang trải cuộc sống, đỡ đần cho gia đình.

Với sự trở lại đầy rực rỡ, những khán giả đã biết đến và yêu mến tiếng hát Tuyết Mai từ những năm trước, nay họ đã có thể chào đón cô trở lại với âm nhạc bằng sự toàn tâm, toàn ý.

Chương trình Chuyện Của Sao – ca sĩ Tuyết Mai sẽ được phát sóng vào 20:10 thứ bảy ngày 26/12/2020 trên VTV9.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...