12:31 | 10/11/2015

“Hé lộ” cảnh quay đầu tiên trong MV mới của Miu Lê

Vào ngày 13-11 sắp tới, Miu Lê sẽ chính thức ra mắt khán giả MV Mình yêu từ bao giờ, một ca khúc vui nhộn, đáng yêu do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác. Đây cũng là ca khúc chính trong bộ phim điện ảnh sẽ ra rạp vào tháng 12-2015 với tựa đề đặc biệt: “Em là bà nội của anh”.

Vào ngày 13-11 sắp tới, Miu Lê sẽ chính thức ra mắt khán giả MV Mình yêu từ bao giờ, một ca khúc vui nhộn, đáng yêu do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác. Đây cũng là ca khúc chính trong bộ phim điện ảnh sẽ ra rạp vào tháng 12-2015 với tựa đề đặc biệt: “Em là bà nội của anh”.

Là một ca sĩ trẻ có phong cách đa dạng cùng sự đáng yêu, hóm hỉnh sẵn có, không khó để Miu Lê “nhập vai” trong MV lần này. Trong MV lần này, Miu Lê sẽ đóng cặp với anh chàng điển trai Việt Kiều từng gây sốt cộng đồng mạng với những bản cover tiếng Anh cực chất – Edward Nguyễn. Mặc dù tựa đề có phần liên tưởng tới một câu chuyện tình yêu, nhưng thực chất MV lại là câu chuyện vô cùng đáng yêu của hai cô cậu trẻ là Miu Lê và Edward Nguyễn trên con đường tìm đến với đam mê âm nhạc. Đây cũng là một mẩu chuyện khá thú vị nằm trong bộ phim “Em là bà nội của anh”.

Hậu trường của ngày quay MV Mình yêu từ bao giờ cũng có rất nhiều điều thú vị. Để chuẩn bị cho buổi quay lúc 9 giờ sáng tại Nhạc viện TP.HCM, Miu Lê phải thức dậy sớm từ lúc 4 giờ. Đây cũng là thói quen của cô nàng xinh đẹp này trong những ngày quay hình sớm, vì lý do: “Miu sợ xấu vì quay hình sáng sớm để bị mắt bụp, vì thể phải thức dậy sớm chuẩn bị để khi đến trường quay trong hình ảnh đẹp nhất”.

Cô nàng của chia sẻ, một trong những điều khiến Miu ấn tượng nhất chính là anh chàng bạn diễn Edward Nguyễn. Mặc dù biết anh chàng này từ những bản cover tiếng Anh trước đó, nhưng Miu Lê vẫn không khỏi “ngẩn ngơ” trước diện mạo điển trai của Edward Nguyễn. Nữ ca sĩ xinh đẹp chia sẻ vui rằng: “Miu Lê ấn tượng với Edward khi nghe những bản cocer trên mạng, và cũng vì thế lần đầu gặp Edward cũng “xém đổ” trước anh chàng. May mắn là Edward đã có bạn gái và cũng vì nhỏ tuổi hơn mình nên cũng không có ý định… tăm tia lâu dài. Tuy nhiên, chàng trai này cũng có khá nhiều “điểm cộng” từ phía Miu vì mức độ dễ thương, hiền lành, chịu quậy, hoà động và rất… ga lăng”

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng đóng góp công sức không nhỏ cho MV lần này của Miu Lê. Là “cha đẻ” của ca khúc Mình yêu từ bao giờ, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong chăm chút rất kỹ sản phẩm lần này cho Miu Lê. Ngoài việc giúp cho Miu Lê “vỡ bài”, anh còn lo lắng cả khâu chuẩn bị cho MV lần này. Anh cho biết mình rất yêu thích ca khúc này và càng yên tâm khi giao ca khúc cho một giọng ca trẻ ngọt ngào, đáng yêu như Miu Lê. Vì thế, anh cũng muốn MV lần này đạt hiệu quả cao nhất về ý tưởng, thể hiện đúng tinh thần cũng như nét đáng yêu của Miu Lê.

Không chỉ thể hiện ca khúc nhạc trong phim Em là bà nội của anh, Miu Lê cũng tham gia diễn xuất với vai diễn chính với hoá thân rất đặc biệt. Mặc dù từng tham gia đóng phim khá nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên giọng ca Vụt tan đi hoá thân thành nhân vật có hình hài 20 tuổi nhưng suy nghĩ và con người bên trong là một bà lão 70 tuổi. Bộ phim “Em là bà nội của anh” là phiên bản Việt của Miss Granny, “siêu phẩm” ăn khách của điện ảnh Hàn Quốc trong năm 2014, vì thế đây cũng là áp lực khá lớn với Miu Lê khi đảm nhận vai diễn chính và phải thoát khỏi cái bóng của những diễn viên nước ngoài từng thể hiện vai diễn này.

Bản thân Miu Lê cũng rất tâm đắc về dự án cũng như kế hoạch thực hiện MV ca nhạc cho bộ phim. Miu Lê bày tỏ thái độ hứng thú: “Đây là một phim rất hay với kịch bản tuy được chuyển thể từ phim nước ngoài khi được “Việt hoá” với nhiều tình tiết hài có chất Việt Nam. Khi tham gia đóng phim và thể hiện nhạc phim, Miu Lê cũng bị “nhập tâm” quá mức vì sự yêu thích đặt biệt dành cho dự án này”.

Bộ phim “Em là bà nội của anh” gây được sự chú ý với dàn diễn viên Việt Nam: Miu Lê, Ngô Kiến Huy, Hứa Vĩ Văn, NSƯT Minh Đức, NSƯT Kim Xuân, Hari Won… Phim sẽ chính thức ra mắt khán giả vào tháng 12-2015.





Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...