21:18 | 02/03/2017

'Ảnh hở hang của hai cô gái ở Tuyệt Tình Cốc là dung tục'

Tapchisaoviet - Đó là quan điểm của Bùi Đức Tuấn - người gần 10 năm trong nghề nhiếp ảnh - và nhiều ý kiến khác của cư dân mạng về bộ ảnh của hai 9X chụp ở hồ nước Tuyệt Tình Cốc, Hải Phòng.

Dân mạng đang xôn xao trước bộ ảnh chụp hai thiếu nữ mặc trang phục không nội y, khoe đường cong nóng bỏng để chụp ảnh ở hồ nước được gọi là Tuyệt Tình Cốc (xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Xung quanh các cô gái, hàng chục tay máy đang "tác nghiệp".

Tối 28/2, Nguyễn Tú - người lên ý tưởng bộ ảnh - đã đăng tải sản phẩm của mình lên trang cá nhân.

Chỉ sau ít phút lan truyền trên mạng, bộ ảnh nhận được rất nhiều ý kiến phản đối từ cư dân mạng. Họ cho rằng những hình ảnh này không phải nghệ thuật, mà là sự lố bịch, phản cảm, đi ngược truyền thống văn hóa.

'Anh ho hang cua hai co gai o Tuyet Tinh Coc la dung tuc' hinh anh 1
Bộ ảnh hở bạo của hai thiếu nữ bị dân mạng lên án gay gắt. Ảnh chụp màn hình. 

Trả lời Zing.vn, Nguyễn Tú từ chối tiết lộ mục đích thực hiện loạt ảnh "nhức mắt", gây nhiều tranh cãi.

N.Q - người mẫu trong bộ ảnh - cho biết đây là ý tưởng lạ, tự nhiên. 9X cho rằng trang phục "vừa phải" nên cô với bạn nhận lời làm mẫu. Nhiếp ảnh gia yêu cầu chụp theo bối cảnh tự nhiên nên cả hai không có ý kiến gì.

9X cũng cho biết thêm cô và bạn mình có 6 năm trong nghề mẫu ảnh. Bộ ảnh chụp ở Hải Phòng được ê-kíp hướng dẫn nên không gặp nhiều khó khăn.

"Bộ ảnh thực hiện trong 4 tiếng ở Hải Phòng. Mình rất hài lòng về sản phẩm này vì đó là công sức của cả ê-kíp", Q. cho hay.

Bị chỉ trích về phong cách ăn mặc hở hang, N.Q. lên tiếng: "Ý tưởng, địa điểm, trang phục... đều do khách hàng lựa chọn, mình chỉ là người thực hiện thôi. Khi chụp ảnh gợi cảm, mình có sự chọn lọc rất kỹ. Nếu nó quá lố, mình đã không nhận!"

'Anh ho hang cua hai co gai o Tuyet Tinh Coc la dung tuc' hinh anh 2
Bộ ảnh bị dân mạng cho rằng hở quá đà, cố tình tạo chiêu trò để nổi tiếng. Ảnh: Nguyễn Tú.

Theo anh Bùi Đức Tuấn, bộ ảnh không hề có cảm xúc và tính nghệ thuật. Nó phản ánh sự dung tục nhiều hơn là tinh tế của nghệ thuật nhiếp ảnh. Những hình ảnh hở hang đi ngược lại truyền thống văn hóa Việt.

Nam nhiếp ảnh gia cho rằng đây chỉ là trào lưu khoe thân, câu view của những bạn trẻ thích nổi tiếng bằng tai tiếng.

Nhiếp ảnh gia Việt Thanh nêu quan điểm xã hội đang phát triển, dư luận sẽ có nhiều luồng ý kiến khác nhau trước một vấn đề nên anh không ngạc nhiên khi bộ ảnh này gây tranh cãi. Anh Thanh nói không thấy ảnh quá khiêu dâm hay vi phạm pháp luật.

"Khi giới trẻ thích nổi tiếng, họ sẽ làm nhiều cách khác nhau. Một số người đi theo tài năng chân chính, số khác thực hiện những bộ ảnh gây tranh cãi. Nếu làm nghệ thuật chưa đến tầm, chưa đủ độ chín, chúng ta rất dễ gây ra sự phản cảm khó chấp nhận trong văn hóa Việt", anh Việt Thanh nói.

Nhiếp ảnh gia Xuân Chính nhận định bộ ảnh chưa đạt đến mức đẹp của nghệ thuật chân chính. Đó chỉ là một chiêu trò câu like, PR cho bản thân để nổi tiếng. Hai thiếu nữ chụp những bức ảnh thế này sẽ bị đánh giá, nhận xét là chưa phù hợp phong tục, tập quán của người Việt.

Theo anh, nghệ thuật phải mang đến người xem cảm nhận được cái đẹp, sự gợi cảm của người phụ nữ, "hở mà không hở". Những bộ ảnh tương tự thế này không còn mới trong giới nhiếp ảnh. Bộ ảnh hai cô gái ở Tuyệt Tình Cốc chỉ dừng ở mức gây sự tò mò, có vẻ thô tục và khêu gợi.

Bà Nguyễn Hương Lan - chuyên gia tư vấn tâm lý tổng đài 19006670 - cho hay hiện nay, khá nhiều trường hợp quay video hở bạo rồi khoe trên mạng xã hội. Hậu quả, họ nhận được khen ít, bị lên án, chỉ trích từ bạn bè, người thân thì nhiều. Thậm chí, nhiều trường hợp bị đuổi việc, phải nhờ đến chuyên gia tâm lý tư vấn.

Theo bà Hương Lan, để nổi tiếng, nhiều người trẻ bất chấp quy tắc đạo đức xã hội. Các bạn ấy sẵn sàng vứt bỏ danh dự bản thân, không nghĩ đến văn hóa truyền thống.

Nữ chuyên gia cũng nhận định đây là hệ lụy của việc giáo dục chưa tốt của nhà trường và gia đình. Bởi vậy, điều quan trọng là cần sự chung tay của cộng đồng, có thái độ nghiêm khắc với những hành vi, chiêu trò gây phản cảm như trên.

Báo Người Lao Động dẫn lời ông Cao Văn Chi, Phó chủ tịch UBND xã An Sơn, cho biết đã nắm được thông tin trên mạng xã hội về việc nhóm thanh niên cùng 2 cô gái ăn mặc hở hang tổ chức quay phim, chụp ảnh tại hồ nước trên. Khu vực này thuộc quyền quản lý của Công ty Xi măng Phúc Sơn, hàng ngày vẫn có lực lượng bảo vệ công ty quản lý.

“Việc nhóm thanh niên trên quay phim, chụp ảnh tại đây là rất nguy hiểm, coi thường tính mạng của mình. Từ đầu năm 2017, chúng tôi đã có cảnh báo cấm sử dụng các phương tiện bè, lán đi ra khu vực lòng hồ vì nguy hiểm”, Phó chủ tịch UBND xã An Sơn cho hay.

 

 

 

 

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...